Máy bay huấn luyện Italy rơi tại triển lãm hàng không ở UAE

19/11/2011 16:26
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Cháy rừng tại Mỹ, gần 10.000 người sơ tán; Tổng thống Obama được tặng bảo hiểm cá sấu; Máy bay rơi xuống biển ở Dubai...
1. Ngày 18/11, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua với đa số tuyệt đối về nghị quyết thừa nhận quyền chủ quyền của người Palestine đối với tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên những vùng lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng. Nghị quyết cũng tạo ra sức ép quốc tế mới đòi Israel tuân thủ luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên hợp quốc, chấm dứt chiếm đóng lãnh thổ Palestine.(TTX/Tin tức)
2. Gần 10.000 người đã được sơ tán khi cháy rừng bùng phát dữ dội ở nhiều nơi tại thành phố Reno, bang Nevada (Mỹ) vào hôm 18/11. Hiện khoảng 450 lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt các đám cháy ở phía tây nam Reno. Lực lượng cứu hỏa thành phố Reno cho biết, 25 ngôi nhà đã bị thiêu rụi và gần 5.000 ngôi nhà tại đây có nguy bị cháy rừng đe dọa. Người đứng đầu Sở cứu hỏa thành phố Reno đã từ chối cho biết nguyên nhân vụ cháy cũng như đám cháy xuất phát từ đâu.(AFP)
3. Ban Giám đốc Cơ quan Năng lượng và Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 18/11 đã thông qua một nghị quyết bày tỏ "sự quan ngại sâu sắc và ngày một gia tăng" về các hoạt động hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, để giải tỏa quan ngại của Nga và Trung Quốc, nghị quyết đã không đặt ra thời hạn chót để Iran phải tuân thủ các nghĩa vụ trên. Thay vào đó, nghị quyết kêu gọi Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano báo cáo lên Ban Giám đốc IAEA về việc thực thi nghị quyết này của Iran vào tháng 3/2012.(Vietnamplus)
4. Cảnh sát Úc cho biết một y tá tại Viện dưỡng lão Quakers Hill đã bị truy tố tội giết người sau khi nơi đây xảy ra cháy làm 5 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Y tá nói trên, là một người đàn ông 35 tuổi không được tiết lộ danh tính, đã bị bắt giữ ngay sau khi xảy ra vụ cháy và sắp sửa bị đưa ra tòa. Thông tin với báo giới ngày 19/11, cảnh sát New South Wales nói người này bị truy tố  tội giết người. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết.(Tuổi trẻ/AP)
5. Tối qua, 18/11 Tổng thống Mỹ đã rời Úc để tới Bali tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. Trước khi rời Úc, Tổng thống Mỹ Barack Obama vui mừng “khoe” rằng ông đã nhận được "món quà độc đáo nhất" từ trước đến nay kể từ khi trở thành ông chủ Nhà Trắng, đó là một gói “bảo hiểm cá sấu” khi ở thăm Úc. Với hợp đồng này vợ tổng thống sẽ nhận được 30.000 Bảng Anh nếu không may… bị cá sấu tấn công.(NLĐ)
6. Một phi cơ huấn luyện quân sự Italy bị rơi xuống biển trưa hôm qua, khi đang trên đường về nước sau cuộc trình diễn tại triển lãm hàng không Dubai. Cảnh sát Dubai, thành phố ven biển của UAE, cho hay hai phi công Italy đã được đưa lên bờ và tới thẳng bệnh viện Rashid. Một người bị gẫy chân, trong khi người còn lại chỉ bị các vết thương nhẹ. Không có tổn thất nào khác về nhân mạng được ghi nhận sau vụ việc này. Cảnh sát Dubai, lực lượng bảo vệ bờ biển UAE và một số đơn vị khác đang tìm kiếm chiếc máy bay, nhằm làm rõ nguyên nhân của vụ việc.(Vnexpress/Xinhua)
7. Hai ngày qua, người biểu tình đã đụng độ với lực lượng an ninh Hy Lạp tại Athens. Họ xuống đường kỉ niệm cuộc nổi dậy của sinh viên Hy Lạp năm 1973, và phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng hiện nay. Đã có hơn 30.000 người mang theo trống, cờ tuần hành khắp các tuyến phố của thủ đô Hy Lạp, hô vang khẩu hiệu Liên minh châu Âu (EU) và quỹ tiền tệ Quốc Tế (IMF).(Tiền phong/PressTV)
8. Thời hạn chót mà Liên đoàn Arab (AL) đưa ra đến hôm nay (19/11) mới kết thúc nhưng những diễn biến của cuộc khủng hoảng chính trị tại Syria khiến dư luận đang lo ngại về một vòng xoáy mới, đầy bất ổn tại quốc gia Trung Đông này. Trước tình hình bạo lực gia tăng tại Syria, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng cảnh báo rằng, Syria đang đối mặt với nguy cơ "một cuộc nội chiến toàn diện" và kêu gọi chính phủ Syria và lực lượng chống đối chấm dứt bạo lực.(HNM)


Tin thế giới đọc nhanh trưa 19/11/2011


Đình Phương (Tổng hợp)