Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành động lực cốt lõi thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE) đã và đang thực hiện những bước đi chiến lược nhằm tái cấu trúc chương trình đào tạo, đáp ứng xu thế chuyển đổi số và nhu cầu nhân lực chất lượng cao của thời đại 4.0.
Với vai trò là một trong những trường đại học trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, HUNRE không chỉ tập trung vào các lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp, môi trường mà còn tiên phong tích hợp công nghệ số vào giáo dục, đặc biệt trong các khối ngành như Kinh tế, xã hội và Công nghệ thông tin.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chia sẻ, chuyển đổi số theo Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu bắt buộc để Việt Nam vươn lên trở thành quốc gia số.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, giáo dục đại học, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến công nghệ và kinh tế, cần nhanh chóng thích nghi để đào tạo nguồn nhân lực có khả năng làm chủ các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), chuỗi khối (Blockchain), và Internet vạn vật (IoT).
"Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhận thức rõ vai trò của mình trong việc cung cấp nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực Kinh tế, nông nghiệp, môi trường, và công nghệ. Do đó, việc tái cấu trúc chương trình đào tạo không chỉ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mà còn giúp sinh viên sẵn sàng tham gia vào các dự án chuyển đổi số quốc gia, từ quản lý tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh tế số", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Huy khẳng định.
Thầy Huy cho biết, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã triển khai nhiều cải cách trong chương trình đào tạo để phù hợp với xu thế chuyển đổi số. Cụ thể:

Thứ nhất, mở các ngành học mới liên quan đến chuyển đổi số. Năm 2025, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chính thức tuyển sinh ngành Kinh tế số, một bước đi đột phá nhằm đào tạo các chuyên gia có khả năng kết hợp kiến thức kinh tế và công nghệ. Chương trình này tập trung vào các lĩnh vực như: Phân tích dữ liệu lớn (Big Data Analytics) để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh; Ứng dụng AI trong dự báo thị trường và tối ưu hóa chuỗi cung ứng; Công nghệ Blockchain trong tài chính số và quản lý giao dịch minh bạch; Thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh số như kinh tế chia sẻ.
Ngoài ra, ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng được cập nhật với các môn học mới như lập trình AI, an ninh mạng, và phát triển ứng dụng trên nền tảng đám mây, đảm bảo sinh viên có thể đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp công nghệ.
Thứ hai, tích hợp công nghệ số vào các ngành truyền thống. Theo đó, HUNRE không chỉ tập trung vào các ngành mới mà còn tái cấu trúc các ngành truyền thống như Quản lý tài nguyên và môi trường, Kỹ thuật môi trường, và Trắc địa – Bản đồ để tích hợp công nghệ số: Quản lý tài nguyên và môi trường - Sử dụng GIS (Hệ thống thông tin địa lý), dữ liệu vệ tinh, và AI để giám sát tài nguyên thiên nhiên, đánh giá tác động môi trường, và quản lý chất thải.
Kỹ thuật môi trường: Ứng dụng IoT trong hệ thống xử lý nước thải và công nghệ mô phỏng 3D để thiết kế các công trình bảo vệ môi trường.
Trắc địa – Bản đồ: Tích hợp các phần mềm hiện đại như ArcGIS, MapInfo, và công nghệ drone để nâng cao độ chính xác trong khảo sát và lập bản đồ.

Thứ ba, ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và quản lý học tập. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã triển khai hệ thống học tập trực tuyến HUNRE E-Learning và trợ lý ảo HUNRE AI để hỗ trợ sinh viên học tập mọi lúc, mọi nơi. Các công cụ này cho phép cá nhân hóa lộ trình học tập dựa trên năng lực của từng sinh viên; cung cấp bài giảng tương tác, mô phỏng 3D, và tài liệu số hóa; theo dõi tiến độ học tập và đánh giá kết quả học tập qua các nền tảng số.
Ngoài ra, trường còn sử dụng các công cụ như Zoom, Microsoft Teams, và Moodle để tổ chức các lớp học trực tuyến, đặc biệt trong các môn liên quan đến công nghệ thông tin và kinh tế số. Hệ thống quản lý học tập (LMS) được triển khai để lưu trữ dữ liệu học tập, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý.
Thứ tư, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp công nghệ. HUNRE đã thiết lập quan hệ đối tác với các tập đoàn công nghệ lớn để đưa các dự án thực tế vào chương trình đào tạo. Sinh viên được tham gia các dự án phát triển ứng dụng, phân tích dữ liệu, và quản lý chuyển đổi số trong doanh nghiệp, giúp họ làm quen với môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn học. Những hợp tác này cũng đảm bảo chương trình đào tạo luôn cập nhật với các xu hướng công nghệ mới nhất.
Thứ năm, đào tạo kỹ năng số và tư duy đổi mới. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chú trọng rèn luyện các kỹ năng số và tư duy đổi mới cho sinh viên, bao gồm: kỹ năng sử dụng các công cụ số như Microsoft Office, Google Workspace, và phần mềm chuyên ngành; tư duy phản biện và giải quyết vấn đề trong các dự án công nghệ; kỹ năng làm việc nhóm trực tuyến và quản lý dự án số hóa.
Các buổi hội thảo, tọa đàm như “Giải mã AI – Hành trang mới cho sinh viên ngành Du lịch – Khách sạn” hay hội thảo quốc tế GIS - IDEAS về công nghệ địa không gian cũng được tổ chức để sinh viên tiếp cận với các xu hướng công nghệ toàn cầu.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, những nỗ lực tái cấu trúc chương trình đào tạo đã mang lại nhiều kết quả tích cực.
Một là, nâng cao chất lượng đào tạo: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được công nhận đạt chuẩn 4 sao định hướng ứng dụng theo bảng xếp hạng UPM, đồng thời nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2.
Hai là, tăng sức hút tuyển sinh: Ngành Kinh tế số và các ngành liên quan đến Công nghệ thông tin thu hút đông đảo thí sinh đăng ký trong kỳ tuyển sinh 2025, với chỉ tiêu dự kiến 4.800 tại trụ sở Hà Nội và 20 chỉ tiêu tại Phân hiệu Thanh Hóa.
Ba là, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động: Sinh viên tốt nghiệp các ngành tích hợp công nghệ số có cơ hội làm việc tại các tập đoàn lớn, các cơ quan quản lý nhà nước, hoặc khởi nghiệp trong các lĩnh vực như fintech, thương mại điện tử, và quản lý môi trường thông minh.
Bốn là, góp phần vào chuyển đổi số quốc gia: HUNRE đào tạo nhân lực có khả năng tham gia vào các dự án số hóa quốc gia, như quản lý dữ liệu đất đai, giám sát tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế số.

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, nhưng theo thầy Huy, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vẫn đối mặt với một số thách thức trong quá trình tái cấu trúc chương trình đào tạo.
Về hạ tầng công nghệ, một số phòng thí nghiệm số và thiết bị giảng dạy vẫn cần được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu đào tạo công nghệ cao. Bên cạnh đó, số lượng giảng viên có chuyên môn sâu về các công nghệ mới như AI, Blockchain còn hạn chế.
Khó khăn về nguồn lực tài chính, việc đầu tư vào công nghệ và hợp tác quốc tế đòi hỏi nguồn kinh phí lớn.
Để khắc phục những khó khăn nêu trên, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã đề ra các giải pháp. Nhà trường tiếp tục mở rộng các phòng thí nghiệm số và trung tâm dữ liệu, đồng thời nâng cấp mạng 5G trong khuôn viên trường. Song song, tổ chức các khóa đào tạo về công nghệ số cho giảng viên, hợp tác với các trường đại học quốc tế để trao đổi chuyên môn. Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế để tài trợ cho các dự án đào tạo và nghiên cứu công nghệ.
"Việc tái cấu trúc chương trình đào tạo để phù hợp với xu thế chuyển đổi số là một bước đi chiến lược, khẳng định vai trò tiên phong của trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Bằng cách mở các ngành học mới, tích hợp công nghệ số vào giảng dạy, và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo mà còn góp phần quan trọng vào hành trình chuyển đổi số quốc gia.
Với sự cam kết mạnh mẽ từ đội ngũ giảng viên, sinh viên, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang từng bước trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng dẫn đầu trong thời đại số", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Huy nhấn mạnh thêm.