Mỹ điều chiến hạm đến gần Sochi suốt Thế vận hội, sẵn sàng di tản VĐV

26/01/2014 07:20
Hồng Thủy
(GDVN) - Các quan chức Mỹ đang chuẩn bị làm việc với chính phủ Nga để giúp giải cứu công dân Mỹ nếu xảy ra tình huống khẩn cấp.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel.

NHK News ngày 25/1 đưa tin, Mỹ sẽ điều động chiến hạm hải quân tới Biển Đen gần Sochi, thành phố chủ nhà của Thế vận hội mùa Đông sắp  tới để chuẩn bị cho một cuộc di tản các vận động viên Mỹ trong trường hợp xảy ra tấn công khủng bố hoặc các tình huống khẩn cấp.

Thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel cho biết hôm Thứ Sáu 24/1, ông nói Washington điều 2 chiến hạm thường trực ở Biển Đen trong mùa Đông này.

Hai vụ đánh bom liều chết đã diễn ra tại miền Nam nước Nga vào tháng trước. Lực lượng an ninh Nga đang săn lùng các chiến binh Hồi giáo trong khu vực và thắt chặt an ninh trước Thế vận hội khai mạc ngày 7/2 tới.

Chuck Hagel cho biết Moscow đã không yêu cầu bất kỳ hỗ trợ cụ thể nào với Washington, ông cho biết các quan chức Mỹ đang chuẩn bị làm việc với chính phủ Nga để giúp giải cứu công dân Mỹ nếu xảy ra tình huống khẩn cấp.

Hồng Thủy