Đề xuất cấm sử dụng, lưu hành thuốc lá điện tử tại Việt Nam

23/11/2023 16:04
Việt Tiến
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng 23/11, tại TP. Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Thực hiện Quyết định số 1989/QĐ-BTTTT ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về giảm thiểu số lượng người sử dụng thuốc lá, nâng cao công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, sáng ngày 23/11 tại Thành phố Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y Tế) tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp Chế, Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội nghị.

Ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp Chế, Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp Chế, Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ: “Hội nghị là nơi cung cấp thông tin mới về tình hình hoạt động và một số vấn đề ưu tiên trong phòng, chống tác hại của thuốc lá ở Việt Nam, đặc biệt là thuốc lá điện tử thế hệ mới; tăng cường sự hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các tổ chức chống thuốc lá, cơ quan thực hiện công tác này và các đơn vị truyền thông. Mục đích là nâng cao hiệu quả truyền thông pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá”.

Theo thống kê của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá, hút thuốc lá là nguyên nhân dẫn tới 8 triệu ca tử vong mỗi năm trên thế giới (trong đó có khoảng 1 triệu ca tử vong do hút thuốc thụ động).

Tổ chức HeathBridge công bố, khói thuốc lá chứa 7.000 hợp chất độc hại, 69 hợp chất gây ung thư. Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tổn thất kinh tế toàn cầu do thuốc lá gây ra mỗi năm là 1.400 tỷ USD.

Thuốc lá là nguyên nhân làm cho rừng bị tàn phá và ô nhiễm môi trường. Ở Việt Nam, ước tính chi phí để khắc phục hậu quả do thuốc lá gây ra ước tính chiếm khoảng 1% GDP cả năm.

Hiện nay, có tới 95% người dân Việt Nam biết tác hại của thuốc lá và biết các biện pháp phòng tránh tác hại của thuốc lá. Điều này cho thấy công tác truyền thông về tác hại của thuốc lá ở Việt Nam là khá tốt. Tuy nhiên, tỷ lệ người hút thuốc ở Việt Nam vẫn ở mức cao, tỷ lệ nam giới hút thuốc nằm trong top 15 nước cao nhất thế giới.

Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hương - đại diện Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá chia sẻ tại Hội nghị.

Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hương - đại diện Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá chia sẻ tại Hội nghị.

Cập nhật thông tin mới về tỉ lệ hút thuốc lá điện tử trong giới trẻ, Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hương - đại diện Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho biết: “Năm 2019, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở nhóm 13-17 tuổi là 2,6% ; trong khi tới 2022 đã tăng lên 3,5%. Chỉ sau 3 năm tỷ lệ học sinh sử dụng thuốc lá điện tử đã tăng đáng kể”.

Bà Hương cũng chỉ rõ nguyên nhân của vấn đề là do tiếp cận thuốc lá ở Việt Nam còn dễ dàng, nhất là thuốc lá điện tử. Do đó, cần kiểm soát những quy định về việc cấp phép quản lý các điểm mua bán thuốc lá, nhất là các thế hệ thuốc lá mới như thuốc lá điện tử.

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên – Giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã đưa ra những hình ảnh tàn phá thể chất, tinh thần mà thuốc lá gây ra. Ông Nguyên khẳng định: “Thuốc lá điện tử có thành phần hóa chất phức tạp hơn thuốc lá truyền thống, khả năng gây nghiện cao. Có khả năng gây nghiện không khác gì thuốc lá thông thường. Vì vậy, cần cấm lưu hành thuốc lá điện tử ở Việt Nam. Cần cấm hoàn toàn, không thử nghiệm, không cần đánh giá, theo dõi".

Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, đại diện WHO khuyến cáo cần ban hành thêm nghị quyết về cấm lưu hành thuốc lá điện tử.

Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, đại diện WHO khuyến cáo cần ban hành thêm nghị quyết về cấm lưu hành thuốc lá điện tử.

Đồng tình với ý kiến trên, Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, đại diện WHO tại Việt Nam cũng cho biết: “WHO khuyến nghị Quốc hội cần ban hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá sửa đổi để cấm thuốc lá điện tử.

WHO khuyến cáo cần ban hành nghị quyết cấm nhập khẩu, sản xuất và bán sản phẩm thuốc lá điện tử tại Việt Nam. Ông Lâm cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền vấn đề trọng tâm như “Luật phòng chống thuốc lá” và nghị quyết mới để ngăn chặn sự gia tăng thuốc lá điện tử ở giới trẻ, giúp bảo vệ các em khỏi tác hại của thuốc lá.

Các đại biểu tham dự hội thảo cũng chia sẻ, cung cấp thông tin để nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, các kinh nghiệm quốc tế để kiểm soát các sản phẩm thuốc lá mới để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Việt Tiến