Thông tin về hợp đồng này vừa được công bố trên website của hãng Saab. (xem cận cảnh loại súng này)
Súng phóng lựu Carl-Gustaf M3 trong biên chế quân đội Mỹ. |
Hiện vẫn không rõ số lượng súng M3 và chủng loại đạn được Bộ Tư lệnh lực lượng đặc biệt Mỹ đặt mua.
Đây không phải là lần đầu tiên, quân đội Mỹ chọn mua súng phóng lựu loại này. Năm 2008, quân đội Mỹ từng chi ra 48 triệu USD mua súng phóng lựu M3.(xem cận cảnh loại súng này)
Súng phóng lựu Carl-Gustaf M3 sử dụng cỡ nòng 84 mm và được trang bị các loại đạn tùy theo nhiệm vụ chiến đấu như: đạn chống tăng, đạn nổ-phá mảnh, đạn cháy và đạn khói.
Tầm tác xạ hiệu dụng đối với các mục tiêu di động của M3 là 150 m, còn đối với các mục tiêu cố định, tầm bắn có thể lên tới 1.000 m.
Kíp chiến đấu của dòng súng phóng lựu này gồm 2 người là xạ thủ và người mang đạn.
Cùng với Mỹ, súng phóng lựu M3 hiện còn có trong trang bị quân đội nhiều quốc gia khác, trong đó có Thụy Điển, Na Uy, Ấn Độ và Brazil. (xem cận cảnh loại súng này)
CÁC NỘI DUNG KHÁC |
|
Những sự kiện nổi bật |
|