Chùm ảnh: Ngôi trường của hơn 30 super star Hàn Quốc

31/03/2012 10:48
Theo Kenh 14
(GDVN) - Những trường đại học tại châu Âu từ trước đến nay luôn nổi tiếng là có phong cảnh, kiến trúc, lẫn cơ sở vật chất cực tốt. Nhưng các trường đại học tại Hàn Quốc cũng không thua kém. Đặc biệt Kyung Hee được xem là ngôi trường đẳng cấp nhất tại Hàn Quốc và châu Á. Theo bảng xếp hạng của "QS World University Rankings" thì Kyung Hee vinh dự được đứng thứ 245/700 trên toàn thế giới.
Trường Kyung Hee chuyên dạy các ngành như: Hòa bình học, Dược, Thương mại quốc tế, Kinh tế, Quan hệ quốc tế,... đặc biệt không thể thiếu ngành Nghệ thuật và Âm nhạc.
Trường Kyung Hee chuyên dạy các ngành như: Hòa bình học, Dược, Thương mại quốc tế, Kinh tế, Quan hệ quốc tế,... đặc biệt không thể thiếu ngành Nghệ thuật và Âm nhạc.
Chính vì chất lượng giảng dạy ở đây cực tốt cũng như danh tiếng thuộc hàng Top, nên chẳng lạ mấy khi các super star của Hàn Quốc như Changmin (DBSK), Bi Rain, KyuHyun (Super Junior), Yoon Eun Hye và hơn 30 ngôi sao khác đã từng theo học và tốt nghiệp tại ngôi trường Kyung Hee này. Ảnh: Toàn cảnh ngôi trường đại học danh tiếng Kyung Hee và phía sân vận động.
Chính vì chất lượng giảng dạy ở đây cực tốt cũng như danh tiếng thuộc hàng Top, nên chẳng lạ mấy khi các super star của Hàn Quốc như Changmin (DBSK), Bi Rain, KyuHyun (Super Junior), Yoon Eun Hye và hơn 30 ngôi sao khác đã từng theo học và tốt nghiệp tại ngôi trường Kyung Hee này. Ảnh: Toàn cảnh ngôi trường đại học danh tiếng Kyung Hee và phía sân vận động.
Học sinh theo học tại trường không chỉ là những người tài giỏi, chăm chỉ mà còn cần phải khá về mặt tài chính vì trường Kyung Hee thu học phí khá đắt. Trung bình một năm, học sinh phải đóng hơn 7.000.000 Won (khoảng 100 triệu đồng), chưa bao gồm tiền thuê kí túc xá là 500.000 Won (khoảng 9 triệu đồng 1 tháng). Ảnh: Hoa nở khắp trường vào mùa xuân.
Học sinh theo học tại trường không chỉ là những người tài giỏi, chăm chỉ mà còn cần phải khá về mặt tài chính vì trường Kyung Hee thu học phí khá đắt. Trung bình một năm, học sinh phải đóng hơn 7.000.000 Won (khoảng 100 triệu đồng), chưa bao gồm tiền thuê kí túc xá là 500.000 Won (khoảng 9 triệu đồng 1 tháng). Ảnh: Hoa nở khắp trường vào mùa xuân.
Đối với học sinh quốc tế, để được học tại Kyung Hee thì ngoài những điều kiện trên còn phải có được bằng tiếng Hàn cấp 5 thì mới đủ tiêu chuẩn để được duyệt. Chương trình học chiếm 70% là tiếng Hàn, dù có các chương trình tiếng Anh, nhưng giáo viên lẫn học sinh nơi đây đa số đều chuộng dùng tiếng Hàn Quốc cả trong học tập lẫn trong giao tiếp bình thường. Ảnh:Ngôi trường náo nhiệt học sinh vào mùa hạ.
Đối với học sinh quốc tế, để được học tại Kyung Hee thì ngoài những điều kiện trên còn phải có được bằng tiếng Hàn cấp 5 thì mới đủ tiêu chuẩn để được duyệt. Chương trình học chiếm 70% là tiếng Hàn, dù có các chương trình tiếng Anh, nhưng giáo viên lẫn học sinh nơi đây đa số đều chuộng dùng tiếng Hàn Quốc cả trong học tập lẫn trong giao tiếp bình thường. Ảnh:Ngôi trường náo nhiệt học sinh vào mùa hạ.
Một góc trường vào mùa thu.
Một góc trường vào mùa thu.
Trường Kyung Hee trắng xóa trong mùa đông lạnh giá
Trường Kyung Hee trắng xóa trong mùa đông lạnh giá
Bên ngoài nhà hát của trường trông khá giống nhà thờ nhỉ!?
Bên ngoài nhà hát của trường trông khá giống nhà thờ nhỉ!?
Đây chính là logo của trường đại học Kyung Hee
Đây chính là logo của trường đại học Kyung Hee
Thư viện với hơn nghìn đầu sách tha hồ cho các bạn sinh viên tra cứu.
Thư viện với hơn nghìn đầu sách tha hồ cho các bạn sinh viên tra cứu.
Đây chính là bên trong của nhà hát, nơi diễn ra các chương trình âm nhạc, giao lưu và cả ngày tốt nghiệp nữa.
Đây chính là bên trong của nhà hát, nơi diễn ra các chương trình âm nhạc, giao lưu và cả ngày tốt nghiệp nữa.
Những bức tượng phía bên ngoài trường.
Những bức tượng phía bên ngoài trường.
Bản đồ chỉ dẫn toàn bộ ngôi trường.
Bản đồ chỉ dẫn toàn bộ ngôi trường.
Xe đón rước sinh viên.
Xe đón rước sinh viên.
Khu nhà chính này chính là nơi đặt các văn phòng khoa, khu quản lý nhà trường.
Khu nhà chính này chính là nơi đặt các văn phòng khoa, khu quản lý nhà trường.
Nơi ăn uống và giúp sinh viên thư giãn.
Nơi ăn uống và giúp sinh viên thư giãn.
Tòa nhà này chính là IIE Building, trung tâm học tiếng Hàn của sinh viên.
Tòa nhà này chính là IIE Building, trung tâm học tiếng Hàn của sinh viên.
Một góc khu kí túc xá
Một góc khu kí túc xá
Trong trường còn có một cái hồ với phong cảnh khá đẹp và mát mẻ.
Trong trường còn có một cái hồ với phong cảnh khá đẹp và mát mẻ.
Sân vận động ngoài trời, nơi các bạn nam có thể chơi bóng chày và bóng đá.
Sân vận động ngoài trời, nơi các bạn nam có thể chơi bóng chày và bóng đá.
Tòa nhà Music Hall cũng nằm trong khuôn viên trường. Đây là nơi ưu tiên tổ chức các buổi ca nhạc, nghệ thuật đặc sắc.
Tòa nhà Music Hall cũng nằm trong khuôn viên trường. Đây là nơi ưu tiên tổ chức các buổi ca nhạc, nghệ thuật đặc sắc.
Sân bóng đá cỏ tiêu chuẩn cho sinh viên.
Sân bóng đá cỏ tiêu chuẩn cho sinh viên.
4 sân tennis và sân khấu nhỏ ngoài trời, nơi các bạn có thể tổ chức những buổi giao lưu.
4 sân tennis và sân khấu nhỏ ngoài trời, nơi các bạn có thể tổ chức những buổi giao lưu.
Dãy phòng học
Dãy phòng học
Một buổi tốt nghiệp của sinh viên trường Kyung Hee
Một buổi tốt nghiệp của sinh viên trường Kyung Hee
Ngày hội ẩm thực của trường nữa này.
Ngày hội ẩm thực của trường nữa này.
Tại đây thỉnh thoảng cũng có khá nhiều khách du lịch muốn đến tham quan.
Tại đây thỉnh thoảng cũng có khá nhiều khách du lịch muốn đến tham quan.
Theo Kenh 14