Malaysia Airlines tổn thất 2 triệu USD mỗi ngày sau vụ MH17

28/07/2014 06:44
Nguyễn Hường
(GDVN) - Sau sự kiện MH17, Malaysia Airlines tổn thất 2 triệu USD mỗi ngày và đang đứng trên bờ vực phá sản.

Sự kiện MH17 bị bắn rơi trên không phận Ukraine làm 298 người thiệt mạng diễn ra hơn 4 tháng sau vụ chuyến bay MH370 mất tích bí ẩn cùng 239 người đã giáng một đòn mạnh liên tiếp vào hãng hàng không Malaysia Airlines.

Malaysia Airlines tổn thất 2 triệu USD mỗi ngày và đang đứng trên bờ vực phá sản.
Malaysia Airlines tổn thất 2 triệu USD mỗi ngày và đang đứng trên bờ vực phá sản.

Thông tấn RIA Novosti ngày 27/7 cho biết, sau sự kiện MH17, Malaysia Airlines tổn thất 2 triệu USD mỗi ngày và đang đứng trên bờ vực phá sản.

Theo đánh giá của Endau Analytics, một công ty tư vấn hàng không Malaysia, Malaysia Airlines hiện đang mất 1 đến 2 triệu USD mỗi ngày. Công ty này ước tính, quỹ dự trữ riêng của Malaysia Airlines hiện chỉ còn đủ duy trì hoạt động cho khoảng 6 tháng tới.

Trong khi đó các báo cáo trước cho biết, Malaysia Airlines đã thua lỗ khoảng 1,3 tỷ USD trong những năm gần đây.

Tờ báo Daily Mail dẫn lời một nguồn tin trong ngành hàng không cho biết, Malaysia Airlines chuẩn bị đưa ra các biện pháp để khôi phục lại hình ảnh và lợi nhuận của mình. Theo dự đoán, Malaysia có thể đổi tên hoặc thiết lập các đường bay mới. 

Ngoài hướng này, Malaysia Airlines cũng đang xem xét chuyển hình thức sở hữu sang tư nhân hoặc đệ đơn xin phá sản./.

Nguyễn Hường