Nguyễn Thị Dinh, Nghệ An, CĐ Phát thanh - Truyền hình I (1934)

05/06/2012 20:30
(GDVN) - Nguyễn Thị Dinh đến từ Nghệ An, sinh viên trường CĐ Phát thanh - Truyền hình I >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Dinh là cô gái thô, vụng về nhưng lại rất chân thành. "Tình xứ Nghệ không mau, nhưng bén rồi sau lắng. Quen xứ Nghệ quen lâu, càng tình sâu nghĩa nặng"
Dinh là cô gái thô, vụng về nhưng lại rất chân thành. "Tình xứ Nghệ không mau, nhưng bén rồi sau lắng. Quen xứ Nghệ quen lâu, càng tình sâu nghĩa nặng"