Tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Nikolai Makarov, tiết lộ với hãng thông tấn RIA Novosti hôm 17/11: "Chúng tôi cho Almaz-Antey 2 năm để lập kế hoạch xây dựng mới hai nhà máy sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa phòng không S-500 cho tương lai".
S-500 là hệ thống lá chắn phòng không tiên tiến nhất của Nga hiện nay và dự kiến sẽ trở thành "xương sống" của hệ thống phòng thủ không gian đang được xây dựng tại Nga.
S-500 đang được phát triển bởi Almaz-Antey, dự kiến sẽ được mở rộng phạm vi lên 600 km và có thể tấn công đồng thời 10 mục tiêu.
Ngoài ra, quân đội Nga đã yêu cầu Almaz-Antey bổ sung tính năng đánh chặn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình siêu thanh cho S-500 đồng thời sẽ đặt hàng mua ít nhất 10 tiểu đoàn S-500 để trang bị cho quân đội trong tương lai.
Lô hàng S-500 đầu tiên dự kiến sẽ được Almaz-Antey bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga vào năm 2015. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia Nga, thời hạn giao hàng này có thể bị trì hoãn tới sớm nhất là năm 2017.
Hệ thống phòng không S-400 thế hệ đầu của quân đội Nga |
S-500 đang được phát triển bởi Almaz-Antey, dự kiến sẽ được mở rộng phạm vi lên 600 km và có thể tấn công đồng thời 10 mục tiêu.
Lô hàng S-500 đầu tiên dự kiến sẽ được Almaz-Antey bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga vào năm 2015. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia Nga, thời hạn giao hàng này có thể bị trì hoãn tới sớm nhất là năm 2017.
Nguyễn Hường (theo Rian)