Sắp xếp CSGD: Một phường của Hà Nội giảm 85,7% đầu mối, chỉ tổ chức một trường/mỗi cấp học

24/08/2026 06:36
Khánh Hòa

GDVN - Phường Sơn Tây sắp xếp, tổ chức lại 21 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thành 3 trường đa cơ sở, giảm 18 trường, tương đương 85,7% đầu mối.

Ngày 10/7/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 272/KH-UBND về triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường chuyên biệt công lập trên địa bàn Thành phố.

Việc sắp xếp được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ quy hoạch, phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; lấy người học làm trung tâm; bảo đảm quyền học tập, cơ hội tiếp cận giáo dục của mọi học sinh; không làm gián đoạn hoạt động dạy và học; không thay đổi địa điểm trường học nếu không thật sự cần thiết; thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, các xã, phường tại Hà Nội triển khai sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường học theo điều kiện thực tế của từng địa bàn, với mức độ và cách thức thực hiện khác nhau. Trong đó, phường Sơn Tây là địa bàn có tỷ lệ giảm đầu mối trường học đáng chú ý.

quang-trung-4.jpg
Ảnh minh họa: website Trường Tiểu học Sơn Tây - Phân hiệu Quang Trung (phường Sơn Tây, Hà Nội).

Giảm mạnh đầu mối trường học

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Phan Thanh Thủy - Trưởng phòng phòng Văn hóa - Xã hội phường Sơn Tây chia sẻ, trên địa bàn phường có tổng số 21 cơ sở giáo dục công lập, với 361 lớp và 12.579 học sinh/trẻ. Cụ thể:

Cấp học mầm non có 7 trường mầm non, gồm 91 lớp với 2.418 trẻ. Các cơ sở giáo dục mầm non cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong độ tuổi; quy mô trẻ giữa các trường có sự khác nhau, phụ thuộc vào mật độ dân cư, tốc độ đô thị hóa, nhu cầu gửi trẻ của từng khu vực.

Cấp tiểu học có 7 trường tiểu học, gồm 142 lớp với 4.791 học sinh. Các trường cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, quy mô học sinh giữa các trường chưa đồng đều; một số trường có quy mô lớn, trong khi một số trường còn khả năng tiếp nhận thêm học sinh.

Cấp trung học cơ sở có 7 trường trung học cơ sở, gồm 128 lớp với 5.370 học sinh. Mạng lưới trường trung học cơ sở cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn; tuy nhiên, quy mô giữa các trường còn chênh lệch, một số trường có quy mô nhỏ, ảnh hưởng đến hiệu quả bố trí đội ngũ và khai thác cơ sở vật chất.

Dựa vào tình hình thực tế trên địa bàn và các chủ trương của Trung ương, Chính phủ, thành phố Hà Nội về sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập, trên cơ sở rà soát thực trạng mạng lưới trường lớp, quy mô học sinh và nhu cầu phát triển giáo dục tại địa phương, Ủy ban nhân dân phường Sơn Tây đã thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập.

Theo đó, 21 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở được tổ chức lại thành 3 trường đa cơ sở, giảm 18 trường, tương ứng mức giảm 85,7% đầu mối. Sau sắp xếp, mỗi trường vẫn duy trì nhiều điểm trường tại vị trí các cơ sở cũ. Cách làm này giúp giảm số lượng bộ máy quản lý nhưng học sinh cơ bản vẫn được học tại địa điểm quen thuộc, hạn chế xáo trộn đối với phụ huynh, học sinh. Đây cũng là minh chứng cho việc sắp xếp lấy người học làm trung tâm, không thực hiện cơ học chỉ để giảm số lượng trường.

image-ba5a19c3-13040608082026.jpg
Phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn phường Sơn Tây. Ảnh: UBND phường cung cấp.

Phường Sơn Tây hoàn tất sắp xếp trường học theo mô hình đa cơ sở

Bà Thủy cho biết, sáng 8/8/2026, Ủy ban nhân dân phường Sơn Tây đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định thành lập, tổ chức lại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập; công bố các Quyết định về công tác cán bộ và thành lập tổ chức Đảng tại các trường sau sắp xếp. Đây là bước quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy giáo dục theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Sơn Tây đã công bố quyết định tổ chức lại và thành lập Trường Mầm non Sơn Tây, Trường Tiểu học Sơn Tây và Trường Trung học cơ sở Sơn Tây theo mô hình đa cơ sở. Đồng thời, công bố các Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở sau sắp xếp.

Theo đó, Trường Mầm non Sơn Tây được tổ chức lại theo mô hình trường đa cơ sở, gồm 1 trường chính tại Tổ dân phố Vân Gia và 6 phân hiệu, gồm: Sơn Ca, Họa Mi, Quang Trung, Phú Thịnh, Viên Sơn và Đường Lâm.

Trường Tiểu học Sơn Tây gồm 1 trường chính tại Tổ dân phố Vân Gia và 6 phân hiệu, gồm: Quang Trung, Lê Lợi, Phú Thịnh, Trần Phú, Viên Sơn và Đường Lâm.

Trường Trung học cơ sở Sơn Tây được tổ chức theo mô hình 1 trường chính tại Tổ dân phố Vân Gia và 6 phân hiệu, gồm: Ngô Quyền, Phùng Hưng, Phú Thịnh, Viên Sơn, Đường Lâm, Sơn Lộc.

Sau sắp xếp, 3 trường có tổng cộng 361 lớp với 12.579 học sinh; hệ thống cơ sở vật chất gồm 388 phòng học lý thuyết và 140 phòng học bộ môn, giáo dục, nghệ thuật.

Việc tổ chức lại các trường học được thực hiện trên cơ sở Đề án số 14/ĐA-UBND ngày 24/7/2026 của Ủy ban nhân dân phường Sơn Tây về sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập thuộc quản lý của Ủy ban nhân dân phường. Các quyết định về sắp xếp, tổ chức lại trường học có hiệu lực kể từ ngày 7/8/2026.

Song song với việc kiện toàn tổ chức chính quyền và chuyên môn, Đảng ủy phường Sơn Tây đã quyết định kết thúc hoạt động của 20 chi bộ trường học, chuyển toàn bộ 621 đảng viên về sinh hoạt tại 3 Đảng bộ Trường Mầm non Sơn Tây, Trường Tiểu học Sơn Tây và Trường Trung học cơ sở Sơn Tây. Đồng thời, công bố các Quyết định của Đảng ủy phường về thành lập 3 Đảng bộ trường học và chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các trường mới thành lập.

14-17861624230551076653443.jpg
Ủy ban nhân dân phường Sơn Tây tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định thành lập, tổ chức lại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập. Ảnh: UBND phường cung cấp.

Bà Thủy chia sẻ thêm, việc xây dựng đề án, kế hoạch và lộ trình thực hiện đều bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Trong quá trình triển khai, phường thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đồng thời phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan, nhờ đó công tác sắp xếp trường học diễn ra thuận lợi, nhận được sự đồng thuận của đông đảo nhân dân, phụ huynh và đội ngũ giáo viên.

Việc sắp xếp không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách mà còn tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục.

Trước thềm năm học 2026-2027, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Sơn Tây đã đề nghị các nhà trường sau sắp xếp khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, phát huy nguồn lực của các trường sau sắp xếp; đồng thời chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, lấy học sinh làm trung tâm, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và sự kỳ vọng của nhân dân.

Khánh Hòa