HN: Cô giáo dạy thêm bị bố của trò kéo vào phòng cưỡng bức sau giờ học

09/03/2013 13:34
VnMedia
Sau khi dạy xong, cô giáo ra về thì bị bố của học trò kéo vào phòng cưỡng hiếp. Bị làm nhục, cô giáo đã đến cơ quan công an vạch mặt tên "yêu râu xanh"...

Ngày 8/3, Công an quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này đang tạm giữ đối tượng Dương Kim Chiều (SN 1974, trú tại tổ 21 Đại Kim, Hoàng Mai) để điều tra về tội hiếp dâm.

Trước đó, vào 18h ngày 5/3, chị Nguyễn Thị Y (SN 1989, trú tại Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) là giáo viên đến nhà Chiều để dạy học cho con Chiều.

Đến 20h cùng ngày, sau khi dạy xong, chị Y. ra về thì bị Chiều kéo vào phòng và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi bị tên "yêu râu xanh" cưỡng hiếp, chị Y. đã đến cơ quan công an tố cáo. Ngày 7/3, công an quận Hoàng Mai điều tra, làm rõ và bắt Dương Kim Chiều.

Hiện cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý.

Trước đó, cũng xảy ra một vụ hiếp dâm trên địa bàn Hà Nội. Theo đó khoảng 20h30 ngày 4/3, Tô Văn Nam (SN 1987, ở Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hoá) đèo chị Ngô Thị T (SN 1992, ở Đại Đồng, Thuận Thành, Bắc Ninh) đi chơi.

Khi đến đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, "yêu râu xanh" này đã đưa chị T vào nhà nghỉ Tây Đô, Mỹ Đình, Từ Liêm thực hiện hành vi giao cấu ngoài ý muốn của chị T. Tô Văn Nam đã bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.
VnMedia