Đọc nhanh chiều 7/4: Mỹ thâm hụt ngân sách 780 tỷ USD trong 6 tháng

07/04/2012 15:15
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) -Mỹ thâm hụt ngân sách 780 tỷ USD trong 6 tháng. Kiên quyết xóa trắng hàng giả 3 tuyến phố Hà Nội... là những tin đáng chú ý chiều 7/4.
Mỹ thâm hụt ngân sách 780 tỷ USD trong 6 tháng
Theo TTXVN, Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) Mỹ trong bản báo cáo cập nhật cho biết cán cân thu chi chính phủ nước này trong 6 tháng đầu của tài khóa 2012, bắt đầu từ tháng 10/2011, đã lên tới 780 tỷ USD.
Với đà này, CBO dự báo năm 2012 là năm thứ tư liên tiếp mức thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Mức thâm hụt ngân sách liên tục gia tăng mạnh trong vài năm qua đã bổ sung thêm vào khoản nợ quốc gia của Mỹ lên mức 15.625 tỷ USD ở thời điểm đầu tháng 4/2012, bình quân mỗi người Mỹ phải gánh chịu khoảng 50.000 USD nợ. 
Trong hơn 3 năm ông Obama cầm quyền, khoản nợ quốc gia của Mỹ tăng tổng cộng 6.400 tỷ USD so với mức tăng 1.400 tỷ USD trong 4 năm cầm quyền (2001-2004) của ông Bush và 1.200 tỷ USD trong 4 năm cầm quyền (1993-1996) của ông Bill Clinton.
Quét sạch hàng giả trên 3 tuyến phố Hà Nội trong tháng 4
Theo Người đưa tin, Hàng Bông, Hàng Ngang, Hàng Đào sẽ là 3 tuyến phố đầu tiên của Hà Nội được các lực lượng chức năng triển khai chương trình “quét” sạch hàng giả, hàng nhái trong tháng 4 này.
Đây là những con phố mua bán sầm uất bậc nhất ở trung tâm thủ đô, chỉ nhìn qua cũng thấy các mặt hàng nhập khẩu từ biên giới không rõ nguồn gốc, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng bán tràn lan một cách công khai.

Riêng lĩnh vực mỹ phẩm ở Hà Nội đã có tới gần 1 nửa hàng hóa đang lưu hành là hàng giả.
Riêng lĩnh vực mỹ phẩm ở Hà Nội đã có tới gần 1 nửa hàng hóa đang lưu hành là hàng giả.

Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đang tính tới những giải pháp mạnh mẽ để mục tiêu xóa trắng hàng giả ở 3 tuyến phố không là “bắt cóc bỏ đĩa”.
Trung bình mỗi năm, lực lượng quản lý thị trường tiêu hủy 4-5 đợt hàng nhái, có những đợt tiêu hủy tới 60 tấn mỹ phẩm, hàng trăm tấn quần áo vi phạm… Thống kê mới nhất cho thấy, ở Hà Nội, riêng lĩnh vực mỹ phẩm đã có tới gần 1 nửa hàng hóa đang lưu hành trên thị trường là hàng giả.

Phát hiện cơ sở kinh doanh gas bán thiếu cân cho khách

Theo Vnexpress đưa tin,  lực lượng quản lý thị trường phối hợp với công an tỉnh Bình Dương đã kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh gas Tín Nghĩa 2 trên đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Cơ quan chức năng niêm phong, tạm giữ số bình gas gian lận về đo lường. Ảnh: H.L
Cơ quan chức năng niêm phong, tạm giữ số bình gas gian lận về đo lường. Ảnh: H.L

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 80 bình gas của 15 hãng khác nhau. Qua kiểm tra trọng lượng, hầu hết các bình gas thành phẩm đều thiếu hụt hơn 1kg gas trong mỗi bình loại 12kg.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn thu giữ một lượng lớn màng co làm giả của một số các nhãn hiệu gas trên thị trường. Cơ sở này cũng không có giấy phép kinh doanh, không đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định, không xuất trình được hợp đồng với các công ty cung cấp gas.

 Mất hơn 2.000 tỷ đồng vì chất tạo nạc

Theo Tiền phong, ông Nguyễn Xuân Dương, Cục phó Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi chỉ do một số ít người thực hiện, nhưng tác hại rất lớn: Với mức giảm 10 ngàn đồng/kg thịt lợn người chăn nuôi trên cả nước bị thiệt hại trên 2.100 tỷ đồng.

Dùng chất tạo nạc trong nuôi lợn khiến cả người nuôi và người mua bị thiệt hại. Ảnh: M.T.
Dùng chất tạo nạc trong nuôi lợn khiến cả người nuôi và người mua bị thiệt hại. Ảnh: M.T.

Báo cáo về tình hình kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng chất cấm, ông Trần Văn Quang, Chi cục phó Chi cục Thú y Đồng Nai, cho biết qua kiểm tra 93 mẫu thức ăn và nước tiểu lấy tại các cơ sở chăn nuôi lợn, Chi cục Thú y phát hiện 11 cơ sở chăn nuôi có mẫu xét nghiệm dương tính với chất cấm.
Ông Dương cho biết kết quả phân tích chất cấm trong 3 tháng đầu năm đã phát hiện dương tính đối với 13/268 mẫu thức ăn chăn nuôi (chiếm 4,8%); 8/179 mẫu thịt, gan lợn (chiếm 4,4%) và 7/108 mẫu nước tiểu lợn (chiếm 6,4%).

NHNN: Sẽ "nới" thêm đối tượng cho vay tiêu dùng

Theo Infonet, bà Đỗ Thị Nhung - Phó vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, thời gian tới cơ quan này sẽ có chính sách "nới tay" cho các đối tượng nằm trong diện "không khuyến khích" cho vay.
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ nghiên cứu “nới” thêm tỷ lệ vay phù hợp hơn với các đối tượng “không khuyến khích”, như cho vay tiêu dùng, đối tượng vay mua nhà ở.

Vốn tín dụng sẽ mở hơn với đối tượng cho vay tiêu dùng "không khuyến khích"
Vốn tín dụng sẽ mở hơn với đối tượng cho vay tiêu dùng "không khuyến khích"

Các lĩnh vực cho vay không khuyến khích bao gồm cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán, cho vay tiêu dùng, cho vay đầu tư, kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, NHNN đã mở rộng hơn cho vay tiêu dùng đối với các đối tượng xây nhà cho người thu nhập thấp, công nhân lao động, mua nhà ở thu nhập thấp, nhà ở công nhân…
NHNN sẽ đưa một số đối tượng ra khỏi danh sách không khuyến khích nếu thấy phù hợp và sẽ công bố công khai” – bà Nhung thông tin. Hiện NHNN đã cấp phép cho một số NH như Vietinbank, MB… phát triển các dịch vụ này.

Bất động sản nhà 2 tỷ vẫn giao dịch tốt

Theo Vnmedia, thị trường trầm lắng nhưng những sản phẩm bất động sản có giá trị trên dưới 2 tỷ đồng vẫn giao dịch khá tốt bởi phù hợp với người tiêu dùng. 
Qua phán ánh của nhiều sàn bất động sản, những giao dịch thành công gần đây thường là những căn hộ chung cư sắp sử dụng được, có giá tầm trên dưới 2 tỷ, hoặc những căn nhà hoặc đất thổ cư nhỏ, giá khoảng 1,5- 2 tỷ đồng. 


Trong báo cáo tình hình thị trường của các đơn vị tư vấn cũng chung một nhận định, sau tín hiệu hạ lãi suất, cuối tháng 3 thị trường đã bắt đầu có giao dịch trở lại nhưng khách hàng chỉ nhắm vào các sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng, giá trị sản phẩm nằm cỡ 1,5 đến 2 tỷ đối với căn hộ, đất nền.  

Người thắng xổ số 500 triệu USD "đánh mất vé"

Theo VTC News, cô gái tuyên bố trúng giải xổ số nửa tỷ USD hôm qua lại thông báo đã làm mất vé, gây nghi ngờ cho những người góp tiền mua vé chung với cô.
Đồng nghiệp của Mirlande Wilson ở nhà hàng McDonald, bang Maryland, nghi ngờ rằng phụ nữ nhập cư người Hati này có thể đang giấu giếm chiếc vé chiến thắng để tránh phải chia tiền thưởng. Công ty xổ số Maryland xác nhận chưa có ai trong bang đến nhận giải sau một tuần quay số.

Vé xổ số Mega Millions. Ảnh: thegazette
Vé xổ số Mega Millions. Ảnh: thegazette

Đồng nghiệp của cô cho hay họ đã chung tiền và đưa cho cô đi mua vé nhưng Wilson khăng khăng nói rằng chiếc vé chiến thắng được mua bằng tiền riêng của cô. Tuy nhiên, từ lúc dãy số chiến thắng được công bố, vẫn chưa ai thấy chiếc vé "méo tròn" ra sao, trong khi Wilson giải thích ậm ờ khi được hỏi chiếc vé hiện ở đâu.
Hương Trà (tổng hợp)