Hải quân Nga-Trung lên kế hoạch tập trận chung ở Địa Trung Hải

19/01/2014 08:40
Nguyễn Hường
(GDVN) - Hải quân Nga và Trung Quốc có thể sẽ sớm tổ chức một cuộc tập trận chung chiến thuật ở Địa Trung Hải.

Hải quân Nga và Trung Quốc, hiện đang tham gia vào các hoạt động vận chuyển vũ khí hóa học ở Syria, có thể sẽ sớm tổ chức một cuộc tập trận chung chiến thuật ở Địa Trung Hải. 

Tuần dương hạm tên lửa hạt nhân Perer Đại đế.
Tuần dương hạm tên lửa hạt nhân Perer Đại đế.
RIA Novosti dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 19/1 cho biết, một nhóm chỉ huy của Hải quân Nga tại Địa Trung Hải hiện đang đóng quân trên tuần dương hạm tên lửa Peter Đại đế đã đến thăm tàu tuần tra của Hải quân Trung Quốc Chen Yan. Cả hai lực lượng này đang tham gia vào các hoạt động an ninh quốc tế vận chuyển vũ khí hóa học ở Syria tại khu vực này.
Mục tiêu chính của cuộc diễn tập quân sự sắp tới là diễn tập phối hợp hoạt động chống lại các mối đe dọa khủng bố và tiến hành hoạt động cứu hộ chung trên biển.
Tàu tuần dương tên lửa hạt nhân Peter Đại đế ngày 7/1 đã phối hợp chặt chẽ với tàu tuần tra của Trung Quốc Yan Chen thực hiện một nhiệm vụ bảo vệ tàu đặc biệt của Đan Mạch Ark Futura chở lô hàng đầu tiên của vũ khí hóa học của Syria ra biển tiêu hủy.
Nguyễn Hường