Trung Quốc hoàn thành mô hình tàu khu trục Type 055 lắp nhiều tên lửa CJ-10

06/04/2015 07:36
Đông Bình (nguồn báo Hoàn Cầu, TQ)
(GDVN) - Type 055 lượng giãn nước trên 10.000 tấn, lắp hệ thống bắn thẳng đứng thông dụng dùng để bắn tên lửa chống hạm YJ-18 và tên lửa hành trình CJ-10.
Tàu khu trục Type 055 tưởng tượng (nguồn news.qq.com)
Tàu khu trục Type 055 tưởng tượng (nguồn news.qq.com)

Tờ tuần san "Kanwa Defense Review" tháng 4 đưa tin, mô hình tàu khu trục tên lửa Type 055 hoàn thành, nhìn vào kích thước có thể phát hiện một số động thái mới.

Theo tính toán trên bản đồ vệ tinh, tàu khu trục Type 055 có độ rộng là 19,34 m, độ dài chưa chế tạo hoàn chỉnh, đã chỉ chế tạo pháo chính. Khoảng cách từ pháo chính đến công trình tầng trên là 16,93 m, tương đối rộng, đây chính là vị trí triển khai các loại tên lửa bắn thẳng đứng. Khoang tên lửa bắn thẳng đứng phía sau tàu cơ bản có kích cỡ là 10 x 10 m.

Điều tương đối kỳ lạ là, nhìn vào mô hình, hầu như không có sàn đỗ máy bay trực thăng. Toàn bộ khoảng cách từ đuôi tàu đến pháo chính đầu tàu là 130 m. Một khả năng khác là Type 055 là thiết kế mô đun, khi dùng để tấn công tên lửa, chỉ cần máy bay trực thăng không người lái kích cỡ nhỏ là đủ. Dựa vào nhu cầu tác chiến, Type 055 có thể sẽ phát triển phiên bản săn ngầm, phòng không.

Theo bài báo, 4 tàu khu trục tên lửa Type 052D đang chế tạo dài 154 m, rộng 16,33 m. Còn tàu khu trục tên lửa DDG-1000 của Quân đội Mỹ dài 182,9 m, rộng 24,6 m, lượng giãn nước 14.564 tấn, có 80 hệ thống bắn thẳng đứng, đặc điểm lớn nhất của DDG-1000 là yêu cầu quán triệt tàng hình. Mô hình Type 055 Vũ Hán cũng đã áp dụng một số khái niệm thiết kế của DDG-1000 như đã áp dụng cột buồm hỗn hợp, tăng lớn góc nghiêng vào trong của công trình tầng trên, điều này nhằm bảo đảm cho tàu có tính tàng hình.

Tàu khu trục Type 055 tưởng tượng (nguồn mil.21.cn.com)
Tàu khu trục Type 055 tưởng tượng (nguồn mil.21.cn.com)

Tổng hợp phân tích kích thước không đầy đủ nêu trên cho thấy, về ngoại hình, lượng giãn nước của tàu khu trục Type 055 nằm giữa DDG-1000 và Type 052D, lượng giãn nước đầy trên 10.000 tấn, đây chính là "tàu chiến đấu mặt nước lớp 10.000 tấn" của hải quân được nói đến.

Tàu Type 055 trở thành tượng trưng cho sự chuyển đổi to lớn trong phát triển chiến lược hải quân, là DDG-1000 phiên bản Trung Quốc. Hải quân Trung Quốc cũng đang quán triệt tư tưởng tác chiến "từ biển đến đất liền", Type 055 có khả năng lắp hệ thống bắn thẳng đứng thông dụng, có thể bắn tên lửa chống hạm YJ-18, tên lửa tấn công đối đất phiên bản hải quân của tên lửa hành trình CJ-10 (loại tên lửa phiên bản này đã từng tiến hành thử nghiệm trên tàu thử nghiệm Hải quân Trung Quốc).

Tàu khu trục Type 055 có áp dụng radar mảng pha quét điện tử chủ động sóng ngắn đôi hay không cũng là điều đáng chú ý, như vậy càng có lợi cho chống gây nhiễu, đồng thời gia tăng năng lực xử lý nhiều mục tiêu hơn.

Về hạm pháo, mô hình tàu Type 055 cho thấy hầu như tương đồng với pháo của tàu khu trục Type 052D? Tàu khu trục tên lửa thế hệ tiếp theo của Quân đội Mỹ quán triệt tư tưởng, pháo phải có khả năng tấn công hỏa lực chính xác tầm xa, cỡ 155 mm, tầm bắn 100 km, đạn dẫn đường GPS. Nhưng, tại Triển lãm hàng không Chu Hải, điều đáng chú ý là công ty Trung Quốc đã đưa ra đạn dẫn đường WS-35R/B 155 mm, tầm bắn tối đa có thể đạt 60 km (tính theo kích cỡ), rõ ràng Trung Quốc cũng đang phát triển công nghệ tương tự.

Tàu khu trục tên lửa Côn Minh số hiệu 172 Type 052D của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc
Tàu khu trục tên lửa Côn Minh số hiệu 172 Type 052D của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc

Tàu DDG-1000 cỡ lớn chỉ lắp 80 hệ thống bắn tên lửa thẳng đứng, đây chính là tượng trưng quán triệt tư tưởng từ biển đến đất liền của DDG-1000, bởi vì Hải quân Mỹ đã sở hữu rất nhiều tàu tuần dương tên lửa, tàu khu trục thực hiện nhiệm vụ phòng không, DDG-1000 chỉ cần trang bị tên lửa hành trình, chuyên trách tiến hành tấn công đối đất. Vì vậy, 80 hệ thống bắn thẳng cơ bản đủ, kế hoạch thiết kế ban đầu ít nhất lắp 128 hệ thống bắn thẳng.

Trong khi đó, số lượng tàu khu trục Type 052C/D của Hải quân Trung Quốc hiện nay chỉ có 10 chiếc, có lẽ tương lai sẽ còn lần lượt chế tạo, Type 055 chắc chắn phải bảo đảm nhu cầu phòng không tự thân và phòng không hạm đội, từ diện tích sàn bắn thẳng phía trước tương đối lớn sẽ thấy, tàu Type 055 có thể triển khai nhiều hơn các loại tên lửa chiến thuật so với DDG-1000, cơ bản tiếp cận cơ số đạn của tàu khu trục lớp Arleigh-Burke Mỹ.

Còn về ngoại hình thiết kế của Type 055, hiện chỉ dựa vào mô hình thử nghiệm môi trường điện từ, không thể tiếp tục phân tích. Mạng Trung Quốc từng công khai hình ảnh lễ khởi công tàu Type 055 đầu tiên, có nghi vấn nói là làm giả. Từ quá trình chế tạo Type 052C/D cơ bản suy đoán: Sau khi hoàn thành chế tạo mô hình Vũ Hán 1 - 2 năm, khởi công chế tạo chiếc đầu tiên của tàu nguyên mẫu là hoàn toàn có thể.

Tàu khu trục Hải Khẩu số hiệu 171 Type 052C (Hạm đội Nam Hải) và tàu hộ vệ Type 054A tiếp tế trên biển (nguồn mạng sina TQ)
Tàu khu trục Hải Khẩu số hiệu 171 Type 052C (Hạm đội Nam Hải) và tàu hộ vệ Type 054A tiếp tế trên biển (nguồn mạng sina TQ)
Đông Bình (nguồn báo Hoàn Cầu, TQ)