Đọ súng trước cửa Văn phòng Thủ tướng Italia trong lễ nhậm chức

28/04/2013 19:07
Nguyễn Hường (nguồn RT)
(GDVN) - Vụ nổ súng xảy ra trong khi đang diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức của chính phủ mới.
Một trong 2 viên cảnh sát bị thương trong vụ đọ súng trước Văn phòng Thủ tướng Italia.
Một trong 2 viên cảnh sát bị thương trong vụ đọ súng trước Văn phòng Thủ tướng Italia.

Một người đàn ông đã nổ súng bên ngoài Văn phòng Thủ tướng Italia tại Roma khiến 2 nhân viên cảnh sát bị thương và bắt đầu một cuộc đọ súng sau đó.

Vụ nổ súng xảy ra trong khi đang diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức của chính phủ mới.
Theo các nhân chứng, ít nhất 8 viên đạn đã được bắn ra. 

Hiện trường vụ nổ súng trên đài Rai.
Hiện trường vụ nổ súng trên đài Rai.

Theo hãng tin Rai của nhà nước Italia, một sĩ quan cảnh sát đã bị bắn vào cổ, trong khi người còn lại bị bắn vào chân. Chính phủ Italia mới được hình thành trên liên minh tả - hữu giữa Thủ tướng Italy được chỉ định Enrico Letta, 46 tuổi, đồng thời là Phó chủ tịch đảng Dân chủ (PD) trung tả và các thành viên của đảng Tự do (PDL) của cựu Thủ tướng Berlusconi với thành phần gồm 21 Bộ trưởng. Chính phủ mới của ông Letta tuyên thệ nhậm chức vào lúc 11h30 ngày 28/4 theo giờ địa phương và sẽ trải qua các cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội vào ngày 29 và 30/4.
Nguyễn Hường (nguồn RT)