80% người TQ không muốn hiến tạng khi làm giấy phép lái xe

27/04/2011 09:49
GDVN - Trong quan niệm của người Trung Quốc, họ rất sợ “chết không toàn thây”.

(GDVN) - Vừa qua, bộ Y tế Trung Quốc ban hành quy định tăng thêm mục đăng ký “có” hoặc “không” tình nguyện hiến tạng khi qua đời trong thủ tục xin cấp bằng lái xe với kỳ vọng huy động được nguồn tạng thay thế cho các bệnh nhân phải cấy ghép tạng đang khan hiếm.

Người dân chờ thi giấy phép lái xe
Người dân chờ thi giấy phép lái xe
 
Giới truyền thông đã vào cuộc thăm dò phản ứng của dư luận về quy định mới này. Các trang mạng lớn như Baidu, Sina đã bước đầu công bố kết quả khảo sát, có tới gần 80% người được hỏi quyết định sẽ điền vào mục “không”. Trong quan niệm của người Trung Quốc, họ rất sợ “chết không toàn thây”.
 
Người phụ nữ rao bán thận mình để lấy tiền chữa bệnh cho con

Ông Hoàng Khiết Phu, Thứ trưởng bộ Y tế nước này cho biết: “Mỗi người đều có quyền lựa chọn. Đây là vấn đề nhân quyền, không có chuyện đánh giá thấp người không tình nguyện hiến tạng khi đăng ký làm giấy phép lái xe.”
 

Nạn buôn bán nội tạng người trái phép đang hoành hành
Nạn buôn bán nội tạng người trái phép đang hoành hành

Một bạn đọc nhận xét, người Trung Quốc xưa nay đều mong muốn gặp điều may mắn và tránh những điều xui xẻo. Khi đăng ký giấy phép lái xe, ngay con số 4 (phát âm gần giống chứ “tử” – chết) họ cũng tìm mọi cách để tránh số này, dù phải mất tiền thì nói gì đến chuyện tự nguyện hiến tạng khi qua đời. Người Trung Quốc rất kị khi nói đến cái chết.
 

Một em bé 9 tuổi đang trong cơn nguy kịch, gia đình sẵn sàng hiến tạng nếu không may em có mệnh hệ nào
Một em bé 9 tuổi đang trong cơn nguy kịch, gia đình sẵn
sàng hiến tạng nếu không may em có mệnh hệ nào

{iarelatednews articleid='899,742,371,422,372'}

Hồng Thủy ( theo QQ News)