Các nghệ sĩ Việt dốc sức tập luyện cho đêm nhạc từ thiện

29/06/2023 11:18
Thuỷ Uyên
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các ca sĩ nổi tiếng như Hoàng Bách, Thảo Trang,… tình cờ gặp nhau tại một studio ở Quận 2, TPHCM khi đang luyện tập cho đêm nhạc “Mẹ là Tình Yêu” mùa 3.

Chương trình nghệ thuật thường niên “Mẹ là Tình Yêu” 2023 mang chủ đề “Về với Mẹ” do Quỹ Little Roses Foundation (Bông Hồng Nhỏ) tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) sẽ diễn ra tại Nhà hát Hoà Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) vào 19h30 ngày 8/7/2023.

Chương trình cũng sẽ được đồng phát sóng trực tiếp trên Fanpage/Youtube Little Roses Foundation, Human và hơn 30 Fanpage thuộc các trường trong Hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng.

“Mẹ là Tình Yêu” còn được trực tiếp và đưa tin trên kênh YouTube báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Giáo dục & Thời đại, Fanpage báo Công giáo & Dân tộc.

Những ca khúc về mẹ được vang lên trong sự nghẹn ngào

Năm nay, chương trình “Mẹ là Tình Yêu" tiếp tục do đạo diễn - nhạc sĩ Minh Khang dàn dựng. Anh đã tổ chức những buổi tập luyện thật nghiêm túc, chỉn chu cho chương trình.

Không khí buổi tập ngày 20/6 vừa qua thật sôi nổi. Có một điều đặc biệt: các ca sĩ đều không giấu nổi xúc động khi luyện tập các ca khúc về mẹ. Hoàng Bách nghẹn lời lúc cất lên những ca từ trong nhạc phẩm “Kỳ quan thứ 8" do Nguyễn Hồng Thuận sáng tác.

Anh chia sẻ, bài hát đã chạm tới trái tim anh, vì anh thấy thấp thoáng bóng dáng mình trong đó - một đứa con yêu mẹ nhưng đôi lúc vẫn chưa thực ngoan, vẫn còn đâu đó khiến mẹ buồn…

Bài hát, theo anh, như nói lên được ý nghĩa của chương trình: mẹ chính là kỳ quan vĩ đại nhất, vì vậy hãy yêu thương mẹ nhiều hơn nữa khi còn có thể!

Nhạc sĩ Minh Khang góp ý cho Thảo Trang hát bài “Cảm ơn Mẹ”

Nhạc sĩ Minh Khang góp ý cho Thảo Trang hát bài “Cảm ơn Mẹ”

Có mặt đúng giờ tập, Thảo Trang “vào” giọng rất ngọt ca khúc “Cảm ơn Mẹ” của nhạc sĩ Tô Tài Năng. Giọng ca đầy nội lực của Thảo Trang cất lên khiến cả căn phòng lặng đi vì xúc động:

“Vẫn muốn nói với thế giới con thương Mẹ

Với tất cả yêu thương chở che

Con xin nghe lời dạy bảo, lời khuyên của Mẹ

Con sẽ yêu cuộc sống này…”

Thảo Trang cho biết: “Khi được nhạc sĩ Minh Khang chọn cho ca khúc này để Trang trình diễn cho đêm nhạc “Mẹ là Tình Yêu”, vừa nghe qua lần đầu tiên là Trang đã cảm luôn được bài hát. Một ca khúc quá là xúc động! Với bài hát đầy ý nghĩa này, Trang mong rằng sẽ được mọi người ủng hộ”.

Thiêng Ngân và Tuyết Nhung luyện tập cho đêm nhạc “Mẹ là Tình Yêu"

Thiêng Ngân và Tuyết Nhung luyện tập cho đêm nhạc “Mẹ là Tình Yêu"

Ba tài năng nghệ thuật - Quỳnh Trang, Thiêng Ngân và Tuyết Nhung - là con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung cũng có mặt để luyện tập cho chương trình dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ - đạo diễn Minh Khang. Đây cũng là năm thứ hai Quỳnh Trang tham gia chương trình “Mẹ là Tình Yêu”.

Trong chương trình năm nay, Thiêng Ngân và Tuyết Nhung sẽ song ca tác phẩm “Mẹ đón xuân nơi đâu". Bài hát khiến hai cô gái trẻ nhớ đến mẹ nuôi Phi Nhung, hai chị em nghẹn ngào khiến bài hát bị dừng lại giữa chừng.

"Mẹ Nhung em đã mất hơn 2 năm, mỗi lần Tết đến xuân về, cảm giác rất trống trải vì không còn mẹ nữa. Tụi em muốn hát ca khúc này để vừa tưởng nhớ mẹ đồng thời gửi tặng quý vị khán giả những ai không còn mẹ", Thiêng Ngân xúc động cho biết.

Đêm nhạc “Mẹ là tình yêu” 2023 với hơn 40 nghệ sĩ biểu diễn

Đây là năm thứ 3 liên tiếp “Mẹ là Tình Yêu” được tổ chức với mục đích giáo dục lòng biết ơn đấng sinh thành cho giới trẻ đồng thời gây quỹ từ thiện. Chính vì ý nghĩa đặc biệt đó, “Mẹ là Tình Yêu” được đông đảo các nghệ sĩ ủng hộ nhiệt tình.

Năm nay, khai thác chủ đề “Về với Mẹ” chương trình “Mẹ là Tình Yêu” tiếp tục do bàn tay tài hoa của đạo diễn - nhạc sĩ Minh Khang dàn dựng, hội tụ nhiều ngôi sao tên tuổi như: MC Thuý Hạnh, Tam ca Áo Trắng, Đức Tuấn, Phan Đinh Tùng, Hoàng Bách, Quốc Thiên, Quang Hà, Dương Triệu Vũ… ca đoàn Thông Vi Vu và các tài năng âm nhạc là học sinh – sinh viên trong hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng cũng cống hiến những tiết mục đặc biệt, làm nên sự đa dạng cho chương trình.

Đêm nhạc “Mẹ là Tình Yêu” luôn có sự ủng hộ nhiệt tình của các nghệ sĩ Việt

Đêm nhạc “Mẹ là Tình Yêu” luôn có sự ủng hộ nhiệt tình của các nghệ sĩ Việt

Với các nghệ sĩ, việc đồng hành cùng chương trình chính là cùng góp sức mình cùng Quỹ Bông Hồng Nhỏ thực hiện các hoạt động thiện nguyện bao gồm trao học bổng, thăm khám sức khỏe cho trẻ em, người khuyết tật, những người có hoàn cảnh và giúp đỡ người yếu thế, lan tỏa lòng biết ơn, tình yêu thương và nhân bản đến cộng đồng.

Thảo Trang hào hứng chia sẻ: “Thông qua chương trình “Mẹ là Tình Yêu", Trang rất vui và tự hào khi được tham gia một chương trình ý nghĩa, cùng góp một phần nhỏ công sức để cùng quỹ Bông Hồng Nhỏ mang những món quà thiết thực cho các mảnh đời kém may mắn.”

Để có thêm thông tin và đóng góp cho chương trình năm nay, bạn đọc có thể truy cập trang https://melatinhyeu.nhg.vn/.

Thuỷ Uyên