Cựu học sinh Newton là một trong những tiến sĩ người Việt trẻ nhất tại Mỹ

02/09/2021 06:19
Hoa Quý
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm 2021, ngôi trường THCS- THPT Newton đã bước sang tuổi thứ 12 với rất nhiều thành tích, đóng góp ấn tượng cho giáo dục Thủ đô.

Newton đã ghi dấu ấn trong nhiều kỳ thi từ cấp quận, cấp thành phố, cấp quốc gia và quốc tế với những giải thưởng đáng tự hào. ​

Với chiến lược phát triển rõ ràng, tầm nhìn rộng mở, cập nhật các thành tựu giáo dục tiên tiến và hiện đại, Newton đã đào tạo được nhiều thế hệ học trò rất thành công, xây dựng nên thương hiệu giáo dục uy tín hàng đầu Thủ đô.

Một trong những gương mặt xuất sắc đó là Phạm Minh Thành - cựu học sinh khóa 1. Em bước vào cấp học THPT năm 2009, là học sinh lớp 10A1 trường Newton.

Sau gần 3 năm học THPT tại Newton, năm 2012, Phạm Minh Thành đạt được học bổng và trở thành sinh viên Trường Đại học Binghamton, chuyên ngành kinh tế.

Tại đất Mỹ, Minh Thành đã rất nỗ lực và đạt được kết quả học tập xuất sắc.

Phạm Minh Thành là một trong những cựu học sinh xuất sắc trường Newton, trở thành một trong những tiến sĩ người Việt trẻ nhất tại Mỹ.

Phạm Minh Thành là một trong những cựu học sinh xuất sắc trường Newton, trở thành một trong những tiến sĩ người Việt trẻ nhất tại Mỹ.

Năm 2016, Thành tốt nghiệp đại học với bằng danh dự (honor degree).

Hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ năm 2017, Thành tiếp tục giành được học bổng 100% cho chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Năm 2021, Phạm Minh Thành trở thành một trong những tiến sĩ trẻ tuổi nhất của Việt Nam tại Mỹ, chuyên ngành Kinh tế, lĩnh vực kinh tế phát triển và kinh tế lao động.

Học tập xuất sắc, chàng trai rất đa tài của trường Newton còn làm trợ giảng ngay từ năm thứ 2 đại học và duy trì liên tục 7 năm sau đó.

Ở Newton bây giờ nhiều người còn nhớ về Minh Thành với những tình cảm tốt đẹp, về cậu học trò điển trai, thông minh và rất lễ phép, khiêm nhường.

GS.TSKH Trần Văn Nhung - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao giấy khen cho Phạm Minh Thành - học sinh giỏi lớp 10A1 năm 2010.
GS.TSKH Trần Văn Nhung - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao giấy khen cho Phạm Minh Thành - học sinh giỏi lớp 10A1 năm 2010.
Phạm Minh Thành trong một giờ giảng bài cho sinh viên tại Mỹ.

Phạm Minh Thành trong một giờ giảng bài cho sinh viên tại Mỹ.

"Hôm nay, các em tự hào về mái trường. Ngày mai, mái trường sẽ tự hào về các em!”. Quả đúng như vậy, vườn ươm tài năng Newton chưa bao giờ kết thúc sứ mệnh và trách nhiệm với mỗi học trò sau khi các em tốt nghiệp. Các thầy, cô vẫn luôn dõi theo, khích lệ và tự hào về các thế hệ học trò.

Hiện nay, ngôi trường Newton đã có một danh sách dài những tài năng đang vươn lên rực rỡ theo các anh chị khoá trước. Các em sẽ tiếp tục ghi dấu là những tài năng của đất nước.

Ngôi trường với tôn chỉ giáo dục con người như thế chắc chắn sẽ còn tạo nên nhiều học trò xuất sắc, ưu tú như Phạm Minh Thành.

Hoa Quý