Nổi bật ngày 27/1: Vợ ông Vươn kêu cứu cho chồng, thủy sản bị mất cắp

27/01/2012 20:41
Thành Chung (tổng hợp)
(GDVN) - Hàng chục tấn thủy sản ở đầm của ông Vươn "bốc hơi", du khách ùn ùn trẩy hội chùa Hương, thủ tướng Úc bị xô tuột giầy... là nội dung chính ngày 27/1.
Vụ thu hồi, cưỡng chế đất ở Hải Phòng: Vợ ông Vươn vẫn đang kêu cứu cho chồng, thủy sản  trong đầm bị mất cắp Trên tờ báo Thanh Niên đưa tin, tính tổng trị giá cá nuôi, thủy sản trong khu đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã lên tới hơn 1,5 tỉ đồng, chưa kể cua, tôm tự nhiên và hàng ngàn buồng chuối. Trong số đó đã bị các đối tượng xấu lấy đi khá nhiều. Chiều 26.1, PV đã về khu đầm bị cưỡng chế của ông Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang, H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng. Trên nền nhà từng bị san phẳng mới dựng lên một túp lều bạt tuềnh toàng, đó là nơi bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Đoàn Văn Vươn) và Phạm Thị Hiền (vợ ông Đoàn Văn Quý) ở.

Túp lều 5 chị em nhà bà Hiền dựng lên từ hôm mùng 1 tết ngay trên nền căn nhà hai tầng đã bị đập (Ảnh: Thanh Niên)
Túp lều 5 chị em nhà bà Hiền dựng lên từ hôm mùng 1 tết ngay trên nền căn nhà hai tầng đã bị đập (Ảnh: Thanh Niên)

Trong căn lều chỉ có một tấm chăn, một bát hương, không có người. Qua điện thoại, bà Hiền cho biết bà đang ở Hà Nội tìm đường kêu cứu cho chồng. “Mãi hôm 29 tết, những người của xã rút đi, đến sáng mùng 1, chúng em xuống lại khu đầm để dựng tạm căn lều bạt, em và chị Thương ở đó từ mùng 1 tết”.
Đáng chú ý, theo bà Hiền, toàn bộ 5.000 con cá vược loại 1-1,5 kg/con, 7.000 con cá trắm, trọng lượng 2-3 kg/con, 3.000 con cua giống đã bị đánh bắt hết. Tính tổng trị giá cá nuôi đã lên tới hơn 1,5 tỉ đồng, chưa kể cua, tôm tự nhiên và hàng ngàn buồng chuối. “Khi em về thì người ta đã đánh bắt gần hết, trong đầm bây giờ em không thấy tăm cá, cua nào ngoi lên. Chính những người từng mua cua, cá nhà em những năm trước đã đến đây mua của họ”, bà Hiền nói. Chúng tôi hỏi “họ” là ai, bà Hiền cho biết, đó là người nhà gia đình T.K, một chủ đầm gần đó. “Chính nhà này đã cho người xuống tiếp quản đầm nhà em ngay sau khi anh Vươn bị bắt”, bà Hiền nói. Trong khi đó, ông H., một chủ đầm ngay cạnh đầm nhà ông Đoàn Văn Vươn cũng xác nhận: “Sáng hôm 6.1 (vụ cưỡng chế xảy ra sáng 5.1), tôi tỉnh dậy thì thấy đầm nhà anh Vươn đã bị tháo nước, hôm sau thì thấy nhiều người bắt cá, tôm. Có hôm tôi thấy 3 người dùng kích điện để bắt cá ở khu đầm này”.Khách ùn ùn chen lấn, trẩy hội chùa Hương trong giá rét Dù trời giá rét dưới 10 độ C kèm mưa phùn, cả vạn khách thập phương đổ về nơi “đất Phật” Hương Sơn để trẩy hội chùa Hương… Ngay từ sáng sớm, các ngả đường dẫn về bến Đục rất đông du khách về đây dâng hương lễ phật. Đèn xe nối dài dọc suốt tuyến đường QL21B, đường tỉnh lộ từ thị trấn Đại Nghĩa về Đốc Tín (huyện Mỹ Đức) tạo thành dòng suối ánh sáng lấp lánh trong sương sớm mờ ảo.

Hàng vạn người chen chân trẩy hội chùa Hương.
Hàng vạn người chen chân trẩy hội chùa Hương.

Mặc dù đến ngày 28/1 (tức ngày mồng 6 tháng giêng âm lịch), lễ hội chùa Hương mới chính thức khai hội. Nhưng theo số liệu từ phía Ban tổ chức lễ hội cho hay, tính đến hết ngày mùng 4 Tết Nhâm Thìn, đã có trên 6 vạn lượt khách về đây dân hương lễ phật, trẩy hội chùa Hương – nơi có động Hương Tích được mệnh danh là “Nam Thiên Đệ nhất động”.  Cuối ngày mùng 4 Tết Nhâm Thìn 2012 (tức ngày 26/1), ông Nguyễn Chí Thanh - Trưởng ban quản lý khu di tích Hương Sơn - cho biết: Cho đến thời điểm hiện tại (26/1), tất cả mọi sự chuẩn bị cho lễ khai hội chùa Hương đã hoàn tất  và sẵn sàng đón chào du khách đến trẩy hội. Tại bến Đục, hiện nay người dân địa phương đã tập kết hơn 4.600 xuồng đò các loại để phục vụ nhu cầu du khách. Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho hay, giá vé tham quan thắng cảnh cộng phí bảo hiểm năm nay tăng so với năm ngoái, cụ thể là 50.000 đồng/người/lượt. Đối với trường hợp người từ 60 tuổi trở lên và trẻ em dưới 15 tuổi mức phí giảm 50% còn 25.000 đồng/người/lượt. Vé xuồng đò đối với tuyến Hương Tích và Tuyến Long Vân - Tuyết Sơn lần lượt có giá là 35.000 đồng/người/lượt, 25.000 đồng/người/lượt (xuồng đò thường) và 40.000 đồng/người/lượt, 30.000 đồng/người/lượt (xuồng đò cao cấp). Theo nhận định của ông Hậu, năm nay lượng khách về trẩy hội, tham quan thắng cảnh sẽ tăng hơn năm 2011 vài trăm ngàn lượt khách (năm 2011, lượng vé mà Ban tổ chức bán ra là hơn 1,5 triệu vé). Theo nhận định của ông Hậu, năm nay lượng khách về trẩy hội, tham quan thắng cảnh sẽ tăng hơn năm 2011 vài trăm ngàn lượt khách (năm 2011, lượng vé mà Ban tổ chức báNgoài việc đưa vào vận hành dây chuyền xử lý rác trị giá 10 tỷ đồng, huyện đã thành lập 3 tổ kiểm tra cơ động gồm các lực lượng như cảnh sát môi trường, thanh tra văn hóa... Các tổ này được trang bị máy ảnh và camera để ghi hình làm bằng chứng, kịp thời xử lý các hành vi xả rác bừa bãi của du khách. Mức phạt áp dụng theo Điều 46, Nghị định 23 của Chính phủ từ 100.000-300.000 đồng/lần vi phạm.n ra là hơn 1,5 triệu vé).Xe khách cháy rụi, 28 người thoát nạn Theo Dân Việt, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ ngày 27.1 (tức mùng 5 Tết) tại km 792, Quốc lộ 14, đoạn đi qua xã Thuận An, Đăk Mil, Đăk Nông. Vào thời điểm trên, xe khách chất lượng cao BKS 81L 2498 do tài xế Lê Minh Nhật (39 tuổi, ngụ 75 Đinh Tiên Hoàng, TP Pleiku, Gia Lai) điều khiển, chạy từ hướng TP.HCM- Plei Ku đã bất ngờ bốc cháy từ phía đuôi xe. Ngay sau khi phát hiện, tài xế đã cho xe dừng và giải tán toàn bộ 28 hành khách trên xe. Mặc dù mọi người đã dùng bình chữa cháy, nước uống trên xe để dập lửa nhưng do gió mạnh, ngọn lửa bùng phát từ gầm nên chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn cùng một số hành lý của khách. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.Thủy thủ trên tàu cá Hàn gặp nạn về tới Việt Nam
Theo Vietnamplus, tất cả các thủy thủ đều trong tình trạng sức khỏe tốt, được cung cấp đầy đủ quần áo ấm.  Bà Nguyễn Lê Thanh, Bí thư thứ nhất phụ trách lãnh sự đã thay mặt Đại sứ quán đến Chrischurch đón, thăm hỏi và động viên các thuyền viên, giúp họ liên lạc chúc tết gia đình đồng thời có buổi làm việc với các bên liên quan của New Zealand.
Các thủy thủ Việt Nam tại Chirschurch, New Zealand. (Ảnh: Vietnam+).
Các thủy thủ Việt Nam tại Chirschurch, New Zealand. (Ảnh: Vietnam+).
Chiều 26-1, 16 thuyền viên đã lên máy bay về Việt Nam, dự kiến đến Sân bay quốc tế Nội Bài trưa 27-1.
Về hai thuyền viên bị thương đang điều trị tại bệnh viện Christchurch, các bác sĩ cho biết thuyền viên Ngô Văn Sỹ đang bình phục tốt, có thể sẽ xuất viện vào tuần tới, còn thuyền viên Trần Văn Ngoan cần phải tiếp tục điều trị thêm một thời gian nữa. Về ba thuyền viên bị mất tích, đại diện công ty tàu biển Hàn Quốc cho biết do điều kiện thời tiết xấu nên chưa thể tiếp cận được tàu để tìm kiếm. Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand và Hàn Quốc tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước, Công ty Cung ứng lao động quốc tế và dịch vụ (Scienco No 1) và Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực (LOD) trao đổi với chủ sử dụng lao động Hàn Quốc trong việc giải quyết thỏa đáng các quyền lợi cho thuyền viên Việt Nam.Xe máy lại bốc cháy khi đang chạy
Theo Thanh Niên, khoảng 11 giờ ngày 27.1, anh Trần Thanh Duẩn (SN 1983, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển xe gắn máy hiệu Honda Wave RSX 110 biển số 60X7-5019, trên đường chở vợ và con đi chúc tết thì bất ngờ xe bốc cháy.

Chiếc xe Wave RSX 110 của anh Duẩn bị cháy.
Chiếc xe Wave RSX 110 của anh Duẩn bị cháy.

Anh Duẩn cho biết khi đi được một đoạn, phía dưới động cơ xe bốc khói khét lẹt, anh vội dừng xe để vợ con xuống rồi nhờ người dân dập lửa. Mặc dù được nhiều người tiếp nước chữa cháy nhưng ngọn lửa vẫn bùng lớn, thiêu rụi xe, chỉ còn trơ lại khung sắt. Anh Duẩn cho biết chiếc xe này mua từ đầu năm 2010 tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh (đường Đồng Khởi, TP.Biên Hòa) với giá 19,3 triệu đồng và nhờ người quen đứng tên. Hiện chiếc xe đã chạy được trên 40.000 km. Trước đó, anh Duẩn đã đưa đi kiểm tra định kỳ theo quy định. Sau khi xảy ra sự việc, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành khám nghiệm và lập hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ cháy xe.Hà Nội: Tức nhau tiếng hát ngày Tết dẫn đến loạn đả, chết người Sau khi vụ việc xảy ra, CA huyện Ba Vì đã tổ chức lực lượng điều tra, làm rõ đối tượng là Nguyễn Văn Hùng (SN 1988, ở Hợp Thịnh, Kỳ Sơn, Hoà Bình) đã dùng dao nhọn đâm chết anh Nguyễn Văn Phương (SN 1993, ở Xuân Thọ, Minh Quang, Ba Vì).  Công an huyện Ba Vì đã bắt khẩn cấp đối tượng Hùng, tổ chức điều tra, làm rõ. Trước đó, khoảng 16h00 ngày 24/1 (tức mùng 2 Tết), tại quán karaoke thuộc thôn Gò, Khánh Thượng, Ba Vì của anh Hoàng Văn Phương (SN 1974, ở thôn Gò, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì) có 2 tốp thanh niên ở xóm Tôm, xã Hợp Thịnh-Hoà Bình và một tốp thanh niên ở thôn Xuân Thọ, xã Minh Quang cùng vào hát karaoke. Do mâu thuẫn trong khi hát dẫn đến 2 nhóm thanh niên xảy ra xô sát, đánh nhau. Hậu quả anh Nguyễn Văn Phương (SN 1993, ở Xuân Thọ, Minh Quang, Ba Vì), bị 1 đối tượng đâm vào ngực trái anh Phương. Mọi người đưa đi cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình và đã chết tại bệnh viện.
Tuyển sinh 2012: Giữa tháng 2 sẽ có quyết định chính thức
Theo VOV, khoảng giữa tháng 2 tới, Hội nghị tuyển sinh sẽ được tổ chức, những vấn đề đổi mới sẽ được đem ra bàn thảo và đi đến quyết định chính thức. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, khoảng giữa tháng 2 tới, Hội nghị tuyển sinh sẽ được tổ chức, những vấn đề đổi mới sẽ được đem ra bàn thảo và đi đến quyết định chính thức.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga.
Thứ trưởng Bùi Văn Ga.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bùi Văn Ga khẳng định: Từ nay đến năm 2015 cơ bản vẫn thi đại học, cao đẳng theo phương án 3 chung, theo hướng làm sao cho thí sinh có nhiều sự lựa chọn hơn, các trường tuyển được nhiều thí sinh vào đúng ngành nghề đào tạo của mình, đồng thời giao cho các trường có quyền tự chủ rộng hơn nhằm tháo gỡ những vướng mắc trước đây. “Những thay đổi lớn trong việc tuyển sinh Bộ có trách nhiệm thông báo sớm trước 2, 3 năm để có thời gian chuẩn bị. Còn những thay đổi về mặt kỹ thuật thì sẽ có lợi cho các em hơn trong chọn trường, chọn ngành nghề. Vì thế các em không phải lo lắng bận tâm gì. Chúc các em có một năm học thật thành công và kỳ thi sắp tới đạt kết quả tốt nhất” – Thứ trưởng Bộ GT&ĐT nói. Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng mong muốn sẽ nhận được sự đóng góp ý kiến của các bậc phụ huynh, các em học sinh và toàn xã hội trong mỗi công việc của Bộ, để có thể điều chỉnh cơ chế chính sách cho hợp lý, đưa ra được các biện pháp phù hợp./.Hà Nội: Tưng bừng lễ hội Gò Đống Đa
Theo Tiền Phong Online, trong tiết trời lất phất mưa, ngày 27-1 (mùng 5 Tết) đông đảo người dân đã đến Gò Đống Đa (Hà Nội) dâng hương và tham dự lễ hội kỉ niệm 223 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789 – 2012).
Tưng bừng lễ hội Đống Đa.
Tưng bừng lễ hội Đống Đa.

Dù trong giá lạnh và mưa, nhưng ngay từ rất sớm, thành viên trong đội tế lễ và người dân đã có mặt tại công viên văn hóa Gò Đống Đa (Tây Sơn, Hà Nội). Công viên văn hóa Gò Đống Đa được thành lập năm 1989 trên cơ sở khu vực Gò Đống Đa. Tổng diện tích của công trình 21.745 m2 chia làm 2 khu vực, gồm khu vực tượng đài, nhà trưng bày và khu vực gò. 
Tại đây, năm 1789, quân Tây Sơn đã đại phá quân nhà Thanh Trung Quốc làm nên chiến thắng vang danh Ngọc Hồi – Đống Đa mở đường tiến thẳng vào kinh thành Thăng Long. Trong không khí trang trọng lễ hội diễn ra các nghi thức dâng hương, tế lễ truyền thống của đội tế phường Quang Trung, Trung Liệt (Đống Đa), Giảng Võ (Ba Đình) và Yên Tử (Quảng Ninh). Sau đó là lễ mít tinh, chương trình nghệ thuật tái hiện lại khí thế hào hùng của quân Tây Sơn, niềm hân hoan chiến thắng qua những điệu múa, giai điệu...Việt Nam bất ngờ nhận quyền đăng cai bóng đá Olympic 2012 Việt Nam vừa được AFC chuyển quyền đăng cai các trận đấu vòng play-off Olympic London 2012 khu vực châu Á vào cuối tháng 3 tới. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) vừa chính thức xác nhận Việt Nam sẽ là chủ nhà của vòng play-off vòng loại Olympic London 2012. Trước đó, AFC đã giao quyền đăng cai các trận đấu play-off vòng loại khu vực châu Á cho Malaysia.

Việt Nam nhận đăng cai bóng đá Qlympic 2012.
Việt Nam nhận đăng cai bóng đá Qlympic 2012.

Tuy nhiên, sau khi đất nước này không đáp ứng được các điều kiện về sân bãi thì AFC đã quyết định chuyển quyền đăng cai sang cho Việt Nam. Theo dự kiến, các trận đấu play-off vòng loại khu vực châu Á sẽ diễn ra từ ngày 25/3 đến 31/3 tại Việt Nam.  Hiện tại, vòng loại thứ 3 Olympic London 2012 khu vực châu Á mới diễn ra được các trận đấu lượt đi nên tạm thời vẫn chưa xác định được những đội bóng nào sẽ đến Việt Nam vào tháng 3 tới. Ba đội đang tạm dẫn đầu 3 bảng đấu là Olympic Hàn Quốc, Olympic Uzbekistan và Olympic Nhật Bản. Ba đội bóng xếp thứ 2 và nằm trong diện sẽ phải thi đấu play-off ở Việt Nam là Olympic Oman, Olympic Iraq và Olympic Syria. Bên cạnh đó, Olympic Qatar và Olympic Australia cũng là những đội bóng còn nguyên cơ hội dự play-off. Ở đấu trường này, đội tuyển Olympic Việt Nam đã bị loại ở vòng 2 sau khi để thua Ả rập Saudi với tổng tỉ số 1-6 nên không được phép thi đấu tại giải này.Thủ tướng Úc bị xô tuột cả giày trong đám đông biểu tình
Trong lúc tìm cách ra khỏi đám đông tiến tới xe riêng, Thủ tướng Gillard đã bị vấp ngã và bị rơi mất một chiếc giầy.
Thủ tướng Úc bị tuột cả giày.
Thủ tướng Úc bị tuột cả giày.

Thủ tướng Úc Julia Gillard đã buộc phải bám vào các vệ sĩ và nhờ tới cảnh sát chống bạo động mới có thể thoát ra khỏi đám đông người biểu tình giận dữ vây quanh một nhà hàng ở Canberra, nơi bà tới tham gia lễ trao giải Australia Day, ngày 26/1. Trong lúc tìm cách ra khỏi đám đông tiến tới xe riêng, Thủ tướng Gillard đã bị vấp ngã và bị rơi mất một chiếc giầy. Theo giới truyền thông Úc, cuộc biểu tình dường như chủ yếu nhằm mục tiêu vào nhà lãnh đạo đối lập Tony Abbott, người cũng có mặt bên trong nhà hàng cùng với Thủ tướng Gillard, để yêu cầu chính phủ công nhận quyền của thổ dân trên nước Úc.  Khoảng 200 người đã tham gia biểu tình là các thổ dân bản địa đã xông tới đập cửa sổ nhà hàng và hét lên những cụm từ như "xấu hổ", "phân biệt chủng tộc".
Thành Chung (tổng hợp)