Đọc nhanh chiều 2/5: Nhiều người 'phát điên' vì máy ATM hết tiền

02/05/2012 14:37
P.T (Tổng hợp)
(GDVN) -Sau kỳ nghỉ lễ dài ngày, cảnh mua bán vàng vắng hoe, hệ thống ATM “đơ máy” vì hết tiền. Giữa nắng nóng người dân phải mua nước 50.000/m3... là những thông tin đáng chú ý trên các trang báo điện tử chiều 2/5.
Phát điên vì máy ATM hết tiền

Sáng nay 2/5, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, hàng loạt cây ATM của BIDV, Vietinbank… tại Hà Nội đồng loạt treo biển báo lỗi kỹ thuật.

ảnh minh họa (nguồn Internet)
ảnh minh họa (nguồn Internet)


Theo phản ánh của báo Dân Trí, Chị Hiền (nhân viên văn phòng tại khu vực Tạ Quang Bửu, Hà Nội) quá búc xúc vì phải chạy đến 3, 4 nơi mà vẫn không rút được tiền, các hệ thống ATM đều báo lỗi giao dịch hoặc lỗi kỹ thuật. “Sáng nay 2/5, tôi chạy xe ra cây ATM tại 25 Trần Đại Nghĩa (Hà Nội) để rút tiền thì được báo lỗi hệ thống, phi xe đến 17 Tạ Quang Bửu máy ATM cũng báo tương tự. Nhưng theo lời bảo vệ tại 17 Tạ Quang Bửu giải thích thì do máy hết tiền vì … sau kỳ nghỉ lễ, ngân hàng chưa kịp nạp tiền cho các cây ATM” – chị Hiền búc xúc

Còn Anh Hùng (nhà tại phố Giảng Võ) than thở: “Sáng nay đi rút tiền thật mệt. Qua cây ATM nào cũng báo lỗi kỹ thuật, nhưng thực chất là máy hết tiền”. Sau khi được phản ánh, đại diện của các trung tâm thẻ ATM của các ngân hàng đều cho rằng sở dĩ máy ATM hết tiền vào thời điểm sau kỳ nghỉ lễ là do ngân hàng chưa kịp tiếp quỹ và người tiêu dùng cứ chạy dưới cái nắng trang trang để rút tiền nhưng không được.

Vàng giảm giá sau kỳ nghỉ lễ dài ngày

Sau kỳ nghỉ lễ, giá vàng trong nước trượt xuống dưới 43 triệu đồng/lượng do giá vàng thế giới không duy trì được đà đi lên sau 5 ngày tăng liên tục.

Lúc 10h trưa nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Tp.HCM ở mức 42,76 triệu đồng/lượng và 42,96 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua vào và bán ra. Ở mức này, giá vàng SJC đã hạ 40.000 đồng/lượng so với trước khi nghỉ lễ.

Sau kỳ nghỉ giao dịch vàng còn vắng vẻ
Sau kỳ nghỉ giao dịch vàng còn vắng vẻ

Tại Hà Nội, vàng SJC lúc 10h được Công ty Phú Quý giao dịch ở mức 42,87 triệu đồng/lượng (mua vào) và 42,97 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 130.000 đồng/lượng so với hôm qua. Trong mấy ngày nghỉ lễ vừa qua, giá vàng SJC bán ra tại Hà Nội đã được các doanh nghiệp kim hoàn duy trì mở cửa nâng lên mức 43,1 triệu đồng/lượng.

Sau kỳ nghỉ, thị trường sáng nay có sự khởi động khá uể oải. Một số công ty vàng bạc đá quý cho biết, khách đến giao dịch sáng nay rất thưa thớt. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn gần 1,3 triệu đồng/lượng.


Công ty của bà Diệu Hiền sống lại sau “bão” nợ

Sau hơn 2 tháng lao đao vì nợ nần, ngày 2/5/2012, một nguồn tin của báo Dân Trí cho biết: Công ty mua bán nợ (DATC) thuộc Bộ Tài chính đã đồng ý hợp tác tái cơ cấu doanh nghiệp và yêu cầu Bianfishco nhanh chóng hoàn thành một số việc cần thiết. Bianfishco khẩn trương hoàn thành tổng kiểm kê, kiểm tra tài sản doanh nghiệp đến thời điểm 31/12/2011, xác nhận toàn bộ công nợ phải thu, phải trả…một cách chính xác tuyệt đối; báo cáo rõ tình hình cấn trừ nợ bằng tài sản với Ngân hàng TMCP An Bình…

9/5 Bianfishco sẽ hoạt động trở lại
9/5 Bianfishco sẽ hoạt động trở lại

Ông Trần Văn Trí chồng của nữ đại gia Diệu Hiền - Tổng giám đốc mới của Bianfishco cung cấp với báo chí tin vui rằng: Ngày 9/5 sẽ khởi động hoạt động lại 4 nhà máy gồm: Nhà máy giá trị gia tăng, phi lê cá, nhà máy phụ phẩm và nhà máy nước uống collagen. Với sự hoạt động trở lại này sẽ tạo đà cho sự hồi sinh mới của Bianfishco.

Hà nội: 50 nghìn/mét khối nước

Do thiếu nước nên hàng nghìn hộ dân ở toà nhà CT1, CT2 ở khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội phải mua nước với giá 50 nghìn đồng/m3. Trả lời báo Dân Việt chị Nguyễn Thị Huyền, một hộ dân ở tầng 16 toà nhà chung cư CT2 cho biết, mấy ngày qua chị phải thức dậy lúc 3 giờ sáng, khi ít người sử dụng nước để tắm giặt, dọn dẹp nhà cửa.

Còn Công ty Nước sạch Hà Đông nơi cung cấp “sự sống” cho hơn 2000 hộ dân ở đây cho biết nguyên nhân thiếu nước là do đường ống dẫn nước về các toà nhà này bị tắc. Đến nay, sự cố đã được khắc phục nhưng do đường ống và điểm khởi thuỷ (điểm đấu nối với đường ống chính vào khu nhà CT1 và CT2) quá bé, trong khi nhu cầu của người dân vào mùa hè tăng đột biến nên nước không cấp về vẫn không đủ và vẫn đang xem xét lại thiết kế để tìm cách giải quyết cho người dân. Như vậy, người dân ở khu vực này vẫn còn dài cổ chờ nước sạch trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay.

Đóng của nhà máy Coca-Cola vì nhiễm Clo

Các nhà chức trách tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc vừa buộc một nhà máy sản xuất đồ uống Coca-Cola tại đây phải ngừng hoạt động sau khi phát hiện có chất clo trong một lô hàng của nhà máy này.

Tin từ Wall Street Journal cho hay, cuối tuần vừa rồi, Cơ quan Giám sát chất lượng và kỹ thuật tỉnh Sơn Tây cho biết, trong một đợt thanh tra diễn ra vào tháng 4, họ đã phát hiện thấy một lô đồ uống do Coca-Cola (Shanxi) Beverage Ltd. được sản xuất bằng nước có chứa clo. Tuy nhiên các thông báo của nhà chức trách không nói cụ thể hàm lượng clo bị phát hiện và cũng không cho biết cho tới khi nào nhà máy của Coca-Cola sẽ được hoạt động trở lại.

Trung Quốc đóng của nhà máy Coca-Cola vì nhiễm clo
Trung Quốc đóng của nhà máy Coca-Cola vì nhiễm clo

Trả lời báo chí, một phát ngôn viên của Coca-Cola cho biết hãng này đang tìm cách giải quyết các vấn đề chất lượng và sản xuất tại nhà máy này. "Chưa khi nào những vấn đề này gây ảnh hưởng tới độ an toàn sản phẩm của chúng tôi trên thị trường", phát ngôn viên này nói. Bà này cũng khẳng định, việc ngừng hoạt động nhà máy ở Sơn Tây không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Coca-Cola tại Trung Quốc.

P.T (Tổng hợp)