TQ chính thức phản đối Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc

07/02/2015 16:52
Đông Bình
(GDVN) - Lần đầu tiên, quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc bày tỏ phản đối về THAAD của Mỹ, Trung-Hàn sẽ mở đường dây nóng Bộ Quốc phòng trong năm nay.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo

Tờ "Tin tức Tham khảo" Trung Quốc ngày 6 tháng 2 đưa tin, trang mạng "Chosun Ilbo" Hàn Quốc ngày 5 tháng 2 đăng bài viết "Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc bày tỏ lo ngại đối với việc Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc triển khai THAAD".

Bài viết cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn ngày 4 tháng 2 thăm tòa nhà làm việc Bộ Quốc phòng tại khu Yongsan, Seoul, tổ chức hội đàm với Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo, bày tỏ lo ngại về việc Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao đoạn cuối (THAAD).

Trung Quốc luôn thể hiện lập trường phản đối đối với triển khai THAAD ở bán đảo Triều Tiên, nhưng lãnh đạo Quân đội Trung Quốc chính thức bày tỏ lập trường này thì đây là lần đầu tiên.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cùng ngày cho biết: "Triển khai THAAD không phải là chủ đề chính thức, nhưng bộ trưởng Thường Vạn Toàn bày tỏ lo ngại đối với vấn đề này. Vì vậy, ông Han Min-koo giải thích cho hay, phía Mỹ chưa xác định triển khai THAAD, cũng không đàm phán với phía chúng tôi. Hơn nữa đây là để ngăn chặn mối đe dọa tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên (không nhằm vào Trung Quốc)".

Hãng tin Yonhap ngày 4 tháng 2 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo và Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn ngày 4 tháng 2 tổ chức hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Trung tại Seoul, đàm phán nhanh chóng khai thông đường dây nóng giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Do đó, Trung Quốc sẽ trở thành nước thứ ba mở đường dây nóng Bộ Quốc phòng với Hàn Quốc, sau Mỹ và Nhật Bản.

Hơn nữa, thỏa thuận đạt được của hai bên được cho là hòn đá thử vàng kiểm nghiệm quan hệ quân sự hai nước.

Mỹ thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao đoạn cuối/THAAD (ảnh minh họa)
Mỹ thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao đoạn cuối/THAAD (ảnh minh họa)

Theo tiết lộ của người phụ trách liên quan Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, trong hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Trung Quốc thỏa thuận, để nhanh chóng khai thông đường dây nóng giữa Bộ Quốc phòng hai nước, vào tuần tới khởi động đàm phán công tác, hai bên sẽ tranh thủ mở đường dây nóng trong năm.

Khai thông đường dây nóng Bộ Quốc phòng có lợi cho hai bên tránh xảy ra xung đột quân sự ngẫu nhiên, có lợi cho hai bên tiến hành trao đổi về các vấn đề an ninh quốc tế và khu vực. Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc và Trung Quốc có vùng chồng lấn, trước đó có quan điểm cho rằng quân đội hai nước có khả năng xảy ra xung đột ngẫu nhiên ở vùng chồng lấn.

Ngoài ra, Hàn Quốc cho rằng, mở đường dây nóng giữa Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Trung Quốc có lợi cho quân đội hai nước tiến hành trao đổi chặt chẽ, kịp thời về các vấn đề như vấn đề hạt nhân Triều Tiên, tình hình bán đảo Triều tiên.

Từ năm 2007, hai nước Hàn Quốc và Trung Quốc đã bắt đầu bàn thảo vấn đề mở đường dây nóng giữa Bộ Quốc phòng hai nước, phía Trung Quốc đã cân nhắc tới quan hệ với CHDCND Triều Tiên, luôn có thái độ tiêu cực. Nhưng vào tháng 11 năm 2008, hai nước mở đường dây nóng quân sự giữa các đơn vị cấp bộ tư lệnh tác chiến, sư đoàn hải quân và không quân.

Hải quân Hàn Quốc tập trận (ảnh tư liệu)
Hải quân Hàn Quốc tập trận (ảnh tư liệu)

Cụ thể gồm có đường dây nóng quân sự giữa Hạm đội 2 Hải quân Hàn Quốc và Cục tác chiến Bộ tư lệnh Hạm đội Bắc Hải-Hải quân Trung Quốc, đường dây nóng quân sự giữa Trung tâm kiểm soát phòng không trung ương Không quân Hàn Quốc và Trung tâm phòng không Đại quân khu Tế Nam Trung Quốc.

Ngoài ra, hai bên thỏa thuận tháng 3 năm nay Hàn Quốc sẽ bàn giao 68 hài cốt quân tình nguyện Trung Quốc mới khai quật.

Theo tiết lộ từ người phụ trách của Bộ Quốc phòng, trong cuộc hội đàm, ông Thường Vạn Toàn đã bày tỏ lo ngại về khả năng Mỹ triển khai THAAD ở bán đảo Triều tiên. Ông Han Min-koo cho hay, Mỹ vẫn còn chưa quyết định có triển khai THAAD ở bán đảo Triều Tiên hay không, cũng chưa đưa ra yêu cầu đối với Hàn Quốc, giữa Hàn-Mỹ hoàn toàn không tiến hành đàm phán về vấn đề này. Đây là lần đầu tiên quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra lập trường với phía Hàn Quốc về việc triển khai THAAD.

Chuyến thăm bày của ông Thường Vạn Toàn là chuyến thăm chính thức tới Hàn Quốc sau 9 năm của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, trước đó thăm Hàn Quốc là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Tào Cương Xuyên. Đây là chuyến thăm đáp lễ đối với chuyến thăm Trung Quốc năm 2011 của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-Jin.

Mỹ-Hàn tổ chức diễn tập liên hợp (ảnh tư liệu)
Mỹ-Hàn tổ chức diễn tập liên hợp (ảnh tư liệu)
Đông Bình