Biển Đông: Philippines sắm 10 tàu tuần tra Nhật Bản cho Cảnh sát biển

19/05/2012 07:16
Hồng Thủy (nguồn Philstar, QQ)
(GDVN) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, tàu Ngư chính 310 ngày hôm qua 18/5 đã "ngăn chặn thành công" 3 chiếc xuồng "nước lạ" (Philippines?) "xua đuổi 5 tàu cá Trung Quốc với hơn 100 ngư dân"
Trong bối cảnh căng thẳng trên bãi Scarborough khó có thể hạ nhiệt trong thời gian ngắn và Trung Quốc liên tục duy trì, thậm chí có thể tăng cường lực lượng kiểm soát trên vùng biển đang xảy ra tranh chấp này, Philippines đã quyết định tăng cường sức mạnh cho các lực lượng bảo vệ vùng biển mà Philippines tuyến bố chủ quyền và đang căng thẳng với Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin

Ngày hôm qua, bộ Quốc phòng Philippines cho biết sẽ tăng cường máy bay, tàu chiến, ra đa cho Bộ Tư lệnh miền Tây (Wescom) - đơn vị chủ lực phụ trách khu vực biển Đông mà Manila gọi là biển Tây Philippines.

Hôm nay dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho biết Philippines sẽ mua 10 chiếc tàu tuần tra từ Nhật Bản để trang bị cho lực lượng Cảnh sát biển hoạt động trên biển Đông, tuy nhiên ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết của vụ mua bán này.
2 chiếc tàu tuần tra hiện hành của lực lượng cảnh sát biển Philippines không đủ đối phó với 3 tàu Trung Quốc lớn hơn, hiện đại hơn
2 chiếc tàu tuần tra hiện hành của lực lượng cảnh sát biển Philippines không đủ đối phó với 3 tàu Trung Quốc lớn hơn, hiện đại hơn

"Tôi biết rằng họ (Nhật Bản) có một đề nghị thường trực (để tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ lãnh thổ), Bộ trưởng Voltaire Gazmin nói, "Cục Cảnh sát biển có đầy đủ chi tiết về vụ mua sắm này".

Trả lời các phóng viên, Phó đô đốc Edmund Tan chỉ huy cục Cảnh sát biển Philippines cho hay việc mua sắm tàu tuần tra là một nội dung đã được phê duyệt trong kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia. Cảnh sát biển Philippines được đàm phán một khoản vay để mua lại 10 tàu tuần tra của Nhật Bản.

Chỉ huy cục Cảnh sát biển Philippines, Phó đô đốc Edmund Tan
Chỉ huy cục Cảnh sát biển Philippines, Phó đô đốc Edmund Tan

Trong một động thái khác có liên quan, công ty dầu khí Philex của Philippines đã tuyên bố sẽ bắt đầu khai thác khí đốt trên bãi Cỏ Rong (thuộc chủ quyền Việt Nam) vào tháng 8 năm 2013.

Trước đó tập đoàn dầu khí hải dương quốc gia Trung Quốc (CNOOC) đã mời Chủ tịch Philex sang Trung Quốc đàm phán hợp tác khai thác chung.

Tuy nhiên, ngay sau đó Hồng Lỗi, người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng về "phi vụ" này với thái độ hết sức trịch thượng, kẻ cả: "Việc hợp tác khai thác chung khí đốt trên bãi Cỏ Rong (Trái phép, vi phạm chủ quyền Việt Nam) còn phải xem thái độ của Philippines thế nào đã!"
Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản ứng về căng thẳng trên bãi Scarborough
Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản ứng về căng thẳng trên bãi Scarborough

Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì lực lượng kiểm soát Scarborough (Ngư chính 310, Hải giám 75 và Hải giám 81).

Trong đó, bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, tàu Ngư chính 310 ngày hôm qua (18/5) đã "ngăn chặn thành công" 3 chiếc xuồng "nước lạ" (Philippines?) "xua đuổi 5 tàu cá Trung Quốc với hơn 100 ngư dân".
Hồng Thủy (nguồn Philstar, QQ)