Việt Nam có đường đua oto, moto chuẩn quốc tế sức chứa 25.000 khán giả

26/02/2016 13:14
Phương Linh
(GDVN) - Trường đua xe dành cho mô tô và ô tô đầu tiên tại Việt Nam, với sức chứa 25.000 khán giả, diện tích 139.000m2 sẽ đi vào hoạt động tại huyện Bến Lức – Long An.

Sáng ngày 26/2, tại TP.HCM, tập đoàn Khang Thông cùng với các đối tác tổ chức lễ công bố ra mắt trường đua xe mô tô ô tô Rally theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam có tên gọi Happy Land (xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Quy mô của trường đua này có diện tích lên đến 139.000m2, sức chứa 25.000 khán giả, bao gồm nhiều khu phức hợp như: 1,4km đường nhựa dành cho xe mô tô, 1,1km đường offroad dành cho xe cào cào và xe ATV, 400m đường đua Drag đúng theo tiêu chuẩn, 7,5km đường đua dành cho ô tô Rally, 5.000m2 sân tập xe đạp và mô tô dành cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên.

Buổi lễ giới thiệu về trường đua Happy Land với báo giới tại TP.HCM (ảnh: P.L)
Buổi lễ giới thiệu về trường đua Happy Land với báo giới tại TP.HCM (ảnh: P.L)

Hiện trường đua Happy Land sẽ tích hợp 12 thể loại đua xe dành cho các loại phương tiện như mô tô, ô tô và kể cả xe đạp, cùng với tổ chức các khóa huấn luyện về điều khiển, đua xe theo đúng tiêu chuẩn chuyên nghiệp và an toàn.

Đặc biệt, từ ngày 29/4 đến 1/5 sắp tới, tại trường đua xe Happy Land sẽ tổ chức “Giải vô địch mô tô Việt Nam và Giải vô địch ô tô Rally Việt Nam – tỉnh Long An mở rộng 2016” quy tụ hàng trăm tay đua nổi tiếng trong và ngoài nước dự kiến sẽ đến tham dự.

Phương Linh