Đột nhập vào những hội chợ 'khủng' dành cho giới siêu giàu

23/06/2012 06:00
Hung Ninh/ VietNamNet
Có những hội chợ được tổ chức để đo túi tiền và độ chịu chơi của người giàu có bởi chúng là nơi trưng bày những sản phẩm siêu đắt mà người tiêu dùng thông thường chẳng bao giờ dám chạm tay tới, chúng chỉ được dành cho giới siêu giàu.
Hội chợ kim cương Trung Quốc Người Trung Quốc thường được biết là tín đồ của vàng và kim cương. Đó cũng chính là lý do nhiều hội chợ đồ trang sức được tổ chức tại một số thành phố lớn của Trung Quốc. Hội chợ kim cương Bắc Kinh và hội chợ triển lãm đồ trang sức Hong Kong là những sự kiện đặc biệt thu hút giới giàu có. Rất nhiều các sản phẩm có giá trị được bày bán tại hội chợ với sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh kim hoàn. Đặc biệt là sự góp mặt của những khách hàng lắm tiền nhiều của.
Hội chợ kim cương Trung Quốc

Người Trung Quốc thường được biết là tín đồ của vàng và kim cương. Đó cũng chính là lý do nhiều hội chợ đồ trang sức được tổ chức tại một số thành phố lớn của Trung Quốc. Hội chợ kim cương Bắc Kinh và hội chợ triển lãm đồ trang sức Hong Kong là những sự kiện đặc biệt thu hút giới giàu có. Rất nhiều các sản phẩm có giá trị được bày bán tại hội chợ với sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh kim hoàn. Đặc biệt là sự góp mặt của những khách hàng lắm tiền nhiều của.
Hội chợ chó chăn cừu Tây Tạng Đối với giới siêu giàu Trung Quốc thì việc sở hữu kim cương hay những chiếc xe hơi sang trọng là điều hết sức bình thường. Đẳng cấp của sự giàu có giờ đây phải là nuôi chó chăn cừu Tây Tạng, một loại chó thuộc diện siêu khổng lồ và rất hung dữ, biểu tượng cho địa vị xã hội tại đất nước giàu thứ hai thế giới này. Có nhiều hội chợ chó hàng năm được tổ chức nhưng ấn tượng nhất là triển lãm thương mại chó cụp tai Tây Tạng hồi tháng 2 vừa qua diễn ra tại tỉnh Hà Bắc. Hội chợ với sự có mặt của hơn 1.000 con chó Tây Tạng đặc biệt thu hút giới giàu có thích chơi thú cưng khủng. Giá bán trung bình mỗi con tại hội chợ là 100.000 Euro. Tuy nhiên giá khủng hàng triệu Euro cho một con chó thì thực sự gây sửng sốt. Hội chợ chó siêu đắt này là điểm đến vô cùng hấp dẫn cho những đại gia thích chơi hàng độc.
Hội chợ chó chăn cừu Tây Tạng

Đối với giới siêu giàu Trung Quốc thì việc sở hữu kim cương hay những chiếc xe hơi sang trọng là điều hết sức bình thường. Đẳng cấp của sự giàu có giờ đây phải là nuôi chó chăn cừu Tây Tạng, một loại chó thuộc diện siêu khổng lồ và rất hung dữ, biểu tượng cho địa vị xã hội tại đất nước giàu thứ hai thế giới này. Có nhiều hội chợ chó hàng năm được tổ chức nhưng ấn tượng nhất là triển lãm thương mại chó cụp tai Tây Tạng hồi tháng 2 vừa qua diễn ra tại tỉnh Hà Bắc. Hội chợ với sự có mặt của hơn 1.000 con chó Tây Tạng đặc biệt thu hút giới giàu có thích chơi thú cưng khủng.

Giá bán trung bình mỗi con tại hội chợ là 100.000 Euro. Tuy nhiên giá khủng hàng triệu Euro cho một con chó thì thực sự gây sửng sốt. Hội chợ chó siêu đắt này là điểm đến vô cùng hấp dẫn cho những đại gia thích chơi hàng độc.
Hội chợ triệu phú Nga Moscow Millionair Fair là một hội chợ đình đám được tổ chức nhiều năm qua tại thủ đô của Nga. Hội chợ dành cho giới siêu giàu, những người đã có mọi thứ nhưng vẫn còn muốn nhiều hơn nữa. Xuất hiện tại hội chợ là đủ các loại hàng hóa cao cấp từ quần áo thời trang, điện thoại đính kim cương triệu USD đến siêu xe của những thương hiệu hàng đầu thế giới, kim cương siêu đắt và trực thăng siêu sành điệu. Giới lắm tiền nhiều của đến tham gia hội chợ để tìm kiếm cơ hội sở hữu những sản phẩm yêu thích và cũng là để thể hiện mức độ chịu chơi của mình với những thứ hàng xa xỉ. Bên cạnh đó, hội chợ triệu phú cũng được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Đức, với hội chợ triệu phú Munich.

Hội chợ triệu phú Nga

Moscow Millionair Fair là một hội chợ đình đám được tổ chức nhiều năm qua tại thủ đô của Nga. Hội chợ dành cho giới siêu giàu, những người đã có mọi thứ nhưng vẫn còn muốn nhiều hơn nữa. Xuất hiện tại hội chợ là đủ các loại hàng hóa cao cấp từ quần áo thời trang, điện thoại đính kim cương triệu USD đến siêu xe của những thương hiệu hàng đầu thế giới, kim cương siêu đắt và trực thăng siêu sành điệu. Giới lắm tiền nhiều của đến tham gia hội chợ để tìm kiếm cơ hội sở hữu những sản phẩm yêu thích và cũng là để thể hiện mức độ chịu chơi của mình với những thứ hàng xa xỉ.

Bên cạnh đó, hội chợ triệu phú cũng được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Đức, với hội chợ triệu phú Munich.
Hội chợ Top Marques Monaco Là cái tên không hề xa lạ đối với giới “nghiện” siêu xe. Triển lãm được mở vào tháng 4 hàng năm tại Monaco với sự quy tụ của những dòng xe hơi thời thượng bậc nhất đến từ các thương hiệu đình đám nhất trên thế giới. Top Marques Monaco đã trở thành thiên đường cho những ai siêu giàu và đam mê tốc độ. Sự kiện Top Marques Monaco 2012 vừa qua cũng đã thu hút rất nhiều triệu phú từ khắp thế giới, đặc biệt là từ châu Âu - những người muốn chiêm ngưỡng và sở hữu những con xe thời thượng nhất thế giới tại đây. Hiện Top Marques Monaco đã có nhiều phiên bản được tổ chức tại những thị trường siêu xe lớn trong đó có Macau nhằm quảng bá những dòng xe mới cho những người giàu có và sành điệu.


Hội chợ Top Marques Monaco

Là cái tên không hề xa lạ đối với giới “nghiện” siêu xe. Triển lãm được mở vào tháng 4 hàng năm tại Monaco với sự quy tụ của những dòng xe hơi thời thượng bậc nhất đến từ các thương hiệu đình đám nhất trên thế giới. Top Marques Monaco đã trở thành thiên đường cho những ai siêu giàu và đam mê tốc độ. Sự kiện Top Marques Monaco 2012 vừa qua cũng đã thu hút rất nhiều triệu phú từ khắp thế giới, đặc biệt là từ châu Âu - những người muốn chiêm ngưỡng và sở hữu những con xe thời thượng nhất thế giới tại đây.

 Hiện Top Marques Monaco đã có nhiều phiên bản được tổ chức tại những thị trường siêu xe lớn trong đó có Macau nhằm quảng bá những dòng xe mới cho những người giàu có và sành điệu.
Hội chợ siêu xe Trung Đông Cũng là triển lãm siêu xe nhưng lại được tổ chức tại khu vực nổi tiếng bất ổn Trung Đông. Trung Đông từ lâu được biết đến là thị trường tiêu thụ siêu xe thuộc hạng đình đám trên thế giới. Triển lãm năm nay được tổ chức hồi tháng 3 vừa qua tại Sharjah nhằm giới thiệu những mẫu siêu xe đắt giá và sành điệu với những vị khách hàng giàu có chịu chơi tại khu vực nhiều bất ổn này. Hội chợ siêu xe Trung Đông được tổ chức hàng năm và trở thành nơi hội ngộ của những khách hàng giàu có và nhiều hãng xe lớn trên thế giới. Sharjah là một tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và là hàng xóm của Dubai nổi tiếng và giàu có.

 Hội chợ siêu xe Trung Đông

Cũng là triển lãm siêu xe nhưng lại được tổ chức tại khu vực nổi tiếng bất ổn Trung Đông. Trung Đông từ lâu được biết đến là thị trường tiêu thụ siêu xe thuộc hạng đình đám trên thế giới. Triển lãm năm nay được tổ chức hồi tháng 3 vừa qua tại Sharjah nhằm giới thiệu những mẫu siêu xe đắt giá và sành điệu với những vị khách hàng giàu có chịu chơi tại khu vực nhiều bất ổn này. Hội chợ siêu xe Trung Đông được tổ chức hàng năm và trở thành nơi hội ngộ của những khách hàng giàu có và nhiều hãng xe lớn trên thế giới.

Sharjah là một tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và là hàng xóm của Dubai nổi tiếng và giàu có.
Hội chợ trang sức BaselWorld, Thụy Sĩ Được tổ chức thường niên tại thành phố Basel nổi tiếng của Thụy Sỹ, BASELWORLD là hội chợ trang sức và đồng hồ lớn nhất thế giới. Thụy Sỹ được mệnh danh là một trong những thiên đường của những dòng đồng hồ cao cấp nhất hành tinh và hội chợ BASELWORLD luôn là nơi hội tụ lý tưởng hàng trăm ngàn khách hàng giàu có trên khắp thế cũng như rất nhiều hãng đồng hồ lớn và tên tuổi trên khắp thế giới như Rolex, Hublot, Breitling, Patek Phillipe, Tissot và Glashutte. Đến với hội chợ, khách hàng được mục sở thị những sản phẩm đắt giá, sành điệu và mới nhất. Tại hội chợ hồi tháng 5 vừa qua, hàng trăm mẫu sản phẩm thời trang nhất được ra mắt. Có chiếc đồng hồ bằng vàng và đính hàng ngàn viên kim cương có giá lên tới 5 triệu USD và trở thành niềm khao khát của những người siêu giàu thích dùng hàng sành điệu.

Hội chợ trang sức BaselWorld, Thụy Sĩ

Được tổ chức thường niên tại thành phố Basel nổi tiếng của Thụy Sỹ, BASELWORLD là hội chợ trang sức và đồng hồ lớn nhất thế giới. Thụy Sỹ được mệnh danh là một trong những thiên đường của những dòng đồng hồ cao cấp nhất hành tinh và hội chợ BASELWORLD luôn là nơi hội tụ lý tưởng hàng trăm ngàn khách hàng giàu có trên khắp thế cũng như rất nhiều hãng đồng hồ lớn và tên tuổi trên khắp thế giới như Rolex, Hublot, Breitling, Patek Phillipe, Tissot và Glashutte. Đến với hội chợ, khách hàng được mục sở thị những sản phẩm đắt giá, sành điệu và mới nhất. Tại hội chợ hồi tháng 5 vừa qua, hàng trăm mẫu sản phẩm thời trang nhất được ra mắt. Có chiếc đồng hồ bằng vàng và đính hàng ngàn viên kim cương có giá lên tới 5 triệu USD và trở thành niềm khao khát của những người siêu giàu thích dùng hàng sành điệu.
Hội chợ du thuyền, trực thăng Một trong những trào lưu của giới lắm tiền nhiều của trên thế giới hiện nay là xài du thuyền và sắm trực thăng, phi cơ. Hội chợ du thuyền và trực thăng được tổ chức tại nhiều quốc gia giàu có trên thế giới. Một trong số đó là Hội chợ Sanya (Trung Quốc) - nơi trưng bày nhiều mẫu du thuyền, máy bay tư nhân và sản phẩm dành cho giới siêu giàu. Hội chợ Sanya trở thành điểm đến hấp dẫn của những hãng sản xuất du thuyền và máy bay hàng đầu thế giới bởi họ nhìn thấy những tiềm năng rất lớn của thị trường siêu cao cấp tại đất nước này. Dubai, London cũng là nơi diễn ra những hội chợ du thuyền khủng như vậy, Nghệ sĩ trình diễn tại hội chợ đồ xa xỉ Sanya.

Hội chợ du thuyền, trực thăng 

Một trong những trào lưu của giới lắm tiền nhiều của trên thế giới hiện nay là xài du thuyền và sắm trực thăng, phi cơ. Hội chợ du thuyền và trực thăng được tổ chức tại nhiều quốc gia giàu có trên thế giới. Một trong số đó là Hội chợ Sanya (Trung Quốc) - nơi trưng bày nhiều mẫu du thuyền, máy bay tư nhân và sản phẩm dành cho giới siêu giàu.

Hội chợ Sanya trở thành điểm đến hấp dẫn của những hãng sản xuất du thuyền và máy bay hàng đầu thế giới bởi họ nhìn thấy những tiềm năng rất lớn của thị trường siêu cao cấp tại đất nước này.

Dubai, London cũng là nơi diễn ra những hội chợ du thuyền khủng như vậy, Nghệ sĩ trình diễn tại hội chợ đồ xa xỉ Sanya.
Hung Ninh/ VietNamNet