Ả-rập Xê-út có Bộ trưởng Quốc phòng mới

06/11/2011 08:52
Nguyễn Hường (Theo Rian)
(GDVN) - Hoàng tử Salman bin Abdul Aziz đã được chỉ định làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Ả-rập Xê-út.
Hoàng tử Salman, 75 tuổi, được bổ nhiệm vào vị trí trên sau khi người anh trai của ông là Thái tử Sultan, người đã giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trong hơn 40 năm qua, qua đời vì bệnh ung thư.
Hoàng tử Salman bin Abdul Aziz
Hoàng tử Salman bin Abdul Aziz
Đây là vị trí được coi là quyền lực thứ 3 ở Ả-rập Xê-út sau vị trí Quốc vương và Thái tử.

Hoàng tử Khaled bin Sultan được đặt  cất nhắc vào vị trí Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay thế Hoàng tử Salman.

Hoàng tử Salman là con trai của người sáng lập nhà nước Ả Rập Xê-út Quốc vương Abdul-Aziz và là em trai cùng cha khác mẹ với Quốc vương Abdullah. Hoàng tử Salman đã từng là thống đốc Riyadh kể từ năm 1962.
Nguyễn Hường (Theo Rian)