Nữ sinh FTU sở hữu thành tích ấn tượng, ghi dấu ấn với công tác Đoàn và phong trào thanh niên

25/03/2026 08:43
Hồng Mai
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Lại Phương Thảo là sinh viên tiêu biểu của Trường ĐH Ngoại thương, tích cực tham gia công tác Đoàn của nhà trường và có thành tích học tập ấn tượng.

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, gắn với sự ra đời và phát triển của tổ chức thanh niên cộng sản đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời khẳng định truyền thống yêu nước, tinh thần xung kích của tuổi trẻ qua các thời kỳ.

Từ dấu mốc ý nghĩa đó, nhiều đoàn viên, thanh niên đang tiếp nối truyền thống bằng những hành động cụ thể, không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện và cống hiến.

Trong đó, Lại Phương Thảo (sinh năm 2005, Hà Nội) - sinh viên năm 3 ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương (FTU) là một trong những gương mặt tiêu biểu, ghi dấu ấn với hành trình trưởng thành từ những bước đi đầu tiên trong công tác Đoàn đến vai trò Phó Bí thư Đoàn Thanh niên của trường.

Bước ra khỏi “vùng an toàn” của bản thân, trưởng thành từ hoạt động Đoàn

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phương Thảo cho biết, trong quá trình hoạt động tại Đoàn Thanh niên trường, nữ sinh đã tham gia nhiều hoạt động tình nguyện như tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Mùa hè xanh 2025; tham gia chương trình tình nguyện “Tình nguyện Đông Ấm 2025” tại xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; tham gia chương trình “Tình nguyện Tết Đong Đầy 2026” tại xã Trung Hà, tỉnh Tuyên Quang; tham gia Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ I, II, III năm 2025; tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại Hà Nội năm 2025, cùng nhiều hoạt động khác.

Ngoài ra, Thảo cũng tích cực tham gia các chương trình cấp quốc gia và quốc tế như là đại biểu Đối thoại Lãnh đạo trẻ Việt Nam - Lào 2024, đại biểu Đối thoại Lãnh đạo trẻ Việt Nam - Singapore 2024. Bên cạnh đó, em còn tham gia các sự kiện đối ngoại quan trọng như Lễ đón Thủ tướng New Zealand tại Trường Đại học Ngoại thương và đón tiếp Đoàn Thủ tướng Thái Lan tại Văn phòng Chính phủ.

Phương Thảo bộc bạch: “Nhìn vào những hoạt động ngoại khóa của em tại đại học, nhiều người nghĩ rằng khi học phổ thông, em là học sinh rất năng động. Nhưng thực ra, quãng thời gian học trung học phổ thông của em “bình yên” đến mức đôi khi trở nên quá “yên ắng”. Em chỉ tập trung vào việc học và không tham gia hoạt động ngoại khóa nào.

Càng về cuối những năm học trung học phổ thông, em nhận ra mình đang thiếu những trải nghiệm và va chạm cần thiết. Nhìn bạn bè có những câu chuyện riêng, những hành trình đáng nhớ, em bắt đầu tự đặt câu hỏi cho bản thân: Nếu không thử bước ra khỏi vòng an toàn, sao em có thể biết bản thân sẽ đi xa đến đâu?”.

Phương Thảo nhận thấy bản thân cần một môi trường năng động để thay đổi và phát triển. Từ đó, Thảo đặt mục tiêu thi vào Trường Đại học Ngoại thương - môi trường có nhiều hoạt động ngoại khóa và có tính cạnh tranh để bước ra khỏi vùng an toàn, dấn thân và khám phá nhiều hơn.

83c59f68-73bf-43c7-ba7c-4868c5c51634.jpg
Lại Phương Thảo hiện là sinh viên năm 3 Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: NVCC

Sau khi trúng tuyển và theo học tại Trường Đại học Ngoại thương, Thảo tham gia ban tổ chức chương trình chào tân sinh viên “We, the Icebreakers 2024” do Đoàn Thanh niên trường tổ chức. Không khí sôi động, sự chỉn chu trong khâu tổ chức cùng tinh thần nhiệt huyết của các sinh viên khóa trên đã để lại trong Thảo ấn tượng sâu sắc.

Nữ sinh cho biết: “Thời điểm đó, em vẫn là tân sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ, đôi lúc cảm thấy choáng ngợp trước môi trường học tập năng động. Tuy nhiên, tại chương trình, em được giao đảm nhận vai trò trưởng nhóm. Việc trực tiếp kết nối, dẫn dắt thành viên trong hoạt động làm quen đã giúp em thay đổi rõ rệt. Từ một người còn ngại giao tiếp, em dần trở nên chủ động, tự tin hơn và rèn luyện kỹ năng làm việc tập thể”.

Từ đó, Thảo quyết định tham gia Đoàn Thanh niên của trường. Khi trở thành thành viên chính thức, em có cơ hội tham gia tổ chức nhiều chương trình lớn, nhỏ của nhà trường.

“Tại đây, em được tiếp xúc với những thầy cô tận tâm cùng những người bạn luôn nỗ lực, chủ động và có tinh thần học hỏi cao”, Thảo bày tỏ.

Quá trình tham gia, nữ sinh Hà Nội ngày càng gắn bó với công tác Đoàn. Thảo nhận ra bản thân không chỉ học hỏi mà còn có thể đóng góp cho tập thể, cho sinh viên và cho chính ngôi trường đang gắn bó. Những trải nghiệm đó cũng là động lực để nữ sinh tiếp tục dấn thân và cống hiến nhiều hơn.

Với sự năng nổ và tín nhiệm của tập thể, năm 2025, Thảo được bầu làm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Ngoại thương. “Với em, đây không chỉ là một dấu mốc mà còn là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực, trưởng thành và mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng sinh viên”, Thảo nói.

Với Phương Thảo, Đoàn Thanh niên là môi trường năng động và có nhiều cơ hội trải nghiệm, em cảm nhận rõ sự thay đổi của bản thân qua từng hoạt động.

“Khoảnh khắc đứng giữa một tập thể đầy nhiệt huyết, chứng kiến mỗi người đều nỗ lực và tỏa sáng theo cách riêng, em nhận ra đây chính là nơi bản thân thuộc về, là môi trường giúp mình trưởng thành rõ nét”, nữ sinh chia sẻ.

c12397ed-7d0b-4a3c-81a8-9fbc53cde9a8.jpg
Phương Thảo (thứ 5, hàng trên) trong một hoạt động tình nguyện. Ảnh: NVCC

Bí quyết cân bằng giữa học tập và tham gia hoạt động ngoại khóa

Phương Thảo không chỉ khẳng định bản thân ở vai trò cán bộ Đoàn Thanh niên mà còn duy trì thành tích học tập ấn tượng. Việc cân bằng giữa học tập và hoạt động ngoại khóa trở thành một thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để nữ sinh rèn luyện kỷ luật, bản lĩnh và phương pháp học tập hiệu quả.

Ở trường đại học, Thảo có thành tích học tập ấn tượng như đạt GPA 3.94/4.0, trong đó có 4/5 học kỳ đạt 4.0; đạt chứng chỉ IELTS 8.0; đạt học bổng Khuyến khích học tập loại A của trường năm học 2023-2024 dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Phương Thảo cũng tích cực tham gia nghiên cứu khoa học khi là đồng tác giả bài nghiên cứu khoa học đăng trên Kỷ yếu Hội thảo khoa Tiếng Anh thương mại FTU (6/2024), đồng tác giả bài nghiên cứu khoa học được đăng trên Tạp chí Giáo dục và Xã hội.

Nữ sinh FTU cho rằng, để duy trì kết quả học tập tốt, yếu tố quan trọng nhất là tính kỷ luật và sự ổn định. Thảo luôn duy trì thói quen học tập đều đặn mỗi ngày, chủ động phân bổ khối lượng công việc để tránh quá tải, đồng thời em cũng giữ tinh thần ham học hỏi.

76f0ee03-0828-4a0a-b2d7-57f4a7aabc85.jpg
Phương Thảo nhận giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh FTU đạt danh hiệu “Gương mặt Đoàn viên tiêu biểu" năm học 2024 - 2025. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, việc đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng học kỳ cũng giúp em duy trì động lực và hạn chế bị phân tán bởi các hoạt động khác. Thảo chia sẻ, đã có những thời điểm em cảm thấy quá tải khi phải cân bằng giữa việc học và các hoạt động phong trào. Có giai đoạn lịch học dày đặc, thời hạn nghiên cứu khoa học trùng với các chương trình lớn của Đoàn khiến em không tránh khỏi áp lực, lo lắng khó có thể hoàn thành tốt cả hai cùng một lúc.

Trong những giai đoạn đó, Thảo học được cách quản lý thời gian hiệu quả hơn. Em chủ động lập kế hoạch chi tiết, xác định thứ tự ưu tiên và đặt ra giới hạn phù hợp cho từng công việc. Đồng thời, sự hỗ trợ từ thầy cô, các sinh viên khóa trên trong Đoàn Thanh niên và bạn bè cũng giúp em có thêm động lực, vừa nâng cao trách nhiệm, vừa tạo cảm giác yên tâm khi không phải đối mặt một mình.

Nữ sinh tâm sự: “Qua những trải nghiệm tại Trường Đại học Ngoại thương, em nhận ra bản thân không cần phải hoàn hảo, mà quan trọng là nỗ lực hết khả năng và giữ tinh thần cầu thị. Nhờ đó, em dần vượt qua áp lực, trưởng thành hơn trong cách làm việc, biết lựa chọn trọng tâm và trân trọng sự đồng hành của những người xung quanh”.

Đối với những sinh viên đang loay hoay giữa việc tập trung học tập hay tham gia các hoạt động phong trào, Thảo cho rằng không có một công thức chung cho tất cả sinh viên. Mỗi người đều có nhịp phát triển riêng, điều quan trọng là hiểu rõ bản thân đang cần gì để lựa chọn phù hợp.

“Với em, việc tham gia hoạt động Đoàn không làm ảnh hưởng đến quá trình học tập, mà còn giúp em rèn luyện nhiều kỹ năng thực tiễn như làm việc nhóm, quản lý thời gian, chịu áp lực và định hình rõ hơn định hướng cá nhân. Tuy nhiên, điều này chỉ thực sự hiệu quả khi mỗi người biết lựa chọn hoạt động phù hợp và đặt ra giới hạn cho bản thân.

Điều quan trọng nhất là các bạn không nên đặt bản thân vào sự so sánh. Học tập tốt hay tích cực hoạt động phong trào đều có giá trị riêng, quan trọng là sinh viên tìm được con đường phù hợp, giúp bản thân tiến bộ và cảm thấy tự hào khi nhìn lại”, Thảo chia sẻ.

Một số thành tích của Lại Phương Thảo trong hoạt động ngoại khóa tại đại học:

- Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại thương đạt danh hiệu “Gương mặt Đoàn viên tiêu biểu" năm học 2024 - 2025;

- Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2024-2025;

- Giấy chứng nhận thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2023-2024 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại thương;

- Giấy chứng nhận Đoàn viên xuất sắc phường Ô Chợ Dừa năm 2024 của Đoàn Thanh niên phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội.

Hồng Mai