Bé 6 tháng tuổi chết bí ẩn khi ở nhà cùng cha

24/11/2011 10:35
Thanh Xuân
(GDVN) - Mẹ cháu Thiên khai nhận cháu đã bị cha đánh gây thương tích nặng, tử vong tại bệnh viện  Nhi Trung ương. Trên trán cháu bé có vết tím.
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội cho biết đang tiến hành điều tra vụ một cháu bé 6 tháng tuổi tử vong bất thường. Trước đó, ngày 23/11, chị Nguyễn Thu Thuỷ (SN 1976, trú ở số 6, ngõ Y Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình) đến Công an quận Ba Đình trình báo: Khoảng 4h30 ngày 22/11, chị Thuỷ giao con là Đặng Bảo Thiên (6 tháng tuổi) cho Đặng Tiến Dũng (SN 1986, trú tại 52A1 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, là chồng chị) trông, để ra ngoài.

Khi về nhà, chị Thủy được biết cháu Thiên đã bị Dũng đánh, gây thương tích nặng. Cháu Thiên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đến 6h30 thì cháu bé tử vong.

Bước đầu, lực lượng chức năng kiểm tra bên ngoài phát hiện trên trán cháu Thiên có vết tím. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp CA quận Ba Đình đang điều tra.
Thanh Xuân