Điểm mặt 15 quốc gia đông triệu phú nhất thế giới

05/06/2012 10:18
Theo Vnexpress
Dẫn đầu danh sách này là Singapore với 17% dân số là triệu phú, theo sau là Qatar và Kuwait. Ngay cả quốc gia đang nợ nần chồng chất như Ireland cũng có mặt.  Số tỷ phú trên thế giới đang tăng mạnh là tại các quốc gia mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ. Tính đến cuối năm 2011, cả thế giới có trên 12,6 triệu triệu phú, trong đó, có tới 5,1 triệu là người Mỹ. Tuy nhiên, theo hãng tư vấn Boston Consulting Group, nếu tính theo mật độ tập trung triệu phú thì Singapore mới là nơi dẫn đầu với 17% dân số là triệu phú.
1. Singapore - 17,1% Dân số: 5 triệu người Là trung tâm tài chính - ngân hàng hàng đầu thế giới, Singapore trở thành địa điểm lý tưởng cho các triệu phú đến sinh sống. Theo Boston Consulting Group, cứ 100.000 người ở đây, lại có 10 người có tài sản từ 100 triệu trở lên. Một trong số những người siêu giàu mới chuyển đến Singapore là nhà đồng sáng lập Facebook Eduardo Saverin. Anh đã bỏ quốc tịch Mỹ để tránh phải trả thuế sau khi Facebook thực hiện IPO.
1. Singapore - 17,1%
Dân số: 5 triệu người

Là trung tâm tài chính - ngân hàng hàng đầu thế giới, Singapore trở thành địa điểm lý tưởng cho các triệu phú đến sinh sống. Theo Boston Consulting Group, cứ 100.000 người ở đây, lại có 10 người có tài sản từ 100 triệu trở lên.
Một trong số những người siêu giàu mới chuyển đến Singapore là nhà đồng sáng lập Facebook Eduardo Saverin. Anh đã bỏ quốc tịch Mỹ để tránh phải trả thuế sau khi Facebook thực hiện IPO.
2. Qatar - 14,3% Dân số: 1,76 triệu người Quốc gia dầu mỏ này đang biến mình thành bảo tàng các tác phẩm nghệ thuật hiện đại khi hoàng gia Qatar vừa mua bức tranh đắt nhất thế giới với giá 250 triệu USD.
2. Qatar - 14,3%
Dân số: 1,76 triệu người


Quốc gia dầu mỏ này đang biến mình thành bảo tàng các tác phẩm nghệ thuật hiện đại khi hoàng gia Qatar vừa mua bức tranh đắt nhất thế giới với giá 250 triệu USD.
3. Kuwait - 11,8% Dân số: 2,74 triệu người Cứ 100.000 dân tại Kuwait thì có tới 6 người có tài sản từ 100 triệu trở lên, mật độ siêu giàu cao gần nhất trong các quốc gia Ảrập, trừ Qatar. Theo Forbes, người giàu nhất Kuwait là Bassar Alghanim với số tài sản trị giá 1,6 tỷ USD.
3. Kuwait - 11,8%
Dân số: 2,74 triệu ngườ
i

Cứ 100.000 dân tại Kuwait thì có tới 6 người có tài sản từ 100 triệu trở lên, mật độ siêu giàu cao gần nhất trong các quốc gia Ảrập, trừ Qatar. Theo Forbes, người giàu nhất Kuwait là Bassar Alghanim với số tài sản trị giá 1,6 tỷ USD.
4. Thụy Sĩ - 9,5% Dân số: 7,8 triệu người Thụy Sĩ có tới 366 triệu phú trăm triệu USD. Người giàu nhất tại đây là Ernesto Bertarelli với 10 tỷ USD. Ông kế thừa công ty Serono từ cha mình năm 1996 nhưng đã bán nó 10 năm trước.
4. Thụy Sĩ - 9,5%
Dân số: 7,8 triệu người

Thụy Sĩ có tới 366 triệu phú trăm triệu USD. Người giàu nhất tại đây là Ernesto Bertarelli với 10 tỷ USD. Ông kế thừa công ty Serono từ cha mình năm 1996 nhưng đã bán nó 10 năm trước.
5. Hong Kong - 8,8% Dân số: 7 triệu người Theo Boston Consulting Group, Hong Kong đang ngày càng trở nên nổi tiếng với danh hiệu trung tâm tài sản của thế giới. Và nếu tính tỷ lệ tỷ phú trên dân số, thì nơi đây đứng số 1 thế giới.
5. Hong Kong - 8,8%
Dân số: 7 triệu người


Theo Boston Consulting Group, Hong Kong đang ngày càng trở nên nổi tiếng với danh hiệu trung tâm tài sản của thế giới. Và nếu tính tỷ lệ tỷ phú trên dân số, thì nơi đây đứng số 1 thế giới.
6. Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) - 5% Dân số: 7,5 triệu người Dù cũng phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ suy thoái toàn cầu, nhưng quốc gia này vẫn có tỷ lệ triệu phú tương đối cao. Người giàu nhất UAE là tỷ phú Abdul Azis al Guhrair với số tài sản trị giá 2,9 tỷ USD.
6. Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) - 5%
Dân số: 7,5 triệu người


Dù cũng phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ suy thoái toàn cầu, nhưng quốc gia này vẫn có tỷ lệ triệu phú tương đối cao. Người giàu nhất UAE là tỷ phú Abdul Azis al Guhrair với số tài sản trị giá 2,9 tỷ USD.
7. Mỹ - 4,3% Dân số: 311,6 triệu người Các triệu phú có tài sản trên 100 triệu tại đây đã mất 2,4% tài sản trong năm 2011. Hiện ở Mỹ có tới 2.928 người có từ 100 triệu USD trở lên và 363 tỷ phú.
7. Mỹ - 4,3%
Dân số: 311,6 triệu người


Các triệu phú có tài sản trên 100 triệu tại đây đã mất 2,4% tài sản trong năm 2011. Hiện ở Mỹ có tới 2.928 người có từ 100 triệu USD trở lên và 363 tỷ phú.
8. Israel - 3,6% Dân số: 7,6 triệu người Israel là quốc gia dẫn đầu về phát triển công nghệ với 83.000 triệu phú. TheoForbes, người giàu nhất nước này là Idan Ofer - ông chủ một doanh nghiệp đóng tàu với 6,2 tỷ USD tài sản.
8. Israel - 3,6%
Dân số: 7,6 triệu người

Israel là quốc gia dẫn đầu về phát triển công nghệ với 83.000 triệu phú. TheoForbes, người giàu nhất nước này là Idan Ofer - ông chủ một doanh nghiệp đóng tàu với 6,2 tỷ USD tài sản.
9. Đài Loan - 3.2% Dân số: 23,2 triệu người Theo số liệu của Boston Consulting Group, Đài Loan có tới 375 hộ gia đình có trên 100 triệu USD.
9. Đài Loan - 3.2%
Dân số: 23,2 triệu người


Theo số liệu của Boston Consulting Group, Đài Loan có tới 375 hộ gia đình có trên 100 triệu USD.
10. Bahrain - 3,2% Dân số: 1,26 triệu người Đảo quốc này là một trong những trung tâm tài chính phát triển nhanh nhất thế giới. Những người có tài sản lớn nhất nước này đều là thành viên của hoàng tộc. Và dĩ nhiên, người giàu nhất chính là vua Hamad bin Isa al Khalifa.
10. Bahrain - 3,2%
Dân số: 1,26 triệu người


Đảo quốc này là một trong những trung tâm tài chính phát triển nhanh nhất thế giới. Những người có tài sản lớn nhất nước này đều là thành viên của hoàng tộc. Và dĩ nhiên, người giàu nhất chính là vua Hamad bin Isa al Khalifa.
11. Nhật Bản - 2,9% Dân số: 127,5 triệu người Theo dữ liệu của Boston Consulting Group, tổng tài sản cá nhân tại Nhật Bản đã giảm 2% trong năm 2011 xuống 17.800 tỷ USD do ảnh hưởng của thảm họa kép sóng thần động đất. Tuy nhiên, tình trạng này được dự đoán sẽ cải thiện trong 5 năm tới. Nước này hiện có 1,6 triệu triệu phú, chỉ xếp thứ 2 sau Mỹ.
11. Nhật Bản - 2,9%
Dân số: 127,5 triệu người


Theo dữ liệu của Boston Consulting Group, tổng tài sản cá nhân tại Nhật Bản đã giảm 2% trong năm 2011 xuống 17.800 tỷ USD do ảnh hưởng của thảm họa kép sóng thần động đất. Tuy nhiên, tình trạng này được dự đoán sẽ cải thiện trong 5 năm tới. Nước này hiện có 1,6 triệu triệu phú, chỉ xếp thứ 2 sau Mỹ.
12. Bỉ - 2,9% Dân số: 10,88 triệu người Theo số liệu của Boston Consulting Group, cứ 100.000 người tại đây, lại có 4 người sở hữu số tài sản từ 100 triệu USD trở lên. Người giàu nhất nước Bỉ là Albert Frere, một nhà đầu tư với 3,6 tỷ USD tài sản.
12. Bỉ - 2,9%
Dân số: 10,88 triệu người


Theo số liệu của Boston Consulting Group, cứ 100.000 người tại đây, lại có 4 người sở hữu số tài sản từ 100 triệu USD trở lên. Người giàu nhất nước Bỉ là Albert Frere, một nhà đầu tư với 3,6 tỷ USD tài sản.
13. Oman - 2,5% Dân số: 2,78 triệu người Oman đang cố gắng đa dạng hóa nền kinh tế bằng cách tập trung vào các ngành khác, như du lịch, khi giá dầu mỏ đang giảm xuống mức thấp kỷ lục.
13. Oman - 2,5%
Dân số: 2,78 triệu người

Oman đang cố gắng đa dạng hóa nền kinh tế bằng cách tập trung vào các ngành khác, như du lịch, khi giá dầu mỏ đang giảm xuống mức thấp kỷ lục.
14. Ireland - 2,2% Dân số: 4,48 triệu người Dù kinh tế khó khăn, Ireland vẫn là một trong ba nướcquốc gia châu Âu góp mặt trong danh sách này. Theo danh sách của Forbes, Ireland cũng có tới 5 tỷ phú. Người giàu nhất nước này là Pallonji Mistry - ông trùm ngành xây dựng với 9,7 tỷ USD tài sản.
14. Ireland - 2,2%
Dân số: 4,48 triệu người


Dù kinh tế khó khăn, Ireland vẫn là một trong ba nướcquốc gia châu Âu góp mặt trong danh sách này. Theo danh sách của Forbes, Ireland cũng có tới 5 tỷ phú. Người giàu nhất nước này là Pallonji Mistry - ông trùm ngành xây dựng với 9,7 tỷ USD tài sản.
15. Hà Lan - 2,1% Dân số: 16,6 triệu người Tính đến cuối năm 2011, Hà Lan có 152 triệu phú có tài sản trên 100 triệu USD, giảm 5 người so với cuối năm 2010. Người giàu nhất ở đây là Charlene de Carvalho-Heineken, thừa kế hãng bia Heineken nổi tiếng với tổng tài sản trị giá 7,5 tỷ USD.
15. Hà Lan - 2,1%
Dân số: 16,6 triệu người


Tính đến cuối năm 2011, Hà Lan có 152 triệu phú có tài sản trên 100 triệu USD, giảm 5 người so với cuối năm 2010. Người giàu nhất ở đây là Charlene de Carvalho-Heineken, thừa kế hãng bia Heineken nổi tiếng với tổng tài sản trị giá 7,5 tỷ USD.
Theo Vnexpress