Hàn Quốc chính thức biên chế trực thăng đa năng Surion

24/05/2013 15:49
Quân Cơ
(GDVN) - Thời báo Hàn Quốc ngày 22/5 đưa tin cho biết quân đội nước này đã chính thức nhận được các máy bay trực thăng vũ trang đa năng Surion đầu tiên do nước này hợp tác nghiên cứu, chế tạo.
Trực thăng dòng Surion
Trực thăng dòng Surion
Quân đội Hàn Quốc cho hay, sau 6 năm nghiên cứu, chế tạo với sự giúp đỡ của Công ty máy bay trực thăng Eurocopter của Tập đoàn không gian và phòng thủ hàng không của châu Âu (EADS), Hàn Quốc đã chính thức cho ra mắt và biên chế cho Trường không quân quân sự 10 trực thăng đa năng Surion (ký hiệu KUH-1) tại thành phố Daejeon tỉnh Nam Chungcheong.

Sự kiện này đã đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ 11 trên thế giới có thực lực nghiên cứu, phát triển và chế tạo máy bay trực thăng.

Trước đó, năm 2006, chính phủ Hàn Quốc đã đầu tư 1,3 nghìn tỷ won (tương đương 1,17 tỷ USD) cho chương trình chế tạo máy bay trực thăng Surion.

Hàn Quốc có kế hoạch triển khai 200 chiếc Surions vào năm 2020 để thay thế đội trực thăng hạng nhẹ UH-1H và 500MD đã lỗi thời do Mỹ chế tạo.

Từ Surion trong tiếng Hàn Quốc có nghĩa là "nhanh và hoàn hảo". Loại trực thăng này được chế tạo hoàn chỉnh vào tháng 8/2009, bay chuyến đầu tiên tháng 3/2010, sản xuất hàng loạt năm 2012.

Dưới đây là mốt số hình ảnh:

Quân Cơ