Triệt phá đường dây cờ bạc trực tuyến lớn nhất Việt Nam

19/10/2013 08:59
Ngọc Luân
(GDVN) - Hôm qua, ngày 18/10/2013, Cục Cảnh sát phong chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) cùng phố hợp với Cục cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã đồng loạt ra quân, cất lưới triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến (online) với quy mô lớn, có hệ thống điều hành tại TP.HCM. Với số tiền giao dịch qua các ngân hàng lên đến 500 tỷ đồng, đây đường dây đánh bạc thể thao qua mạng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá tại Việt Nam.

Lực lượng trinh sát điều tra đã đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở của 7 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ này nằm rải khắp các địa điểm: quận 1, quận Tân Bình, quận 11… của TP. HCM. Lần lượt 7 đối tượng có vai trò tổ chức quan trọng trong đường dây này đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra

Trong đó đối tượng Vương Chấn Thanh (sinh năm 1976, ngụ đường Tân Phước, phường 6 - quận 11) là Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Viễn Tin (địa chỉ số 1244A đường 3/2 quận 11) cùng với vợ là Đàm Kim Khuyến (sinh năm 1979, ngụ cùng địa chỉ trên) được xác định là 2 đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bạc tỷ này.

Vợ chồng Vương Chấn Thanh đang nghe cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở
Vợ chồng Vương Chấn Thanh đang nghe cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở

Tại công ty của Viễn Tin, lực lượng điều tra đã thu giữ được một số lượng lớn tài liệu, sổ sách ghi lại số tiền ăn thua, những lần nhận tiền và chuyển tiền của các con bạc với vợ chồng Vương Chấn Thanh, cùng hàng trăm ngàn USD, hàng trăm triệu đồng tiền mặt...

Đặc biệt, trong số tài liệu ghi nhận tiền và chuyển tiền của các con bạc, lực lượng điều tra còn phát hiện vợ chồng Thanh tàng trữ nhiều phiếu thu tiền trắng của một số ngân hàng.

Bên cạnh đó, nhiều tang vật là các thiết bị công nghệ phục vụ cho việc đánh bạc qua mạng internet cũng bị cơ quan chức năng thu giữ.

Nhiều tang vật của vụ án này đã được cơ quan điều tra thu giữ
Nhiều tang vật của vụ án này đã được cơ quan điều tra thu giữ

Cùng thời điểm trên, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành tống đạt lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở, nơi làm việc của cặp vợ chồng Nguyễn Thanh Triều (sinh năm 1979) và Vương Thúy Hằng (sinh năm 1978), cả 2 cùng ngụ tại TP. HCM, thu thêm nhiều tài liệu, phương tiện liên quan đến vụ án này.

Hai cặp vợ chồng trên được xác định là những kẻ có vai trò tổ chức đánh bạc của đường dây này.

Đây là đường dây đánh bạc có quy mô cực kỳ lớn và được tổ chức với quy trình cá cược rất tinh vi và kín kẽ và chuyên nghiệp. Thông qua trang mạng: www.188bet... các đối tượng tổ chức đánh bạc đã thu hút và quy tụ hàng ngàn thành viên, thường xuyên tham gia đặt cược những trận đấu thể thao quốc tế và trong nước. Đặc biệt là những trận đấu bóng đá của giải ngoại hạng Anh vào mỗi cuối tuần.  

Được biết, Cục Cảnh sát phong chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp (C50) - Bộ Công an đã xác lập chuyên án này từ cuối năm 2005, nhưng đến nay mới có thể triệt phá được đường dây này.

Máy tính và tiền mặt được thu giữ tại nhà của các đối tượng trong đường dây này.
Máy tính và tiền mặt được thu giữ tại nhà của các đối tượng trong đường dây này.

Với số tiền giao dịch lên đến 500 tỷ đồng, đây được xác định là đường dây đánh bạc, cá cược thể thao quy mô cực lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay bị triệt phá.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trang mạng www.188bet... có máy chủ đặt tại Philippines nhưng có mạng lưới máy hệ thống tại khắp các nước trên thế giới. Trong đó, tại Việt Nam, các “ông trùm” đã xây dựng và hình thành mạng lưới phủ kín với thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp tại nhiều địa phương.

Vì vậy, theo Ban chuyên án này, đường dây do 2 cặp vợ chồng “ông trùm” Vương Chấn Thanh và Nguyễn Thanh Triều cầm đầu chỉ là 1 phần của tổ chức cờ bạc trực tuyến quy mô khổng lồ này.

Hiện vụ án đang được tích cực điều tra mở rộng và truy xét những đối tượng có liên quan.


Ngọc Luân