Lần đầu tiên quân đội TQ tổ chức tuần văn hóa tại Lào

19/12/2011 08:08
Việt Dũng (Theo báo Phương Đông)
(GDVN) - Lào được chọn là nơi lần đầu tiên quân đội Trung Quốc tổ chức Tuần hoạt động văn hóa ở nước ngoài, phản ánh quan hệ hai nước tốt đẹp.

Cục Thông tin – Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, từ ngày 18 – 23/12, Đoàn đại biểu giao lưu văn hóa quân đội Trung Quốc sẽ đến Lào tổ chức Tuần hoạt động văn hóa quân đội Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên quân đội Trung Quốc ra nước ngoài tổ chức tuần hoạt động văn hóa.

Quan hệ quân sự Trung Quốc-Lào ngày càng mật thiết
Quan hệ quân sự Trung Quốc-Lào ngày càng mật thiết

Để chúc mừng tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tiếp tục củng cố, tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, quân đội hai nước Trung Quốc-Lào, thông qua hiệp thương hữu nghị, các bộ ngành chủ quản quân đội hai nước đã đạt được nhất trí tổ chức Tuần hoạt động văn hóa quân đội Trung Quốc.

Tuần hoạt động văn hóa diễn ra trong thời gian 6 ngày, sẽ được tiến hành tại Cung văn hóa quốc gia Vạn Tượng-Lào, do Tổng bộ Chính trị của Quân đội Trung Quốc, Tổng cục Chính trị của Quân đội Nhân dân Lào, Đại sứ quán Trung Quốc tại Lào đồng tổ chức, nội dung chủ yếu bao gồm biểu diễn văn nghệ, chiếu phim, triển lãm tranh, ảnh…

Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Lào
Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Lào

Khi đó, lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Quân đội Lào, các binh sĩ, quần chúng nhân dân Lào, Hoa kiều Lào sẽ được thưởng thức các tiết mục như vũ đạo, ca nhạc, xiếc, ảo thuật mang đặc sắc quân sự của Trung Quốc, xem các bộ phim, tham quan tác phẩm của các nhà nhiếp ảnh quân đội Trung Quốc.

Việt Dũng (Theo báo Phương Đông)