Indonesia mua tên lửa C705, có thể cải tiến thành tên lửa hành trình

06/04/2014 09:43
Việt Dũng
(GDVN) - Indonesia muốn nhập khẩu 40 quả tên lửa chổng hạm C-705 và lắp ráp, sản xuất tại Indonesia, nhưng Trung Quốc sẽ không chuyển giao hết, muốn bán nhiều hơn.
Tên lửa chống hạm C-705 do Trung Quốc chế tạo
Tên lửa chống hạm C-705 do Trung Quốc chế tạo

Tờ "Kanwa Defense Review" Canada tháng 3 đưa tin, nguồn tin từ giới công nghiệp quân sự Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đã cải tiến tên lửa chống hạm C-705, để nó có nhiều công dụng hơn.

Được biết, tên lửa chống hạm C-705 được cải tiến thành tên lửa hành trình tấn công đối đất, tầm bắn vẫn là 140 km, áp dụng dẫn đường GPS + quán tính, còn có thể cắn cứ vào nhu cầu tăng thêm thiết bị tìm mục tiêu TV, hồng ngoại, độ chính xác tấn công có thể đạt 10 m. Được biết, tên lửa chống hạm C-705 đã có được khách hàng quốc tế, nhưng còn chưa xuất khẩu phiên bản tấn công đối đất.

Quan chức Bộ Quốc phòng Indonesia đã nói về tình hình tập bắn của tên lửa chống hạm tại Indonesia, cho biết, đã tiến hành bắn thử tổng cộng 2 lần và đã đều bắn trúng mục tiêu. Indonesia muốn nhập khẩu 40 quả tên lửa chổng hạm C-705 và lắp ráp, sản xuất tại Indonesia.

Hiện nay, đàm phán chuyển giao công nghệ giữa Trung Quốc và Indonesia đang được tiến hành. Nguồn tin từ phía Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ không chuyển giao toàn bộ công nghệ tên lửa C-705 cho Indonesia, bởi vì “nhiều nước đang chờ mua tên lửa C-705” (?).

Tên lửa chống hạm C-705 do Trung Quốc chế tạo
Tên lửa chống hạm C-705 do Trung Quốc chế tạo

Indonesia đồng thời sở hữu 2 loại tên lửa chống hạm C-705 và C-802, trong đó kích thước của C-705 nhỏ hơn rất nhiều C-802, nhưng tầm bắn của C-705 lại xa hơn C-802, trang bị thích hợp cho nhiều phương tiện tác chiến hơn, trong đó có thuyền máy tên lửa cỡ nhỏ, máy bay trực thăng.

Hiện nay, công tác đổi sang trang bị tên lửa C-802 của Quân đội Thái Lan đã cơ bản hoàn thành. Nguồn tin từ Hải quân Thái Lan cho biết, Hải quân Thái Lan 4 năm trước đã trang bị tên lửa C-802A.

Theo bài báo, Công ty xuất khẩu thiết bị tinh vi Trung Quốc (CPMIEC) hiện đang đưa ra có hệ thống tên lửa đất đối đất, đất đối không với các tầm bắn khác nhau. Tên lửa đất đối đất CM705G và CM602G đã tạo thành hệ thống tên lửa hành trình cơ bản 140 - 190 km.

Đồng thời, Công ty xuất khẩu thiết bị tinh vi Trung Quốc cũng đã lần đầu tien công bố tầm bắn của tên lửa không đối hạm CM400AKG, loại tên lửa này được cải tiến từ tên lửa đất đối đất SY-400.

Loại tên lửa này đã được trưng bày cùng với máy bay chiến đấu Kiêu Long (JF-17) ở Triển lãm hàng không Chu Hải năm 2012, tầm bắn 240 km. Pakistan là khách hàng tiềm năng đầu tiên của tên lửa này, nhưng vẫn chưa mua.

Tên lửa chống hạm C-705 do Trung Quốc chế tạo
Tên lửa chống hạm C-705 do Trung Quốc chế tạo
Việt Dũng