Cách làm test nhanh kháng nguyên Covid để tích hợp vào chứng nhận y tế ở Pháp

14/08/2021 07:31
Theo Nhật báo Ouest-France (ouest-france.fr)
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tại Pháp, test nhanh kháng nguyên Covid-19 tự xét nghiệm hiện đã được tích hợp vào chứng nhận y tế.

Tờ nhật báo Ouest-France của Pháp ra ngày 11/8 đã có bài viết giải đáp về việc triển khai test nhanh kháng nguyên tự xét nghiệm, được công nhận để cấp chứng nhận y tế tại Pháp, sẽ được thực hiện thế nào?

Tại Pháp, test nhanh kháng nguyên Covid-19 tự xét nghiệm hiện đã được tích hợp vào chứng nhận y tế. Các xét nghiệm này có thể được thực hiện trong hiệu thuốc, ở cửa ra vào của các địa điểm hoặc trong một sự kiện nhất định, dưới sự giám sát của cán bộ y tế.

Ảnh: Ouest-France

Ảnh: Ouest-France

Đây là một trong những điểm mới được Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Olivier Véran công bố vào chủ nhật ngày 8 tháng 8. Theo đó, các test kháng nguyên tự xét nghiệm cho kết quả âm tính dưới 72 giờ sẽ được công nhận và cho phép người được test có chứng nhận y tế, giống như các xét nghiệm PCR hoặc kháng nguyên khác, miễn là nó được thực hiện dưới sự giám sát của chuyên gia y tế (bác sĩ, dược sĩ, y tá v.v.).

Số lượng test kháng nguyên tự xét nghiệm đạt kỷ lục

Với sự mở rộng phạm vi áp dụng của chứng nhận y tế, hiện bắt buộc phải có trong các quán cà phê, nhà hàng hoặc xe lửa, số lượng xét nghiệm sàng lọc Covid-19 được thực hiện ở Pháp đã đạt kỷ lục mới trong tuần.

Theo Tổng cục nghiên cứu, đánh giá và thống kê - DREES, từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 đã có hơn 4 triệu xét nghiệm PCR hoặc kháng nguyên được thực hiện.

Bằng cách công nhận test nhanh kháng nguyên tự xét nghiệm để tích hợp vào thẻ y tế, Chính phủ Pháp mong muốn "tăng cường chiến lược sàng lọc tổng thể" và "đa dạng hóa việc cung cấp các xét nghiệm", theo một Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 7 tháng 8 năm 2021.

Test nhanh kháng nguyên tự xét nghiệm được thực hiện một cách chính xác cho kết quả đáng tin cậy

Theo trang web của Hiệp hội dược sĩ quốc gia Pháp, các test nhanh kháng nguyên tự xét nghiệm có giám sát này có thể được thực hiện tại các hiệu thuốc, trong công tác sàng lọc ở các nhà ga, hoặc ở lối vào của các sự kiện lớn (hội chợ thương mại, lễ hội) hoặc những nơi rất phổ biến và đông người qua lại.

Trong mọi trường hợp, việc tự kiểm tra được thực hiện bởi chính người sử dụng, nhưng cần phải có sự giám sát của cán bộ y tế. Theo ông Pierre-Olivier Variot, Chủ tịch của Hiệp hội các dược sĩ cộng đồng - USPO, nếu mẫu không được thực hiện tốt, kết quả sẽ không đáng tin cậy. Ông cũng nhấn mạnh rằng, nếu test nhanh kháng nguyên tự xét nghiệm được thực hiện một cách chính xác thì sẽ cho kết quả đáng tin cậy như test PCR hoặc test nhanh kháng nguyên thông thường.

Lấy dịch ở mũi dễ dàng

So với test PCR hoặc test nhanh kháng nguyên thông thường, việc lấy dịch trong quá trình tự xét nghiệm sẽ lấy nông hơn. Ông Pierre-Olivier Variot giải thích: “Bạn phải đẩy tăm bông vào sâu trong lỗ mũi, 3 hoặc 4 cm, không giống như xét nghiệm dịch mũi họng (PCR hoặc kháng nguyên) phải đẩy vào khoảng 7 cm hoặc 8 cm ”.

Một dược sĩ ở Trung tâm y tế Plombières-lès-Dijon cho biết thêm: để tự kiểm tra, mẫu phải được lấy ở cả hai lỗ mũi chứ không phải chỉ một.

Bộ Y tế Pháp cũng đã xuất bản một video hướng dẫn sử dụng các phương pháp tự kiểm tra.

Link bài báo:

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/pass-sanitaire/comment-se-deroulent-les-autotests-desormais-integres-au-passe-sanitaire-on-vous-repond-d0a3b95a-f9b8-11eb-87ab-fc8b9821f6ea

Theo Nhật báo Ouest-France (ouest-france.fr)