Mỹ bỏ ra 250 tỷ USD duy tu tên lửa Patriot-3 trong 20 năm

01/10/2012 07:37
Đông Bình
(GDVN) - Chi phí duy trì vận hành và duy tu tên lửa Patriot-3 của Lục quân Mỹ là một con số khổng lồ đáng kinh ngạc.
Tên lửa phòng không Patriot-3 là một bộ phận quan trọng của hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu Mỹ
Tên lửa phòng không Patriot-3 là một bộ phận quan trọng của hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu Mỹ

Trang mạng tin tức khoa học công nghệ quốc phòng Trung Quốc cho biết, vừa qua, Ủy ban Nghiên cứu Quốc gia Mỹ đã công bố một bản báo cáo liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo, cho rằng các nhà hoạch định chính sách cung cấp các thông tin có liên quan đến sự lựa chọn vốn. Báo cáo đã chỉ ra chi phí bảo đảm khổng lồ cho hệ thống tên lửa Patriot-3 (PAC-3) của Lục quân Mỹ.

Patriot là hệ thống radar và tên lửa đất đối không chính hiện có, nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Patriot-3 là phiên bản mới nhất của nó.

Hệ thống này là biện pháp phòng thủ chính của Mỹ để ứng phó với các mối đe dọa tên lửa đạn đạo chiến thuật tiềm tàng.

Nhưng, kết quả điều tra của Ủy ban nghiên cứu Mỹ chỉ ra, trong 20 năm qua, chi tiêu dùng để bảo đảm duy tu tên lửa Patriot-3 đã gần 250 tỷ USD. Là một hệ thống vũ khí, việc chi tiêu đến mức như vậy là rất đáng kinh ngạc.

Quá trình tính toán ra tổng chi phí. Đơn vị Patriot Mỹ gồm có 4 đại đội tên lửa và radar, mỗi năm lần lượt phải chi 184-202 triệu USD để duy trì vận hành và bảo vệ.

Vì vậy, chi phí mỗi năm của cả một đơn vị là 735-809 triệu USD. Lục quân Mỹ có 15 đơn vị như vậy, vì vậy chi phí cần thiết hàng năm cho toàn bộ hệ thống trong và ngoài nước là 11-12 tỷ USD.

Tổng chi phí của 20 năm là 220-240 tỷ USD. Đồng thời, trong đó còn chưa có chi phí vận tải đường không được đưa vào ngân sách không quân.

Tên lửa phòng không Patriot-3 của Mỹ
Tên lửa phòng không Patriot-3 của Mỹ
Đông Bình