EMagazine

Ngành Ngôn ngữ Anh: "Chìa khóa vàng" mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên

Ngành Ngôn ngữ Anh: "Chìa khóa vàng" mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên

05/06/2024 06:21
Thu Trang
0:00 / 0:00
0:00

Với phương châm “Lấy người học làm trung tâm”, Khoa Ngoại ngữ luôn tạo một môi trường học tập đầy năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp cho các bạn sinh viên.

Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới không chỉ riêng Việt Nam, nhiều quốc gia khác trên thế giới đang dần đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ phổ biến.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, có thể nói rằng, tiếng Anh là một phần không thể thiếu đối với bất kỳ lĩnh vực nào.

Việc lựa chọn một môi trường học tập phù hợp, có nhiều cơ hội phát triển luôn là vấn đề mà các bạn thí sinh quan tâm. Hiện nay, ngành Ngôn ngữ Anh là một trong những ngành học nhận được nhiều sự quan tâm của các thí sinh tại Trường Đại học Hòa Bình.

Chương trình toàn diện, đa dạng

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng khoa Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Hòa Bình cho biết, trong thời kỳ hội nhập hiện nay, hầu hết các ứng viên sử dụng thành thạo tiếng Anh khi tham gia tuyển dụng đều được ưu tiên hàng đầu, vì thế người giỏi tiếng Anh là người nắm trong tay chiếc “chìa khóa vàng” để có thể mở mọi cánh cửa cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Với phương châm "lấy người học làm trung tâm", nhà trường luôn tạo cho sinh viên môi trường học tập đầy năng động, sáng tạo cùng với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, các giờ thực hành tiếng đều có giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy.

Bên cạnh đó, Khoa luôn cố gắng phân bố các giờ học một cách khoa học, kết hợp nhiều hoạt động ngoại khóa thực tế, giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn công việc. Vì thế, hầu hết các bạn sinh viên đều có thể đi thực tập hoặc kiến tập có hưởng lương ngay từ năm nhất và năm thứ hai.

Đồng thời trong chương trình học, sinh viên sẽ được học các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, văn học Anh-Mỹ, đồng thời được tham gia nhiều hoạt động về kỹ năng mềm như: kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, xử lý tình huống, làm việc nhóm, tổ chức quản lý… Từ đó giúp sinh viên có thể nâng cao được nghiệp vụ và ứng dụng cho công việc sau này.

Đối với việc học ngoại ngữ nói chung và học tiếng Anh nói riêng, việc được thực tập trực tiếp với giáo viên bản xứ là một lợi thế. Chính vì vậy, ngoài các giảng viên trong khoa, trong trường, Khoa Ngôn ngữ Anh luôn tăng cường các giờ thực hành tiếng có các giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy để giúp sinh viên được cải thiện, nâng cao về phát âm, phản xạ nghe nói, giao tiếp, thực hành và nâng cao nghiệp vụ cá nhân.

Ngoài việc trở thành chuyên gia tiếng Anh thì sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Hòa Bình còn thông thạo cả tiếng Trung vì đây là môn ngoại ngữ 2 bắt buộc trong chương trình đào tạo.

Chia sẻ về những điểm thuận lợi đối với sinh viên theo học ngành này, cô Hạnh cho biết, hiện nay, nhu cầu sử dụng tiếng Anh trong các lĩnh vực như du lịch, thương mại, giáo dục, văn hoá... rất lớn, vì vậy, điều này cũng mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh.

Cùng với đó, việc tiếp cận với nền văn hoá đa dạng trong quá trình học tập cũng giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc và hiểu sâu hơn về phong tục tập quán của các quốc gia sử dụng tiếng Anh.

Với kiến thức và kỹ năng tiếng Anh vững chắc, sinh viên có thể tìm kiếm cơ hội việc làm trong nhiều ngành nghề như dịch vụ, ngoại giao, truyền thông, giảng dạy…

Bên cạnh những điểm thuận lợi, ngành học này cũng còn một số thách thức, cô Hạnh cho biết, đây là ngành học có yêu cầu cao về khả năng ngôn ngữ, vì vậy, sinh viên cần có nền tảng tiếng Anh rất tốt, đặc biệt là về ngữ pháp, từ vựng, phát âm... Đây là điều kiện khá khó khăn đối với một số sinh viên.

Đồng thời, do nhu cầu lớn, nhiều người lựa chọn theo học ngành Ngôn ngữ Anh cũng dẫn đến sự cạnh tranh mạnh mẽ khi tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Cũng theo cô Hạnh, với môi trường học tập tại Khoa tiếng Anh Trường Đại học Hòa Bình, các bạn sinh viên có thể từng bước trau dồi và phát triển các kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu của nhiều vị trí việc làm quan trọng sau khi tốt nghiệp.

Đa dạng vị trí việc làm

Chia sẻ về cơ hội việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, cô Hạnh cho biết, sau khi ra trường sinh viên có cơ hội nắm giữ các vị trí việc làm như: giảng viên tiếng Anh tại các trường đại học, giáo viên tiếng Anh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trung tâm ngoại ngữ dành cho các sinh viên yêu thích ngành sư phạm.

Sinh viên tốt nghiệp có thể là ứng viên biên phiên dịch tiếng Anh, phóng viên quốc tế hoặc các vị trí, bộ phận chức năng của các công ty đa quốc gia hoặc công ty có vốn đầu tư nước ngoài với vị trí việc làm là điều phối viên, chuyên viên trong các lĩnh vực tài chính, xuất nhập khẩu…

Ngoài ra, trường cũng tạo điều kiện cho sinh viên có nhu cầu đi du học và làm việc tại các nước phát triển như Úc, Anh, Mỹ, Canada…

Bên cạnh đó, Trường Đại học Hòa Bình cũng là đối tác chiến lược của các công ty và tập đoàn trong và ngoài nước như British Council, Sovico Holding, VietJet, HDBank và các tổ chức giáo dục khác, vì vậy, nhà trường luôn tạo cơ hội phát triển cho sinh viên ngành Ngôn Ngữ Anh.

Ngay từ năm đầu tiên, sinh viên đã được tạo cơ hội thực tập có hưởng lương tại các doanh nghiệp, và đó là lý do 100% sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh của trường đều có việc làm ổn định với mức thu nhập tốt sau khi tốt nghiệp với các vị trí việc làm hấp dẫn.

Bạn Nguyễn Nam, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Hòa Bình chia sẻ: “Trong quá trình học tập, các bạn sinh viên đều được học về cách phát âm, thói quen, văn hoá của những người nước ngoài trong các buổi đi thực tập hay thực tế do thầy, cô tổ chức.

Ngoài ra, sinh viên Ngôn ngữ Anh luôn được tạo điều kiện thể hiện khả năng lãnh đạo, tư duy và làm việc nhóm thông qua các hoạt động và sự kiện giao lưu văn hoá như Halloween Festival, Noel, New Year celebration, … Bên cạnh đó, sinh viên của khoa cũng thường xuyên tham gia vào các công tác thiện nguyện như gây quỹ và tặng quà cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Nhi và Bệnh viện K.

Đối với bản thân em, Ngôn ngữ Anh là một ngành học có cơ hội việc làm khá rộng mở trong tương lai như làm phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch nước ngoài, giáo viên giảng dạy tiếng Anh….”

Chia sẻ về kinh nghiệm học tập, Nam cho biết, để có thể tiến bộ hơn trong học tập và giao tiếp với người nước ngoài một cách trôi chảy thì các bạn nên chăm nghe những video bằng tiếng anh (không bật phụ đề, nghe và cố gắng nhớ, hiểu những từ họ nói) hoặc nghe nhạc nhưng hãy nghe những bài hát rõ lời và ít từ luyến láy.

Đồng thời, hãy cố gắng giao tiếp với người nước ngoài nhiều hơn. Chủ yếu là để học cách phát âm của họ, nghe hiểu cách họ nói để từ đó phát triển khả năng nghe, nói của bản thân..

Cũng theo Nam, đối với những bạn hổng kiến thức tiếng anh và không biết về tiếng anh cơ bản hoặc mới học thì các bạn có thể tham khảo những video ở trên youtube, tự học để có thể bổ sung lượng kiến thức mà mình thiếu.

“Nếu cảm thấy việc xem những video hướng dẫn của họ không hiệu quả, em có 3 bộ sách khuyến khích mọi người nên đọc để có thể tự học ở nhà mà bản thân em thường xuyên dùng là: bộ 3 sách Mind Map English (có hình ảnh và hướng dẫn cụ thể, đặc sắc giúp mọi người có thể nhớ lâu), Joyful English (giúp các bạn kém giao tiếp, mới học tiếp cận và phát âm 1 cách chuẩn xác nhất), English Made Easy”, Nam chia sẻ.

Chị Ngô Thu Hà, sinh viên đã tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Hòa Bình, hiện đang làm giáo viên dạy tiếng Anh chia sẻ: “Mình có ý định theo học ngành Quản trị khách sạn trước khi đăng ký học ngành Ngôn ngữ Anh.

Tuy nhiên mình có nhận được lời khuyên từ một người bạn rằng nên học Ngôn ngữ Anh trước, sau đó có thể học quản trị khách sạn sau bởi đây là ngành luôn nằm trong top những ngành được đăng ký tuyển sinh nhiều nhất, tính ứng dụng cao và cơ hội nghề nghiệp rộng mở".

Cũng theo chị Hà, khi học ngành Ngôn ngữ Anh, sinh viên sẽ có nhiều cơ hội việc làm như làm biên - phiên dịch, giáo viên, phóng viên quốc tế, chuyên viên kinh doanh quốc tế hoặc làm cả về mảng du lịch.

Bên cạnh đó, trong quá trình học sinh viên còn được trao đổi và tiếp xúc với nhiều nền văn hoá khác nhau, từ đó cũng giúp sinh viên nâng cao kỹ năng giao tiếp với người bản địa hay hiểu hơn về phong tục, tập quán của những nước có sử dụng tiếng Anh.

Thu Trang