Hệ quốc tế học phí đến 227 triệu/năm của Hanoi Adelaide School có gì đặc biệt?

08/05/2024 06:37
Nhi Anh
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Phí phát triển cơ sở 1 Hanoi Adelaide School là 3 triệu đồng/năm, trong khi đó ở cơ sở 2 học sinh phải đóng 12 triệu đồng/năm.

Theo thông tin từ website Trường Phổ thông liên cấp H.A.S (Hanoi Adelaide School), nhà trường đào tạo từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông, theo mô hình hướng tới song bằng trung học phổ thông Việt Nam và trung học phổ thông Úc.

Hệ thống Giáo dục Hanoi Adelaide School hình thành và phát triển trên cơ sở hợp tác chiến lược giữa Hệ thống Giáo dục HOCMAI và SACE College Việt Nam. Cô Phạm Thị Cúc Hà là thành viên Hội đồng trường Hanoi Adelaide School, nhà sáng lập SACE College Việt Nam.

Theo Quyết định số 6911/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 21/12/2018, Trường Trung học phổ thông Hồ Xuân Hương được đổi tên thành Trường Trung học phổ thông H.A.S.

Theo Quyết định số 1481/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Đống Đa, ngày 5/6/2018, Trường Tiểu học BBF Việt Nam được đổi tên thành Trường Tiểu học H.A.S.

Hiện, Hanoi Adelaide School có 2 cơ sở. Cơ sở 1 tại B17 Kim Liên, phố Lương Định Của, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội; cơ sở 2 tại Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – Geleximco, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội.

Học phí cao nhất đến 227 triệu đồng/năm

Thông tin từ website nhà trường cũng giới thiệu chương trình giáo dục theo từng bậc học: Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Theo đó, chương trình học của bậc tiểu học là hệ tiêu chuẩn.

Ở bậc trung học cơ sở có chương trình học tiêu chuẩn và định hướng quốc tế. Thông tin từ website thông tin, với lộ trình tiêu chuẩn, chuẩn bị sẵn sàng cho học sinh tham gia học tập chương trình trung học phổ thông tiêu chuẩn (cơ bản) tại các trường công lập/ngoài công lập bên cạnh việc đảm bảo yêu cầu cần đạt trong chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với lộ trình định hướng quốc tế, chuẩn bị sẵn sàng cho học sinh học tập chương trình song bằng/chương trình quốc tế bậc trung học phổ thông hoặc đi du học bên cạnh việc đảm bảo yêu cầu cần đạt trong chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ở bậc trung học phổ thông, chương trình học có hệ tiêu chuẩn, song bằng và quốc tế.

Với lộ trình tiêu chuẩn, chú trọng năng lực học thuật và ngôn ngữ Anh, phát triển năng lực tự học và ý thức học tập suốt đời, khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích.

Với lộ trình song bằng, tích hợp giữa chương trình giáo dục trung học phổ thông Việt Nam và chương trình giáo dục trung học phổ thông Australia. Sau khi tốt nghiệp học sinh sẵn sàng tham gia môi trường học tập ở trong và ngoài nước.

Với lộ trình quốc tế, tăng cường số môn học tại chương trình giáo dục trung học phổ thông Australia, học sinh có thể tối ưu điểm ATAR (Australian Tertiary Admission Ranking - thứ hạng giữa các học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Australia) thông qua việc chọn các môn có kết quả cao hơn.

Theo biểu phí cấp tiểu học năm học 2024-2025 của Hanoi Adelaide School, mức phí giáo dục là 110 triệu đồng.

Ngoài ra, học sinh còn cần đóng thêm một số khoản phí khác như phí dự tuyển 1 triệu đồng; phí ghi danh 5 triệu đồng; phí đăng ký nhập học 5 triệu đồng. Đối với các khoản phí đăng ký này, học sinh đóng một lần tại thời điểm đăng ký nhập học, không hoàn lại trong mọi trường hợp.

Bên cạnh đó, một số khoản phí khác cũng được đề cập trong biểu phí cấp tiểu học. Chẳng hạn: phí phát triển cơ sở 1 là 3 triệu đồng/năm, cơ sở 2 là 12 triệu đồng/năm; sách và tài liệu học tập 2 triệu đồng/năm; phí ăn bán trú 19,8 triệu đồng/năm; chăm sóc bán trú 3 triệu đồng/năm…

3csap.jpeg
Biểu phí 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Hanoi Adelaide School năm học 2024-2025. Ảnh chụp màn hình.

Theo biểu phí cấp trung học cơ sở năm học 2024-2025 của Hanoi Adelaide School, học sinh mới sẽ phải đóng các khoản phí đăng ký: phí dự tuyển từ 1-2 triệu đồng, tùy hệ; phí đăng ký nhập học 5 triệu đồng; phí ghi danh 5 triệu đồng. Các khoản phí này không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

Mức học phí bậc trung học cơ sở dao động từ 110 - 132 triệu đồng/ năm tùy vào hệ tiêu chuẩn hay hệ định hướng quốc tế.

Ngoài ra, học sinh bậc trung học cơ sở cũng cần đóng thêm một số khoản phí cố định khác như: phí ăn bán trú 15,4-19,8 triệu đồng, tùy thuộc có kèm bữa sáng hay không; phí chăm sóc bán trú 3 triệu đồng; phí phát triển cơ sở 1 là 3 triệu đồng/năm, cơ sở 2 là 12 triệu đồng/năm; sách và tài liệu học tập 2 triệu đồng/năm.

Với bậc trung học phổ thông, học phí hệ tiêu chuẩn là 110 triệu đồng/năm; hệ song bằng là 173 triệu đồng/năm; hệ quốc tế là 227 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, học sinh còn phải đóng thêm một số khoản phí khác như: phí dự tuyển từ 1-2 triệu đồng, tùy hệ; phí ghi danh 5 triệu đồng, phí đăng ký nhập học 5 triệu đồng; Phí ghi danh chương trình SACE'I 14 triệu đồng; Lệ phí thi chương trình SACE'I 2 triệu đồng, áp dụng cho hệ song bằng và hệ quốc tế; phí duy trì nâng cấp cơ sở vật chất và công cụ học tập 12 triệu đồng/năm; sách và tài liệu học tập 2 triệu đồng; ăn bán trú từ 9,9-15,4 triệu đồng/năm, tùy thuộc có kèm bữa sáng hay không…

Nhà trường không hoàn trả phí đăng ký trong mọi trường hợp

Chúng tôi đã liên hệ vào số điện thoại 098xxxx002 - tư vấn tuyển sinh của nhà trường để rõ hơn một số thông tin. Theo nhân viên tư vấn tuyển sinh cho biết, hiện chương trình giáo dục của Hanoi Adelaide School có ba hệ là tiêu chuẩn, song bằng và định hướng quốc tế.

Đối với chương trình tiêu chuẩn, theo người này, phù hợp với học sinh có mục tiêu thi đại học trong nước, về cơ bản học sinh học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với chương trình song bằng, sau khi học xong, học sinh sẽ được nhận hai bằng trung học phổ thông Việt Nam và trung học phổ thông Australia. Còn hệ quốc tế là "nâng cấp" của chương trình song ngữ, phù hợp với học sinh có ý định đi du học. Các môn học được giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh.

c0f5fa63-fa2d-49f7-a4c7-0cbcb847d712.jpeg
Phí phát triển cơ sở 1 Hanoi Adelaide School là 3 triệu đồng/năm, cơ sở 2 là 12 triệu đồng/năm. Ảnh chụp màn hình.

Chúng tôi cũng đặt giả thuyết, trong trường hợp tài chính gia đình gặp khó khăn và có nhu cầu chuyển trường cho con thì liệu có chương trình tương đương và các khoản phí được hoàn trả hay không.

Về vấn đề này, nhân viên tư vấn tuyển sinh cho hay, ở bậc trung học phổ thông muốn chuyển trường ngang sẽ khó khăn hơn so với các cấp học khác.

Người này lý giải: "Bởi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải trùng tổ hợp môn các bạn đang theo học thì mới có thể chuyển được. Thứ hai là không được chuyển bất kỳ thời điểm nào mình muốn mà phải đợi hết học kỳ hoặc hết năm học mới được chuyển trường. Thứ ba, đối với chương trình song bằng, về bản chất là các bạn đang học theo những môn đặc thù của chương trình trường phổ thông Úc. Cho nên các bạn có hai mục tiêu là đáp ứng được kiến thức nền của các trường học phổ thông Nam Úc, thêm nữa là được phát triển các kỹ năng Tiếng Anh vượt trội, bởi thời lượng học tối thiểu là 18 tiết/tuần, còn tối đa là 20 tiết/tuần nếu chọn chương trình quốc tế. Do đó, nếu chuyển sang các chương trình khác thì sẽ rất đáng tiếc vì không theo hết được chương trình để nhận bằng của trường phổ thông Úc".

Người viết tiếp tục băn khoăn, vậy nếu học sinh chọn chương trình tiêu chuẩn thì sẽ dễ tìm được chương trình tương đương hơn khi chuyển trường? Nhân viên tư vấn của Hanoi Adelaide School giải đáp, hệ tiêu chuẩn học theo chương trình của Việt Nam, chỉ cần học sinh trùng tổ hợp môn thì có thể chuyển trường. "Đối với chương trình song bằng cũng như thế, miễn là trùng tổ hợp môn thì đều có thể chuyển được", người này cho biết thêm.

Về các chính sách ưu đãi học phí, nhân viên tư vấn tuyển sinh của Hanoi Adelaide School thông tin, nếu đăng ký trong tháng 5 thì sẽ được hưởng một số chương trình khuyến mãi như miễn các khoản phí đăng ký cho học sinh mới, giảm phí phát triển trường, tặng đồng phục... Nếu có 2 con trong gia đình cùng theo học thì con thứ 2 sẽ được giảm 15% phí giáo dục.

Đối với khoản phí phát triển, theo biểu phí của Hanoi Adelaide School, cơ sở 1 học sinh đóng 3 triệu đồng/năm, cơ sở 2 đóng 12 triệu đồng/năm. Về sự chênh lệch này, nhân viên tư vấn cho biết: "Cơ sở 2 sẽ có liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông, cơ sở 1 thì chỉ có liên cấp từ tiểu học đến trung học cơ sở thôi. Vì cơ sở 1 thì có cơ sở hạ tầng khá là hạn chế và chưa phù hợp được đối với cấp học lớn. Cơ sở 2 thì khuôn viên rộng và hạ tầng cũng như cơ sở vật chất sẽ đáp ứng được không gian và mục tiêu học tập của tất cả các cấp luôn. Hiện, đối với cơ sở 2 thì đang có chương trình giảm 30% cho năm học đầu tiên".

Ngoài ra, nhân viên tư vấn cũng khẳng định thêm, nếu theo học song bằng thì chương trình sẽ "nặng" với học sinh. "Học song bằng thì không thể nào nhẹ được, tuy nhiên, nếu học sinh đảm bảo được năng lực ở mức khá, giỏi và tiếng Anh đạt yêu cầu thì có thể theo được. Chương trình Tiếng Việt sẽ do giáo viên Hanoi Adelaide School giảng dạy, còn chương trình của Úc thì sẽ do giáo viên bên đó giảng dạy trực tiếp".

Về các khoản phí đăng ký, phí ghi danh, nhân viên tư vấn tuyển sinh cho biết, Hanoi Adelaide School sẽ không hoàn trả trong mọi trường hợp.

Theo Quyết định số 852/QĐ-SGDĐT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông tư thục năm học 2024-2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm nay, Trường Trung học phổ thông H.A.S được tuyển 210 chỉ tiêu.

Nhi Anh