Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được thành lập ngày 04/12/1998 theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An với tên gọi là Trường Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc. Đến 2007, trường được nâng cấp lên thành Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc và được đổi tên thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc vào ngày 18/05/2017.
Về nhiệm vụ, trường đang thực hiện đào tạo lao động kỹ thuật với các cấp trình độ khác nhau (cao đẳng, trung cấp, trung học nghề, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác) với 14 nghề đào tạo.
Về tầm nhìn, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đặt mục tiêu trở thành trường cao đẳng chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế.
Hiện, trường có địa chỉ tại đường Hồ Tông Thốc, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Tiến sĩ Hồ Văn Đàm là Hiệu trưởng nhà trường.
Giữa làn sóng hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ, mùa tuyển sinh năm nay, nhiều thí sinh đã và đang tích cực quan tâm đến vào các chương trình đào tạo liên kết, hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, việc thiếu các thông tin rõ ràng, cụ thể đã khiến không ít người học băn khoăn về chương trình này ở một số trường cao đẳng.
Theo thông tin tại website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, nhà trường đang thực hiện một số chương trình đào tạo liên kết, hợp tác với một số cơ sở đào tạo ở nước ngoài.
Từng tổ chức đào tạo một số chương trình liên kết quốc tế nhưng hiện đã tạm ngưng
Theo thông tin đăng tải trên website tại phần giới thiệu, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc có nêu, nhà trường có nhiệm vụ liên kết đào tạo các bậc học khác nhau với các trường, cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế.
Ngoài ra, trong hợp tác với Chính quyền tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc), Viện Nghiên cứu Ô tô; Công ty HB về xe điện, nhà trường cũng nêu về việc hợp tác, phát triển chương trình giáo dục chung như chương trình giảng dạy, đào tạo liên kết và đào tạo thực tập để trao đổi nhân tài.
Nhằm giải đáp băn khoăn của độc giả, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã gửi câu hỏi đến nhà trường và nhận được văn bản phản hồi do Tiến sĩ Hồ Văn Đàm – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc ký.
Văn bản nêu: “Về hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp, theo quy định mới nhất là Nghị định 95/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026, quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, tại Điều 19 đã quy định rõ về các bên hợp tác và nội dung hợp tác với nước ngoài phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Cụ thể, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hợp tác với các tổ chức nước ngoài, bao gồm: cơ sở giáo dục, cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức quốc tế và tổ chức công nghệ.
Nội dung hợp tác với nước ngoài bao gồm: Hợp tác trong triển khai hoạt động đào tạo, phát triển chương trình đào tạo; Hợp tác ứng dụng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ hoạt động đào tạo, phát triển kỹ năng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hợp tác triển khai hoạt động sáng tạo hoặc chuyển giao sản phẩm sáng tạo về văn hóa nghệ thuật, thể thao trong giáo dục nghề nghiệp; Hợp tác trong tổ chức thực hành, thực tập; Hợp tác triển khai mô hình học tập trong giáo dục nghề nghiệp.
Như vậy, hiện nay trong hợp tác quốc tế đã không phân biệt rõ là liên kết đào tạo hay các hợp tác khác. Tuy nhiên, để dễ làm rõ các nội dung mà Tạp chí gửi đến, nhà trường tạm phân biệt 2 nội dung trong hợp tác quốc tế: hợp tác quốc tế trong đào tạo (liên kết đào tạo- hoạt động mà theo Nghị định 24/2022/NĐ-CP quy định là có cấp bằng quốc tế) và hợp tác quốc tế khác (chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ hoạt động đào tạo, thực hành, thực tập,…).
Về liên kết đào tạo, Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc đã liên kết và đào tạo một số chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có những chương trình mà người học được cấp bằng của nước ngoài.
Đó là nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp: theo tiêu chuẩn của Australia, người học được cấp bằng của Học viện Chisholm (Australia) năm 2019; Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí: theo tiêu chuẩn của Australia, người học được cấp bằng của Học viện Chisholm (Australia) năm 2019.
Tuy nhiên, các chương trình đào tạo liên kết này đều là dự án thí điểm theo hợp đồng giữa nhà trường và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ). Sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm, nhà trường tiến hành đánh giá tổng thể hiệu quả triển khai và hiện chưa tiếp tục tổ chức đào tạo các chương trình này.
Về hợp tác quốc tế khác, nhằm tạo điều kiện việc làm sau tốt nghiệp cho người học, kêu gọi đầu tư trang thiết bị, …, nhà trường đã thực hiện hợp tác với nhiều trường đại học, cao đẳng, các tổ chức nước ngoài và doanh nghiệp như: Hợp tác với tập đoàn Hyundai Hàn Quốc phát triển kỹ năng cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc ngành Hàn đóng tàu theo diện visa E7-3, hợp tác đưa sinh viên đi thực tập tại Nhật Bản,…
Đối với nội dung hợp tác với Chính quyền tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc), Viện Nghiên cứu Ô tô, Công ty HB về xe điện, đây cũng là một chương trình hợp tác quốc tế khác với nội dung hợp tác ứng dụng nghiên cứu khoa học, không phải là nội dung liên kết đào tạo với nước ngoài. nhà trường và các đối tác đã ký biên bản hợp tác, thực hiện một số nội dung theo biên bản. Tuy nhiên, do một số khó khăn khách quan trong quá trình triển khai nên các hoạt động hợp tác đang được các bên rà soát, điều chỉnh để tiếp tục thực hiện trong thời gian phù hợp.
Mọi hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường đều được triển khai theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, trước đây là các Nghị định 143/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 24/2022/NĐ-CP, nay là Nghị định số 95/2026/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan”.
Bên cạnh đó, tại mục "Đào tạo" trên website của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc có các tiểu mục: Quy chế đào tạo; Kế hoạch đào tạo; Chương trình đào tạo; Cao đẳng liên thông; Đào tạo liên kết; Đầu ra sau đào tạo. Tuy nhiên, khi phóng viên click vào tiểu mục “Đào tạo liên kết” lại không hiển thị nội dung gì mà vẫn hiển thị ra trang chủ của website nhà trường.
Về vấn đề này, nhà trường cho biết: “Tiểu mục “Đào tạo liên kết” được duy trì trên website nhằm phục vụ công tác quản trị và sẽ được cập nhật khi nhà trường triển khai các chương trình đào tạo liên kết theo quy định.
Các nội dung khác hiện tại website của nhà trường cũng đang được cập nhật lại dữ liệu do các nội dung trên đều đang được thay đổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành các thông tư mới. Tại thời điểm trả lời các câu hỏi này, dữ liệu đã được cập nhật mới”.
Đáng chú ý, đến ngày 17/6/2026, phóng viên truy cập lại website của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc thì tiểu mục "Đào tạo liên kết" đã bị xóa khỏi mục "Đào tạo".
Đang thực hiện lộ trình xây dựng chương trình liên kết đào tạo với một số quốc gia
Mặt khác, tại thông tin tuyển sinh năm 2026, phóng viên thấy rằng, nhà trường không nêu các thông tin về chương trình đào tạo theo hình thức liên kết hay hợp tác quốc tế.
Về vấn đề này, nhà trường cho biết: “Trong thông tin tuyển sinh năm 2026, nhà trường không nêu các thông tin về chương trình đào tạo liên kết do hiện tại không có chương trình đào tạo liên kết nào đang được thực hiện.
Về kế hoạch tương lai, chúng tôi đang dự định xây dựng chương trình đào tạo liên kết với Hàn Quốc và một số nước khác. Tuy nhiên, để thực hiện được chương trình đào tạo liên kết này đòi hỏi trang thiết bị, đội ngũ giảng viên,…. phải phù hợp với chương trình đào tạo của nước bạn.
Vì vậy, nhà trường đang thực hiện theo lộ trình như sau: Trước mắt là tranh thủ các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực từ các đối tác hợp tác quốc tế để đầu tư trang thiết bị phù hợp. Dự kiến trong năm 2026, nhà trường sẽ được đầu tư một số trang thiết bị mới cho ngành Hàn và ngành Cơ khí chế tạo; Tiếp theo là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng tiêu chuẩn giảng dạy chương trình đào tạo của Hàn Quốc. Năm 2026, nhà trường dự kiến đưa 10 giảng viên sang học tập, bồi dưỡng tại Hàn Quốc. Sau khi đủ điều kiện về trang thiết bị và đội ngũ nhà giáo, nhà trường sẽ bắt đầu thực hiện liên kết đào tạo.
Chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2026–2030 xác định, hợp tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng cơ hội việc làm cho người học”.
Cũng trong thông báo tuyển sinh năm 2026, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đề cập đến việc “học sinh sinh viên có cơ hội du học, học liên thông lên đại học, xuất khẩu lao động theo diện kỹ sư và được định cư lâu dài tại các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Đức,...”.
Ở nội dung này, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc bày tỏ: “Nhà trường đã và đang thực hiện nhiều chương trình hợp tác với nước ngoài như trong thông báo tuyển sinh. Thông báo cũng ghi rõ, sinh viên có cơ hội tham gia các chương trình này, việc tham gia hay không là do sinh viên hoàn toàn tự lựa chọn và tự nỗ lực trong quá trình học tập để đạt được tiêu chuẩn tham gia các chương trình này.
Các chương trình du học, thực tập, làm việc ở nước ngoài là cơ hội được nhà trường kết nối và hỗ trợ thông qua mạng lưới đối tác trong và ngoài nước. Việc tham gia các chương trình này phụ thuộc vào nhu cầu của người học, điều kiện tuyển chọn của đối tác và các quy định hiện hành của Việt Nam cũng như nước tiếp nhận.
Đối với sinh viên tham gia vào các chương trình hợp tác quốc tế của nhà trường, trước khi xuất cảnh, nhà trường luôn có những buổi giáo dục, hướng dẫn các em những biện pháp để tự bảo vệ quyền lợi của bản thân. Bên cạnh đó, khi học sinh sinh viên học tập ở nước ngoài, các đối tác và nhà trường cũng thường xuyên cập nhật thông tin của các em. Đồng thời, nhà trường cũng có kênh thông tin riêng với người học để có nắm bắt thông tin đa chiều.
Nhà trường luôn đặt quyền lợi của người học là trung tâm, thường xuyên rà soát, đánh giá các chương trình hợp tác quốc tế để bảo đảm tính hiệu quả, an toàn và phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam cũng như nước sở tại”.