Thiếu úy Cảnh sát giao thông rút súng bắn người vi phạm hành chính

05/05/2015 06:59
XUÂN QUANG
(GDVN) - Thiếu úy Hoàng Mạnh Trung vừa bị đình chỉ công tác do sử dụng súng bắn đạn cao su gây thương tích cho người vi phạm...

Công an thành phố Thanh Hóa hôm 4/5 thông tin, lãnh đạo đơn vị này vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thiếu úy Hoàng Mạnh Trung (29 tuổi, cán bộ đội CSGT Công an thành phố Thanh Hóa).

Quyết định nêu rõ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ này đã vi phạm quy trình công tác, sử dụng súng bắn đạn cao su gây thương tích cho người vi phạm an toàn giao thông trong khi thi hành công vụ, hôm 3/5/2015.

Quyết định đình chỉ công tác đối với thiếu úy Hoàng Mạnh Trung (ảnh XUÂN QUANG)
Quyết định đình chỉ công tác đối với thiếu úy Hoàng Mạnh Trung (ảnh XUÂN QUANG)

Theo đó, khoảng 12h ngày 3/5, tổ công tác gồm 4 đồng chí (2 CSGT và 2 đồng chí dân quân cơ động), do Thiếu úy Hoàng Mạnh Trung làm tổ trưởng, nhận lệnh thực hiện tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện 2 thanh niên đi trên 1 xe máy, trong đó người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm.

Để ngăn chặn hành vi có dấu hiệu vi phạm của người điều khiển phương tiện giao thông, lực lượng chức năng lập tức ra tín hiệu dừng phương tiện, nhưng hai thanh niên vẫn cố tình chống chế. 

Để khống chế hành vi nói trên, thiếu úy Trung đã rút

súng, bắn 1 phát chỉ thiên và 1 phát vào phần hông anh Nguyễn Thanh Nghĩa (trú tại phường Nam Ngan, một trong 2 thanh niên điều khiển phương tiện), khiến anh này bị thương nhẹ. Trong lúc giằng co, thu giữ phương tiện, thiếu úy Trung cũng bị thương ở chân.

Nhận được thông tin phản ánh, lãnh đạo Công an thành phố Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường, vãn hồi trật tự, đưa nạn nhân đi điều trị vết thương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an thành phố Thanh Hóa xác định hai thanh niên trên có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, cản trở tổ công tác làm nhiệm vụ. 

Thiếu úy Hoàng Mạnh Trung sử dụng công cụ hỗ trợ, dùng súng bắn đạn cao su để bắn vào người vi phạm trong trường hợp này là sai quy định, quy trình công tác.

Cùng ngày vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an thành phố Thanh Hóa đã tạm đình chỉ công tác đối với thiếu úy Hoàng Mạnh Trung (thời gian 30 ngày, kể từ ngày 3/5).

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào năm 2013, sự việc tương tự cũng diễn ra tại Công an thành phố Thanh Hóa.

Theo đó, Đại úy Trần Ngọc Hoàng (đội CSGT, Công an thành phố Thanh Hóa), trong quá trình làm nhiệm vụ, đã dùng súng bắn đạn cao su, khống chế đối tượng vi phạm giao thông.

Sự việc khiến 1 trong 2 người điều khiển phương tiện bị thương, phải nhập viện... 

Sự việc sau đó đã được cơ quan chức năng vào cuộc, xác minh làm rõ, xử lý đúng người đúng tội.

XUÂN QUANG