EMagazine

"Bắt tay" với nhiều đại học Trung Quốc, Trường ĐH CMC hướng tới đào tạo đa chiều, chuẩn quốc tế

"Bắt tay" với nhiều đại học Trung Quốc, Trường ĐH CMC hướng tới đào tạo đa chiều, chuẩn quốc tế

06/05/2026 06:28
Doãn Nhàn
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Mở rộng hợp tác với các đại học Trung Quốc, Trường Đại học CMC hướng tới hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu và chuyển giao thực chất.

Quốc tế hóa đang trở thành xu hướng chủ đạo của giáo dục đại học. Trong tiến trình hội nhập giáo dục toàn cầu, thời gian qua, Trường Đại học CMC đã liên tiếp ký kết và mở rộng hợp tác với nhiều đối tác uy tín của Trung Quốc như Trường Quốc tế sau đại học Thanh Hoa Thâm Quyến (Tsinghua SIGS) - đơn vị nghiên cứu và đào tạo sau đại học trực thuộc Đại học Thanh Hoa, cùng Đại học Sư phạm Thủ đô Bắc Kinh và Đại học Ngoại ngữ Cát Lâm.

truong-dai-hoc-cmc-ky-ket-bien-ban-ghi-nho-hop-tac-voi-dai-hoc-ngoai-ngu-cat-lam.png
20.png
pgsts-nguyen-thanh-tung-tai-buoi-le-ky-ket-hop-tac-voi-truong-thanh-hoa-tham-quyen-tsinghua-sigs.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học CMC. Ảnh: CMCU

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học CMC cho biết, nhà trường xác định hợp tác quốc tế không dừng ở ký kết mà phải tạo ra giá trị học thuật và giá trị ứng dụng cụ thể.

“Với các đối tác như Đại học Thanh Hoa, Đại học Sư phạm Thủ đô, Đại học Ngoại ngữ Cát Lâm, chúng tôi kỳ vọng hình thành một mạng lưới hợp tác thực chất, hai chiều và vận hành liên tục”, thầy Tùng chia sẻ.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học CMC, hợp tác trước hết được triển khai trong lĩnh vực đào tạo, với việc đồng thiết kế chương trình, triển khai các mô hình 2+2 và thúc đẩy trao đổi sinh viên, thực tập quốc tế.

“Sinh viên CMC không chỉ học trong nước mà có cơ hội trải nghiệm học tập, thực tập trong môi trường quốc tế”, Phó Giáo sư Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Song song với đó, nhà trường đẩy mạnh trao đổi giảng viên, mời các giáo sư từ các trường đối tác sang giảng dạy, tổ chức seminar, workshop chuyên sâu, đồng thời cử giảng viên Việt Nam tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại Trung Quốc. Định hướng đào tạo được xác định là “song ngữ - công nghệ - kinh doanh - gắn với doanh nghiệp”, lãnh đạo Trường Đại học CMC chia sẻ.

doan-cong-tac-truong-thanh-hoa-tham-quyen-tham-quan-data-center-trung-tam-du-lieu-cua-tap-doan-cmc.jpg
Đoàn công tác Trường Quốc tế sau đại học Thanh Hoa Thâm Quyến tham quan không gian CMC Telecom Data Center - một trong những trụ cột hạ tầng quan trọng trong chuyển đổi số và chuyển đổi AI của Tập đoàn CMC. Ảnh: CMCU

Ở lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, Trường Đại học CMC hướng tới xây dựng các nhóm nghiên cứu chung, các phòng thí nghiệm (Lab) quốc tế, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như AI, bán dẫn, blockchain và an ninh mạng. Hai bên sẽ đồng tổ chức chuỗi hội thảo khoa học quốc tế và diễn đàn học thuật thường niên, qua đó hình thành các chương trình nghiên cứu chung có định hướng ứng dụng rõ ràng, tập trung giải quyết các bài toán thực tiễn của Việt Nam.

“Trọng tâm không chỉ là công bố học thuật mà là chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành công nghệ, giải pháp và sản phẩm cụ thể có khả năng triển khai trong thực tiễn”, thầy Tùng cho biết.

Đặc biệt, về chuyển giao và hệ sinh thái, với điểm khác biệt của Trường Đại học CMC là mô hình “Viện - Trường - Doanh nghiệp”. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Thanh Tùng, các hợp tác này sẽ đi xa hơn học thuật, tiến tới chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm, ươm tạo doanh nghiệp và hình thành các mô hình như AI Innovation Park tại Việt Nam. Đây được xem là nền tảng để kết nối nghiên cứu với thị trường và nhu cầu thực tế của nền kinh tế.

21.png

Trước câu hỏi về sự khác biệt khi tập trung hợp tác với các đối tác Trung Quốc trong bối cảnh nhiều trường hướng tới châu Âu, Mỹ, Hiệu trưởng Trường Đại học CMC cho rằng lựa chọn này mang lại ba lợi thế mang tính cấu trúc, tức những lợi thế dài hạn và bền vững.

Theo thầy Tùng, Trung Quốc hiện không chỉ là một nền kinh tế lớn mà còn là trung tâm toàn cầu về đổi mới công nghệ, sản xuất công nghiệp, thương mại điện tử, AI và kinh tế số. Đồng thời, đây là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với quy mô hợp tác ngày càng sâu rộng, kéo theo nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong bối cảnh đó, khi hợp tác với các trường đại học Trung Quốc, sinh viên CMC sẽ có nhiều lợi thế.

Thứ nhất, về chất lượng đào tạo, nhiều đại học Trung Quốc hiện nằm trong nhóm dẫn đầu châu Á, đặc biệt mạnh ở các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, AI, quản trị và nghiên cứu ứng dụng. Sinh viên không chỉ tiếp cận chuẩn học thuật cao mà còn được trải nghiệm trực tiếp hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hiểu sâu về ngôn ngữ, văn hóa kinh doanh và cách vận hành của một thị trường quy mô hàng đầu thế giới.

Thứ hai, về chi phí, các chương trình hợp tác với Trung Quốc có mức đầu tư hợp lý hơn đáng kể so với các chương trình tương đương tại châu Âu hoặc Bắc Mỹ. Điều này giúp mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế chất lượng cao cho đông đảo sinh viên Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu học tập quốc tế ngày càng tăng.

Thứ ba, và quan trọng nhất, là cơ hội nghề nghiệp rất thực tiễn. Hiện nay, hàng nghìn doanh nghiệp Trung Quốc, doanh nghiệp FDI và các tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, sản xuất, logistics, thương mại điện tử đang hiện diện mạnh mẽ tại Việt Nam. Thị trường đang cần những nhân sự vừa có chuyên môn, vừa thông thạo ngôn ngữ, am hiểu văn hóa và môi trường kinh doanh Trung Quốc.

Khi kết hợp với hệ sinh thái doanh nghiệp của Tập đoàn CMC, sinh viên không chỉ có cơ hội học tập quốc tế mà còn có lộ trình rõ ràng từ đào tạo - thực tập - việc làm, thậm chí tham gia vào các dự án công nghệ và kinh doanh xuyên biên giới.

“Có thể nói, đây là một hướng đi thiết thực, hiệu quả và gắn chặt với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới của Việt Nam”, vị lãnh đạo nhấn mạnh.

22.png
dai-hoc-su-pham-thu-do-tai-bac-kinh-trung-quoc-voi-31-khoa-hoc-vien-thanh-vien.jpg
Đại học Sư phạm Thủ đô tại Bắc Kinh, Trung Quốc, có 31 khoa, học viện thành viên. Ảnh: CNU

Một trong những chương trình hợp tác sớm được triển khai là chương trình liên kết quốc tế 2+2 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc giữa Trường Đại học CMC và Đại học Sư phạm Thủ đô Bắc Kinh, dự kiến tuyển sinh từ năm 2026.

Phó Giáo sư Nguyễn Thanh Tùng cho biết, về cấu trúc chương trình, sinh viên sẽ học hai năm đầu tại Trường Đại học CMC để xây dựng nền tảng ngôn ngữ, kỹ năng mềm và năng lực hội nhập quốc tế. Hai năm tiếp theo, các em sẽ chuyển tiếp sang học tập tại Đại học Sư phạm Thủ Đô (Bắc Kinh, Trung Quốc), được trải nghiệm môi trường đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Trung, tiếp cận hệ thống học thuật quốc tế và các cơ hội thực tập, nghiên cứu tại Trung Quốc.

Khi hoàn thành chương trình, sinh viên được nhận song bằng cử nhân do cả Trường Đại học CMC và Đại học Sư phạm Thủ đô cấp, được nhiều nước trên thế giới công nhận.

Về học phí, trong 2 năm học tại Trường Đại học CMC, sinh viên sẽ áp dụng mức học phí theo chính sách học phí hiện hành của nhà trường. Đồng thời, ngay từ đầu vào, các em có cơ hội tiếp cận quỹ học bổng “CMC vì bạn xứng đáng” của Trường Đại học CMC, với mức hỗ trợ từ 30% đến 100% học phí, dành cho những thí sinh có thành tích học tập nổi bật và đáp ứng các tiêu chí của nhà trường.

Đối với 2 năm học tại Trung Quốc, sinh viên còn có cơ hội tiếp cận các chính sách học bổng từ Chính phủ Trung Quốc. Cụ thể, trong năm học cuối tại Đại học Sư phạm Thủ đô, những sinh viên hoàn thành toàn bộ chương trình học năm thứ ba sẽ được xét cấp học bổng do Chính phủ Trung Quốc tài trợ, với giá trị 23.600 Nhân dân tệ (khoảng 90 triệu đồng), tương ứng với 100% học phí của năm học thứ tư.

“Chương trình được thiết kế theo hướng tối ưu chi phí nhưng vẫn bảo đảm chất lượng quốc tế, tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam tiếp cận môi trường đào tạo toàn cầu một cách thực chất và bền vững”, Phó Giáo sư Nguyễn Thanh Tùng khẳng định.

23.png
Sinh viên có cơ hội du học với học bổng 100% từ chính phủ Trung Quốc trong năm thứ 4. Ảnh: CMCU
Sinh viên có cơ hội du học với học bổng 100% từ chính phủ Trung Quốc trong năm thứ 4. Ảnh: CMCU

Trước lo ngại về tình trạng “liên kết hình thức”, lãnh đạo Trường Đại học CMC cho biết nhà trường kiên định nguyên tắc “hợp tác phải được đo lường bằng kết quả đầu ra”, đồng thời không chạy theo số lượng mà lựa chọn đối tác có uy tín học thuật, thế mạnh nghiên cứu và sự tương đồng về triết lý đào tạo, để bảo đảm tính bền vững và chiều sâu của hợp tác.

Theo đó, tất cả các chương trình đều được đồng thiết kế, đồng thẩm định và đồng vận hành bởi đội ngũ học thuật của hai bên. Từ nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy đến hệ thống đánh giá và chuẩn đầu ra đều được chuẩn hóa và rà soát định kỳ, bảo đảm người học theo một lộ trình nhất quán, minh bạch và tiệm cận chuẩn quốc tế.

Chất lượng được lượng hóa bằng các chỉ số cụ thể như tỷ lệ hoàn thành chương trình, năng lực ngoại ngữ, năng lực nghề nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm phù hợp sau tốt nghiệp.

Đặc biệt, sinh viên bắt buộc tham gia thực tập, dự án thực tế và hoạt động nghiên cứu - ứng dụng trong môi trường quốc tế tại cả Việt Nam và Trung Quốc.

“Để đủ điều kiện chuyển tiếp hoặc tốt nghiệp, sinh viên phải đáp ứng đầy đủ các chuẩn học thuật và chuẩn năng lực đã được hai bên thống nhất, tuyệt đối không có ngoại lệ hay ‘nới chuẩn’ vì bất kỳ lý do nào”, Phó Giáo sư Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Theo thầy Tùng, giá trị của hợp tác quốc tế không nằm ở hình thức hay danh nghĩa, mà được đo bằng năng lực thực tiễn của người học.

“Khi sinh viên có thể làm việc hiệu quả trong môi trường toàn cầu, thích ứng nhanh với các chuẩn mực quốc tế và tạo ra giá trị trong doanh nghiệp, đó chính là thước đo cao nhất cho chất lượng đào tạo của Trường Đại học CMC”, Phó Giáo sư Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ.

Doãn Nhàn