Trên đất nước Lào anh em, vào ngày 20-1-1949, tại chiến khu Xiềng Khọ, Thị xã Lào Hùng, tỉnh Hủa Phăn, Đại đội Lát-xa-vông, đơn vị vũ trang chính quy đầu tiên của Quân đội Lào được thành lập do đồng chí Xay-xỏn Phôm-vi-hản trực tiếp chỉ huy.
Sau sự kiện này, các đội vũ trang khác lần lượt hợp nhất về Đại đội Lát-xa-vông thành Quân đội Lào Ít-xa-la (Quân đội Lào tự do).
Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu, Quân đội Lào Ít-xa-la ngày càng lớn mạnh và trưởng thành với nhiều tên gọi khác nhau: năm 1957, khi Chính phủ Lào thực hiện chính sách hoà hợp dân tộc, được gọi là Lực lượng Pa-thết Lào; sau đó đổi tên thành Quân đội giải phóng nhân dân Lào (20-1-1966) và từ sau năm 1975 là Quân đội nhân dân Lào.
 |
| Để chuẩn bị đón chiến sĩ mới, chiến sĩ cũ của các đơn vị chăm sóc lại cảnh quan, môi trường. |
 |
| Điều lệnh đội ngũ cá nhân là bài học quan trọng. |
 |
| Và có thể được đến bảo tàng để nghe giới thiệu về những trận chiến đấu tiêu biểu của thế hệ cha anh đi trước. |
 |
| Bài tập thể dục bắt đầu cho ngày mới. |
 |
| Rồi kiểm tra nội vụ |
 |
| Chiến sĩ mới tập ném lựu đạn |
 |
| Tập nằm bắn |
 |
| Tập kỹ thuật chiến thuật cá nhân |
 |
| Tổ chiến đấu 3 người trong đề mục huấn luyện chiến đấu phòng ngự |
 |
| Các chiến sĩ được lựa chọn vào Phân đội Đặc công là những người có sức khỏe, tinh nhanh, rèn luyện nghiêm khắc... |
 |
| ...đến một lúc, họ giỏi võ thuật, quật đánh đối phương nhanh như cắt |
 |
| Phân đội Trinh sát đang tổ chức hóa trang... |
 |
| ...tiếp cận mục tiêu. |
 |
| ...để có thể hạ gục đối phương bằng nhiều cách, như bằng võ thuật chẳng hạn |
Theo QĐND