Thực tế hiện nay, nhiều cơ sở đào tạo đang tích cực quảng bá các chương trình cấp song bằng (một bằng trong nước và một bằng quốc tế) trên cổng thông tin điện tử của nhà trường.
Việc sở hữu văn bằng kép cùng cơ hội tiếp cận kiến thức chuẩn quốc tế; cơ hội làm việc rộng mở tại thị trường nghề nghiệp cả trong nước và nước ngoài đã thu hút sự quan tâm không nhỏ từ phía người học và phụ huynh. Tuy nhiên, đằng sau sức hút đó, nhiều người học vẫn không khỏi băn khoăn về chất lượng đào tạo các chương trình này, đặt ra nhu cầu tìm kiếm thông tin minh bạch trước khi quyết định theo học.
Chương trình hợp tác chưa triển khai tuyển sinh và chưa có sinh viên tốt nghiệp
Theo thông tin Trường Cao đẳng Đà Lạt đăng tải trên website, nhà trường đang có chương trình liên kết đào tạo cấp song bằng với Học viện Alice Nhật Bản.
Tuy nhiên, phóng viên không tìm thấy các thông tin về kiểm định chất lượng đối với chương trình này trên website của Trường Cao đẳng Đà Lạt.
Trước thực tế trên, trong văn bản cung cấp thông tin đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Trường Cao đẳng Đà Lạt cho hay: "Nhà trường xin làm rõ rằng chương trình hợp tác với Học viện Alice (Nhật Bản) là chương trình hợp tác đào tạo và hỗ trợ lộ trình học tập, làm việc tại Nhật Bản được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.
Trong các tài liệu truyền thông trước đây, cụm từ "song bằng" được sử dụng nhằm diễn đạt cơ hội để người học có thể nhận được văn bằng hoặc chứng nhận của cả Trường Cao đẳng Đà Lạt và Học viện Alice khi hoàn thành đầy đủ các yêu cầu đào tạo của từng bên theo lộ trình đã quy định.
Cụ thể, sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo cao đẳng tại Trường Cao đẳng Đà Lạt sẽ được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng theo quy định của Việt Nam. Đối với văn bằng hoặc chứng nhận của Học viện Alice, người học phải hoàn thành các yêu cầu học tập, đánh giá và công nhận kết quả theo quy định riêng của Học viện Alice tại Nhật Bản.
Hiện nay, chương trình hợp tác này chưa triển khai tuyển sinh và chưa có sinh viên tốt nghiệp theo lộ trình nêu trên. Do đó chưa phát sinh hoạt động đánh giá kết quả đầu ra hoặc cấp văn bằng của Học viện Alice đối với người học từ Trường Cao đẳng Đà Lạt.
Đối với công tác bảo đảm chất lượng, chương trình đào tạo cao đẳng do Trường Cao đẳng Đà Lạt thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về giáo dục nghề nghiệp. Các nội dung đào tạo, đánh giá và công nhận kết quả học tập thuộc thẩm quyền của Học viện Alice được thực hiện theo các quy định của cơ sở đào tạo này tại Nhật Bản.
Các thông tin liên quan đến chương trình hợp tác, đối tác, nội dung hỗ trợ người học và hoạt động tuyển sinh được nhà trường đăng tải trên website và các kênh thông tin chính thức nhằm cung cấp thông tin cho người học và phụ huynh.
Tuy nhiên, qua rà soát, nhà trường nhận thấy một số nội dung truyền thông có thể khiến người đọc hiểu chương trình theo phạm vi rộng hơn so với bản chất thực tế của hoạt động hợp tác giữa hai bên.
Nhà trường đang tiếp tục rà soát, cập nhật và chuẩn hóa các nội dung thông tin được công bố trên website và các kênh truyền thông nhằm bảo đảm tính chính xác, minh bạch, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và hợp tác quốc tế trong giáo dục.
Trong trường hợp nhà trường triển khai chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài thuộc đối tượng phải đăng ký theo quy định của pháp luật, nhà trường sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, công khai hồ sơ, điều kiện bảo đảm chất lượng và các thông tin liên quan theo quy định hiện hành".
Các chương trình hợp tác quốc tế chủ yếu triển khai dưới hình thức tư vấn, định hướng và kết nối cơ hội học tập
Bên cạnh đó, tại phần thông tin tuyển sinh năm học 2026-2027, phóng viên thấy rằng, Trường Cao đẳng Đà Lạt chỉ đăng tải thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp hệ chính quy; không nêu thông tin về chỉ tiêu, ngành nghề đào tạo hay đối tượng tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, các chương trình liên kết, hợp tác đào tạo với nước ngoài.
Thông tin về vấn đề này, Trường Cao đẳng Đà Lạt cho biết: "Các chương trình hợp tác quốc tế, du học và chuyển tiếp học tập được Trường Cao đẳng Đà Lạt giới thiệu trong Cẩm nang tuyển sinh năm học 2026-2027 là các chương trình hợp tác hỗ trợ người học tiếp cận cơ hội học tập, thực tập và làm việc ở nước ngoài thông qua các đối tác của nhà trường.
Đây không phải là các ngành, nghề đào tạo độc lập được tuyển sinh riêng như các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chính quy của nhà trường. Vì vậy, nhà trường không xác định chỉ tiêu tuyển sinh riêng, không ban hành thông báo tuyển sinh riêng và không thu học phí riêng đối với các chương trình hợp tác này.
Đối tượng tham gia chương trình là sinh viên đang theo học tại Trường Cao đẳng Đà Lạt, có nhu cầu học tập, thực tập hoặc chuyển tiếp học tập ở nước ngoài và đáp ứng các điều kiện về học tập, ngoại ngữ, tài chính cũng như các yêu cầu khác của đối tác tiếp nhận.
Đối với chương trình hợp tác với Học viện Alice (Nhật Bản), sinh viên tham gia vẫn được tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh chung của Trường Cao đẳng Đà Lạt đối với các ngành đào tạo tương ứng. Trong thời gian học tập tại trường, sinh viên được định hướng để có thể tham gia các cơ hội học tập, thực tập hoặc chuyển tiếp tại Nhật Bản khi đáp ứng đủ điều kiện.
Mức học phí và thời gian đào tạo tại Trường Cao đẳng Đà Lạt được thực hiện theo quy định chung áp dụng cho từng ngành, nghề đào tạo của nhà trường. Đối với giai đoạn học tập, thực tập hoặc chuyển tiếp tại nước ngoài, các chi phí và thời gian thực hiện phụ thuộc vào từng chương trình cụ thể, quy định của đối tác tiếp nhận và điều kiện của người học tại thời điểm tham gia.
Trong năm học 2026-2027, các chương trình hợp tác quốc tế nêu trên chủ yếu được triển khai dưới hình thức tư vấn, định hướng và kết nối cơ hội học tập cho sinh viên".
Mặt khác, liên quan đến việc bảo đảm quyền lợi cho người học tham gia những chương trình hợp tác quốc tế, du học, chuyển tiếp nước ngoài, Trường Cao đẳng Đà Lạt cho biết:
"Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị và xã hội thế giới có nhiều biến động, Trường Cao đẳng Đà Lạt luôn xác định việc bảo đảm quyền lợi học tập của người học là nguyên tắc ưu tiên khi triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế.
Đối với các chương trình hợp tác với đối tác nước ngoài, nhà trường thường xuyên theo dõi các quy định về xuất nhập cảnh, visa, lao động, du học và các chính sách liên quan của nước tiếp nhận để kịp thời cập nhật thông tin và tư vấn cho sinh viên.
Nhà trường cũng nhận thức rằng các yếu tố khách quan như dịch bệnh, xung đột quốc tế, thay đổi chính sách nhập cư, biến động thị trường lao động hoặc những thay đổi trong chính sách của đối tác có thể ảnh hưởng đến kế hoạch học tập, thực tập hoặc chuyển tiếp của người học. Vì vậy, các chương trình hợp tác quốc tế của nhà trường đều được triển khai trên nguyên tắc tự nguyện, minh bạch thông tin và tuân thủ quy định pháp luật của các bên liên quan.
Trong trường hợp phát sinh những yếu tố khách quan làm ảnh hưởng đến khả năng chuyển tiếp học tập hoặc thực tập ở nước ngoài theo kế hoạch dự kiến, sinh viên vẫn tiếp tục được học tập theo chương trình đào tạo chính quy của Trường Cao đẳng Đà Lạt, được bảo đảm đầy đủ quyền lợi học tập, xét tốt nghiệp và cấp bằng theo quy định hiện hành.
Nhà trường sẽ chủ động làm việc với các đối tác để tìm kiếm các giải pháp phù hợp như điều chỉnh thời gian triển khai, thay đổi lộ trình thực hiện, giới thiệu các cơ hội học tập hoặc thực tập thay thế, đồng thời hỗ trợ tư vấn cho người học trên cơ sở điều kiện thực tế tại từng thời điểm.
Đối với chương trình hợp tác với Học viện Alice (Nhật Bản), việc tham gia học tập, thực tập hoặc chuyển tiếp tại Nhật Bản còn phụ thuộc vào việc người học đáp ứng các điều kiện về học lực, ngoại ngữ, tài chính, hồ sơ xuất nhập cảnh và các quy định của phía tiếp nhận. Do đó, nhà trường không cam kết tuyệt đối về thời điểm chuyển tiếp đối với từng trường hợp cụ thể, nhưng cam kết đồng hành, hỗ trợ người học trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hiện lộ trình đã đăng ký.
Mục tiêu của nhà trường là bảo đảm dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quyền lợi học tập, quyền được hoàn thành chương trình đào tạo và nhận văn bằng của Trường Cao đẳng Đà Lạt với người học vẫn luôn được bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật".