Mùng 1 Tết, miền Bắc rét đậm có nơi xuống 8 độ C

10/02/2013 07:35
PV (Theo TTDBKTTV)
(GDVN) - Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, sáng mùng 1 Tết, toàn miền Bắc rét đậm, rét hại; vùng núi có nơi nhiệt độ xuống 8 độ C, khu vực Hà Nội có mưa rét, thấp nhất 12 độ C...

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (10/2, tức mùng 1 tết Quý Tỵ) không khí lạnh cường độ mạnh đã bao trùm toàn bộ miền Bắc rồi lan đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và hầu hết ở phía tây Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu), gây ra mưa, mưa rào ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

ảnh minh họa. nguồn: internet
ảnh minh họa. nguồn: internet

Chịu tác của không khí lạnh, khu vực vùng núi cao nền nhiệt đã giảm mạnh, có nơi hạ thấp nhất chỉ còn 8 độ C; khu vực Hà Nội cũng chìm trong rét đậm kèm mưa nhỏ, mưa phùn rải rác.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Dự báo, không khí lạnh còn gây rét đậm, rét hại  tại miền Bắc đến 12/2 ,tức mùng 3 Tết, sau đó sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường yếu về miền Bắc khiến nền nhiệt duy trì ngưỡng thấp đến 14/2, tức mùng 5 Tết. Sau đó thời tiết sẽ ấm dần chậm.

Thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 10/2 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ, cao nhất 17 - 20 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 26 - 29 độ C.

Phía đông Bắc bộ, có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét đậm, vùng núi rét hại; nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ, vùng núi 8 - 11 độ, cao nhất 15 - 18 độ C.

Khu vực Hà Nội, có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ, cao nhất 15 - 18 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm và sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, phía bắc trời rét; nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ, phía nam 18 - 21 độ, cao nhất 18 - 21 độ, phía nam 24 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ,cao nhất 29 - 32 độ C.

Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 31 - 34 độ C.a

PV (Theo TTDBKTTV)