Đừng để mất mạng vì thiếu hiểu biết!

22/10/2018 06:42
Phương Phương
(GDVN) - Sự việc cháu bé 22 tháng tuổi tại quận Long Biên (Hà Nội) tử vong sau khi truyền dịch vào ngày 16/10 vừa qua chính là hồi chuông cảnh báo cho rất nhiều người.

Hiện nay, rất nhiều người dân vì thiếu hiểu biết nên khi cơ thể có chút mệt mỏi, ăn uống kém ngon, ít ngủ hoặc chỉ vì bị ốm nhẹ đã nghĩ ngay đến việc truyền dịch.

Theo các chuyên gia y tế, không nên truyền dịch tại nhà bởi có thể ẩn chứa nhiều sự cố phát sinh trong quá trình truyền, không được khắc phục kịp thời sẽ gây nguy hiểm cho bệnh nhân.

Ngày 17/10, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung đã ký Công văn số 5062/UBND-TKBT giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong quá trình thăm khám cho bệnh nhân tại phòng khám 392 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội (nếu có); báo cáo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trước ngày 25/10/2018, đồng thời thông tin với báo chí theo quy định.

Cảnh báo ấy dường như đã bị nhiều người dân bỏ qua và vì những lý do khác nhau mà một số y bác sĩ cũng đã bỏ qua nguyên tắc này. Vì vậy mà thời gian gần đây đã xảy ra không ít sự cố về việc người dân tự ý truyền dịch tại nhà.

Mới đây nhất, bé trai 22 tháng tuổi (Long Biên, Thành phố Hà Nội) tử vong sau khi được truyền dịch tại phòng khám tư một lần nữa đã gióng lên hồi chuông cảnh báo sự nguy hiểm khi người dân truyền dịch tại các phòng khám tư không đảm bảo chuyên môn.

Cụ thể ngày 15/10 cháu Nguyễn Gia B. được bố mẹ đưa đến khám tại phòng khám Chuyên Khoa Nội của bác sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc ở quận Long Biên (Hà Nội) với các dấu hiệu ho, sốt.

Bác sĩ Cúc kê đơn thuốc điều trị tại nhà, sau khi uống thuốc một ngày, bệnh nhân không đỡ, kèm theo bị tiêu chảy, nôn nhiều lần nên gia đình đưa cháu B. đến khám lại tại phòng khám của bác sĩ Cúc vào ngày 16/10.

Đừng để mất mạng vì thiếu hiểu biết! ảnh 1

Người dân không thể chủ quan khi truyền dịch. (Ảnh: PC)

Cháu B. được bác sĩ Cúc khám và trực tiếp truyền dịch (loại dịch Ringer lactat), truyền được 15 phút thì bệnh nhân có dấu hiệu tím tái, bác sĩ Cúc ngay lập tức rút kim truyền và trực tiếp cùng gia đình đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang, bệnh nhân có dấu hiệu ngừng thở, ngừng tim, không đo được mạch, huyết áp, đồng tử giãn, không phản xạ ánh sáng…

Ngay sau đó, cháu B. được các bác sĩ cấp cứu theo phác đồ ngừng tim, không có kết quả, cháu được chẩn đoán tử vong ngoại viện.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Long Biên đã phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân.

Trước đó, cũng đã xảy ra không ít trường hợp bị tử vong khi truyền dịch, đó là bệnh nhân N.N.C. (sinh năm 1954, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) tử vong khi đang truyền thuốc tại Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong, Quảng Trị vào chiều ngày 15/8/2018, 

Một trường hợp khác là cô giáo H.N (Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Cúc (xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ, Đăk Lăk) truyền dịch tại phòng khám tư của bác sĩ Lan và An ở phường An Lạc (thị xã Buôn Hồ) vào đêm ngày 28/4/2018. 

Đến sáng hôm sau, cô H.N có biểu hiện co giật, khó thở nên được đưa vào bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.

Đừng để mất mạng vì thiếu hiểu biết! ảnh 2Sinh con "thuận theo tự nhiên" và những ý nghĩ "chết người"

Trên đây đây chỉ là một vài ví dụ trong rất nhiều sự cố tử vong xảy ra khi truyền dịch tại phòng khám tư nhân.

Trên thực tế, còn nhiều phòng khám tư nhân không có giấy phép, thậm chí ngay cả một số hiệu thuốc vẫn vô tư thực hiện truyền dịch tại nhà.

Phòng khám không được phép truyền dịch

Theo các chuyên gia y tế, truyền dịch chỉ áp dụng với bệnh nặng cần cấp cứu hoặc trong trường hợp người bệnh không thể uống thuốc.

Việc dùng loại dịch truyền nào, liều lượng ra sao phải tùy từng trường hợp cụ thể và có sự theo dõi chặt chẽ của thầy thuốc.

Nói về các nguy cơ truyền dịch tại nhà,trên tờ Kinh tế đô thị bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng – Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, truyền dịch tuy là một thủ thuật y tế thông dụng nhưng có rất nhiều nguy cơ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Không phải ai cũng truyền dịch được và không phải lúc nào truyền dịch cũng là lựa chọn hàng đầu.

Nguy cơ lây nhiễm các bệnh như HIV/AIDS, viêm gan siêu vi B, C rất cao qua con đường truyền dịch nếu việc truyền dịch không được vô trùng.

Ngoài ra, bất cứ người bệnh nào khi truyền dịch đều có thể bị tai biến và biến chứng.

Đặc biệt khi truyền dịch nhanh, đối với người bệnh bị tăng huyết áp, suy tim và người lớn tuổi, có thể bị phù phổi cấp, nghĩa là một lượng dịch lớn vào cơ thể sẽ ứ lại tại phổi làm cho người bệnh ngộp thở có thể gây tử vong.

Biến chứng nguy hiểm nhất là người bệnh bị sốc, tụt huyết áp và tử vong ngay trong khi truyền dịch.

Trên tờ An ninh thủ đô, ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân - Sở Y tế Hà Nội cho biết, theo quy định, muốn truyền dịch phải có chỉ định của bác sĩ và chỉ được thực hiện ở bệnh viện, các cơ sở y tế đã qua thẩm định, được cấp phép, có đầy đủ phương tiện, thiết bị cấp cứu chống sốc phản vệ.

Bất chấp quy định của ngành y, nhiều dịch vụ tiêm truyền tại nhà vẫn đang quảng cáo rầm rộ. (Ảnh chụp màn hình)
Bất chấp quy định của ngành y, nhiều dịch vụ tiêm truyền tại nhà vẫn đang quảng cáo rầm rộ. (Ảnh chụp màn hình)

Với các phòng khám thông thường, tuyệt đối không được thực hiện dịch vụ kỹ thuật truyền dịch.

Như vậy, có thể thấy các phòng khám thông thường hiện nay đang phớt lờ quy định vẫn đang thực hiện truyền dịch khi có yêu cầu hoặc tự ý kê đơn và truyền dịch.

Vị đại diện Sở Y tế cho biết, ngành Y tế cũng nghiêm cấm nhân viên y tế làm dịch vụ tiêm, truyền dịch tại nhà, bởi nếu xảy ra tai biến thì không đủ trang thiết bị và nhân lực cấp cứu kịp thời, nguy cơ gây tử vong rất lớn.

Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân không nên tìm đến những cơ sở không đủ điều kiện để truyền dịch, mà cần đến trạm y tế, bệnh viện, trung tâm y tế hoặc những cơ sở có đủ điều kiện, giấy phép...

Phương Phương