Đọc nhanh 1/4: Honda sắp triệu hồi hơn 24.000 chiếc CR-V

02/04/2012 07:18
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) - Honda sắp triệu hồi hơn 24.000 chiếc CR-V, "Đại gia thủy sản" không thể về Việt Nam vì máy bay từ chối vận chuyển,… là những tin kinh tế đáng chú ý.

"Đại gia thủy sản" không thể về Việt Nam vì máy bay từ chối vận chuyển?

Hết tháng 3/2012, Công ty cổ phần thủy sản Bình An vẫn chưa trả được nợ cho nông dân như đã hứa mà tiếp tục hẹn lại tuần tới sẽ đưa ra lịch trình trả nợ. Trước đó, công ty đã hai lần tuyên bố sẽ trả nợ cho nông dân trong tháng 3/2012.
Theo ông Võ Thanh Hùng - tổ trưởng tổ thống kê nợ, ông Trí vẫn hứa hẹn chung chung như những buổi làm việc trước đó và đưa ra lý do chưa trả tiền cho dân là vì ông không có tư cách pháp nhân để có thể rút tiền từ ngân hàng.

Bà Diệu Hiền bị bệnh nặng tới mức máy bay từ chối vận chuyển?
Bà Diệu Hiền bị bệnh nặng tới mức máy bay từ chối vận chuyển?

Ông Trí nói vợ ông sẽ làm giấy ủy quyền hết số cổ phần cho ông trong tháng 3/2012 để ông triệu tập họp đại hội đồng cổ đông, nhưng đến ngày 31/3 thủ tục này vẫn chưa xong nên ông không thể giải quyết được chuyện nợ nần của công ty.
Ông Trí cũng cho biết việc chậm trễ này là do từ nơi vợ ông đang ở đến nơi làm thủ tục ủy quyền rất xa. Vợ ông cũng không thể về VN được vì hàng không từ chối vận chuyển (do bệnh nặng).

 Honda sắp triệu hồi hơn 24.000 chiếc CR-V

Theo VTC News, hãng xe danh tiếng của Nhật Bản – Honda vừa tuyên bố sẽ triệu hồi hơn 24.000 chiếc CR-V tại Trung Quốc kể từ ngày 12/4 tới. 
Giới chức Trung Quốc cho hay, nguyên nhân khiến Honda phải mở đợt triệu hồi này là do những chiếc CR-V đó gặp sự cố kỹ thuật ở bộ phận dây điện – lỗi có thể khiến các đèn chiếu gần trên xe ngừng hoạt động. 

Honda CR-V đời 2003 cũng thuộc diện bị triệu hồi (Ảnh: Internet)
Honda CR-V đời 2003 cũng thuộc diện bị triệu hồi (Ảnh: Internet)

Trong một tuyên bố, Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng Trung Quốc cho biết, đợt triệu hồi này sẽ ảnh hưởng tới 15.411 chiếc CR-V được sản xuất tại Trung Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 14/4/2004 tới ngày 23/3/2005 và 9.197 chiếc CR-V nhập khẩu vào thị trường này, được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2002 tới ngày 5/11/2003. 
Hiện tại, Honda đang liên lạc với chủ nhân của những chiếc xe thuộc diện bị triệu hồi để thông báo cho họ mang xe tới các đại lý gần nhất của hãng kiểm tra. Nếu phát hiện ra lỗi, Honda sẽ thay thế miễn phí một hệ thống dây dẫn mới cho họ. 

Tiểu thương chợ Quảng Ngãi có nơi buôn bán mới

Theo tin từ Thanhnien, sau 50 ngày thi công, chợ tạm Quảng Ngãi đã chính thức hoạt động buôn bán, kinh doanh vào sáng qua 31.3.
Theo ông Huỳnh Chánh, Phó chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi, toàn bộ gần 1.900 hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Quảng Ngãi bị hỏa hoạn thiêu rụi vào sáng 9.2 sẽ được di dời về khu chợ tạm buôn bán trong thời gian khoảng 2-3 năm.

Ngay trong ngày khai trương, việc buôn bán ở chợ tạm Quảng Ngãi đã nhộn nhịp - Ảnh: Hiển Cừ
Ngay trong ngày khai trương, việc buôn bán ở chợ tạm Quảng Ngãi đã nhộn nhịp - Ảnh: Hiển Cừ

Đến thời điểm này, việc hỗ trợ đời sống cho 425 hộ tiểu thương (17 triệu đồng/hộ) và hỗ trợ thiệt hại đợt 1 với tổng số tiền hơn 6,7 tỉ đồng đã hoàn tất.
Trong việc hỗ trợ khôi phục kinh doanh đối với các hộ tiểu thương bị thiệt hại tài sản do hỏa hoạn, tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan liên quan không thu thuế môn bài năm 2012. Đối với các hộ tiểu thương đã nộp, tỉnh sẽ hoàn trả. UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi về mức hỗ trợ cho vay vốn cho tiểu thương …

Gần 12.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong quý I

Theo Gafin, so với quý I/2011, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng 6%. 
Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ 1/1 đến 21/3/2012, có 2.217 doanh nghiệp giải thể, 9.726 doanh nghiệp ngừng hoạt động có thời hạn. Như vậy, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong 3 tháng đầu năm ước gần 12.000, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.
Theo Bộ trưởng Đam, trong số các doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, có nhiều doanh nghiệp đăng ký nhưng không hoạt động, hoặc có nhiều doanh nghiệp trước đây đã ngưng trệ sản xuất thì nay làm thủ tục giải thể...
Bộ trưởng nhận xét, với định hướng điều hành của Chính phủ hiện nay, số lượng doanh nghiệp nhiều hay ít không quan trọng bằng hiệu quả kinh doanh của nền kinh tế.

Rau Đà Lạt được chứng nhận nhãn hiệu độc quyền

Cũng theo nguồn tin từ Gafin, rau Đà Lạt vừa chính thức được cấp chứng nhận nhãn hiệu độc quyền và được bảo hộ trên toàn quốc.


Chiều 30/3, tại TPHCM, đại diện Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã chính thức trao giấy chứng nhận nhãn hiệu độc quyền Rau Đà Lạt cho lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Đây là giấy chứng nhận cho các sản phẩm rau ăn lá, rau ăn hoa, rau ăn củ và rau ăn quả có xuất xứ từ thành phố Đà Lạt và 3 huyện lân cận là Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng. Các sản phẩm được gắn chứng nhận Rau Đà Lạt phải được sản xuất, chế biến theo tiêu chuẩn rau an toàn, VietGap, Global Gap…
Nhãn hiệu Rau Đà Lạt là nhãn hiệu độc quyền và được bảo hộ trên toàn quốc.

TP HCM: Số lượng sàn bất động sản... vẫn tăng

Theo Land.cafef, ở thời điểm cuối năm 2011, TPHCM có hơn 200 sàn giao dịch bất động sản thì đến nay, con số đăng ký hoạt động theo báo cáo cho Sở Xây dựng TP đã lên tới 362 sàn giao dịch lớn, nhỏ.
Mặc dù thị trường bất động sản TPHCM trầm lắng, nhiều doanh nghiệp môi giới nhà đất dẹp tiệm hoặc chuyển sang làm thêm nghề tay trái như bán phở, đại lý bia, vật liệu xây dựng… nhưng số lượng sàn giao dịch bất động sản đăng ký hoạt động trên địa bàn TP vẫn gia tăng.
Ở thời điểm cuối năm 2011, TPHCM có hơn 200 sàn giao dịch bất động sản thì đến nay, con số đăng ký hoạt động theo báo cáo cho Sở Xây dựng TP đã lên tới 362 sàn giao dịch lớn, nhỏ.
Trong đó, có sàn chỉ đáp ứng diện tích tối thiểu là 50 m2, riêng sàn giao dịch bất động sản Phú Mỹ Hưng có diện tích đăng ký lên tới 726 m2.

Chứng khoán đang nhận lực đỡ từ dòng tiền ngoại 

Theo Hanoimoi, tuần qua là một tuần “đỏ màu” với cả hai chỉ số VN-Index và HNX-Index. Dẫu vậy, nhiều nhà đầu tư vẫn tỏ ra lạc quan với thị trường bởi tín hiệu tích cực đến từ khối nhà đầu tư nước ngoài.
Tổng kết chứng khoán tuần, VN-Index có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Trong đó, đáng chú ý là phiên giảm mạnh hơn 14 điểm ngày 27/3. Chốt tuần, chỉ số này đứng tại 441.03 điểm, giảm 13.07 điểm so với tuần trước. Thanh khoản nhích nhẹ lên mức 438 triệu đơn vị, tương đương 6.239 tỉ đồng.


HNX-Index chốt tuần tại 72.20 điểm, giảm 5.37 điểm. Tổng khối lượng giao dịch cả tuần đạt 501 triệu đơn vị, tương đương giá trị 4.761 tỉ đồng, giảm 1.68%. 
Dẫu vậy, trong bối cảnh giằng co, đà mua ròng liên tục của khối ngoại cũng có thể coi là một điểm tựa tâm lý cho nhà đầu tư. Tính đến phiên cuối cùng của tháng 3, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 10 phiên liên tiếp với tổng giá trị mua ròng trên 1.000 tỉ đồng. Tính riêng tuần này, khối ngoại đã mua ròng 725 tỉ đồng, mức mua ròng tăng gần gấp đôi so với tuần trước. Các blue-chips được gom mạnh trong tuần bao gồm: VIC (mua ròng 2.4 triệu đơn vị), STB (5.6 triệu), VCB (1.8 triệu), CTG (1.7 triệu)…
Hương Trà (tổng hợp)