Trung Quốc: Trên 50% binh lực nước ngoài của Mỹ triển khai ở CA-TBD

24/07/2014 08:58
Đông Bình
(GDVN) - Năm 2013 Mỹ triển khai binh lực nhiều hơn ở châu Á-Thái Bình Dương, lên tới 154.100 binh sĩ, tăng 6% so với năm trước, tăng về Hải-Không quân.
Máy bay vận tải Osprey Mỹ triển khai ở sân bay Futenma, Nhật Bản
Máy bay vận tải Osprey Mỹ triển khai ở sân bay Futenma, Nhật Bản

Tờ "Tân Kinh báo" Trung Quốc ngày 23 tháng 7 đưa tin, Hội xúc tiến văn hóa chiến lược Trung Quốc ngày 23 tháng 7 công bố Báo cáo đánh giá sức mạnh quân sự Mỹ-Nhật năm 2013, báo cáo chỉ ra, năm 2013 Mỹ triển khai binh lực nhiều hơn ở châu Á-Thái Bình Dương, lên tới 154.100 binh sĩ, tăng 6% so với năm trước, chiếm trên một nửa toàn bộ binh lực đóng ở nước ngoài, chiếm khoảng 11% tổng binh lực hiện có.

Năm 2014 là lần thứ ba Hội này công bố báo cáo sức mạnh quân sự, báo cáo này đã sử dụng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Đối với cách thức thu thập số liệu cho báo cáo này, nhà nghiên cứu Phàn Cao Nguyệt, Viện khoa học quân sự Trung Quốc cho biết, báo cáo này do các chuyên gia nghiên cứu về Mỹ và Nhật Bản viết, và trưng cầu ý kiến của các học giả hàng đầu, nguồn số liệu chủ yếu là tài liệu chính thức của hai nước Mỹ, Nhật Bản, do các chuyên gia tiến hành phân tích.

Báo cáo đánh giá sức mạnh quân sự Mỹ cho rằng, năm 2013 Mỹ triển khai 154.100 binh sĩ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, năm 2012 là 145.400 bính sĩ. Trong đó, Lục quân giảm 900 bình sĩ, nhưng Hải quân (gồm lực lượng đánh bộ) tăng 8.800 binh sĩ, Không quân tăng 800 binh sĩ.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công Charlotte Hải quân Mỹ
Tàu ngầm hạt nhân tấn công Charlotte Hải quân Mỹ

Trong khi đó, binh sĩ đóng ở châu Âu là 74.300 người, cắt giảm 15.200 binh sĩ so với năm trước, mức độ khoảng 17%. Binh lực Mỹ triển khai ở châu Á-Thái Bình Dương chiếm 56% toàn bộ binh lực ở nước ngoài.

Báo cáo đánh giá ngân sách quốc phòng Nhật Bản chỉ ra, năm 2013 ngân sách quốc phòng Nhật Bản là 489,28 tỷ yên, tăng 133,9 tỷ yên so với năm trước, trong đó mua sắm vũ khí chiếm 39,7%.

Được biết, “Báo cáo đánh giá sức mạnh quân sự Mỹ 2013” tổng cộng có 6 chương, gồm các nội dung như chiến lược quốc phòng, thực lực quân sự và triển khai binh lực, ngân sách quốc phòng và nghiên cứu phát triển vũ khí, sự phát triển mới về lý luận tác chiến, quan hệ liên minh và đối tác, diễn tập quân sự.

“Báo cáo đánh giá sức mạnh quân sự Nhật Bản 2013” tổng cộng có 8 chương, bao gồm các nội dung như điều chỉnh chính sách tổng thể, thực lực quân sự, ngân sách quốc phòng, triển khai quân sự, vũ khí trang bị, điều chỉnh biên chế thể chế, huấn luyện-diễn tập quân sự, hợp tác quân sự, an ninh đối ngoại.

Mỹ-Philippines tiến hành tập trận đột kích đổ bộ ngày 9 tháng 5 năm 2014
Mỹ-Philippines tiến hành tập trận đột kích đổ bộ ngày 9 tháng 5 năm 2014

Hội xúc tiến văn hóa chiến lược Trung Quốc thành lập vào tháng 1 năm 2011, là tổ chức xã hội phi lợi nhuận, có tính toàn quốc, tập hợp các chuyên gia, học giả, đoàn thể và nhà hoạt động xã hội, tiến hành nghiên cứu các vấn đề quốc tế, vấn đề Đài Loan và vấn đề văn hóa, có tư cách pháp nhân hiệp hội cấp 1.

Đông Bình