Giới chức quân sự Nhật Bản phát hiện sự thay đổi quyền lực ở TQ

01/08/2012 20:12
Nguyễn Hường (theo Yomiuri)
(GDVN) - Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản được công bố ngày 31/7 đã nhận ra sự thay đổi trong cán cân quyền lực giữa Quân đội và giới chức dân sự Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản được công bố ngày 31/7 cho thấy giới chức quân sự nước này đã nhận ra sự thay đổi trong cán cân quyền lực giữa giới tướng lĩnh quân đội và lãnh đạo dân sự ở Trung Quốc, trong đó khả năng ảnh hưởng của quân đội Trung Quốc tại nước này ngày càng nâng cao.
Quân đội Trung Quốc. Ảnh AsiaNews
Quân đội Trung Quốc. Ảnh AsiaNews

Các mối quan hệ giữa giới quân sự và giới lãnh đạo Trung Quốc ngày càng trở nên phức tạp và một số người tin rằng mức ảnh hưởng của quân đội nước này tới các quyết định trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc có thể sẽ thay đổi.
Với tiêu đề "Quốc phòng Nhật Bản năm 2012", bản báo cáo đã được đệ trình bởi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto trong một cuộc họp nội các hôm 31/7. Đây là lần đầu tiên, sách trắng Quốc phòng Nhật Bản đề cập tới sự thay đổi trong cán cân quyền lực của Trung Quốc, mặc dù nó nhiều lần nhấn mạnh tới sự không minh bạch trong các quyết định quân sự tại nước này.
Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2012 đã tăng 11.4% so với năm trước lên 650,3 tỷ NDT. Con số này tăng gấp đôi so với 5 năm trước và tăng gấp khoảng 30 lần so với 24 năm trước.
Một số nhà quan sát còn tin rằng Trung Quốc đã không tiết lộ toàn bộ sự thật về chi tiêu quốc phòng của mình.
Bản báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Nhật Bản còn lưu ý rằng quân đội Trung Quốc đã tăng cường bày tỏ lập trường của mình về các vấn đề an ninh trong những năm gần đây. Nhưng lưu ý rằng ảnh hưởng của quân đội tới các quyết định của giới lãnh đạo nước này vẫn còn rất hạn chế.
Tuy nhiên, quá trình đưa ra quyết định của Trung Quốc đang ngày càng trở nên phức tạp và khó hiểu so với thời kỳ trước.

Nhật Bản lưu ý tới sự không minh bạch trong các quyết định quân sự của Trung Quốc, nhất là việc Trung Quốc thường xuyên tổ chức các chiến dịch và hoạt động huấn luyện ở các vùng biển gần Nhật Bản, hoạt động của tàu thuyền Trung Quốc tại biển Hoa Đông,
Nhật Bản lưu ý tới sự không minh bạch trong các quyết định quân sự của Trung Quốc, nhất là việc Trung Quốc thường xuyên tổ chức các chiến dịch và hoạt động huấn luyện ở các vùng biển gần Nhật Bản, hoạt động của tàu thuyền Trung Quốc tại biển Hoa Đông, 

Theo Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản, sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng trong xã hội Trung Quốc, sự lây lan ô nhiễm môi trường và dân số lão hóa có thể là gốc rễ dẫn tới sự không chắc chắn trong cơ cấu quyền lực ở Trung Quốc.
Đối với tranh chấp Senkaku, Sách trắng đã bày tỏ mối quan tâm của chính phủ Nhật Bản về quyết định tăng cường tuần tra, giám sát khu vực xung quanh quần đảo này của Trung Quốc như nước này đã tuyên bố trước đó.
Về vấn đề Triều Tiên, giới quân sự Nhật Bản nhận định, các động thái của đất nước này dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un rất đáng lưu ý. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng đáng được Nhật Bản quan tâm khi nước này đặt ra mục tiêu trở thành 1 trong 10 nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới trong năm 2012.
Bản báo cáo của Bộ trưởng Morimoto một lần nữa nhắc lại rằng đảo Takeshima ở Biển Nhật Bản là 1 phần không thể tách rời của lãnh thổ Nhật Bản dù Hàn Quốc tuyên bố nó thuộc chủ quyền của nước này. Được biết, Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản từ năm 2005 đến nay đều đưa ra thông điệp này.
Ngoài ra, Nhật Bản cũng nhận thức rõ việc Mỹ đang chuyển trọng tâm chiến lược an ninh sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đang tìm cách tăng cường quan hệ với các đồng minh trong khu vực. 
Sách trắng Quốc phòng 2012 cũng cảnh báo rằng mặc dù lực lượng nòng cốt của Al-Qaeda đang suy yếu, nhưng các bộ phận của nó vẫn đang mở rộng ở Bắc Phi và Trung Đông.
Seoul, Bắc Kinh phản ứng với Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản

Quân đội Nhật Bản.
Quân đội Nhật Bản.

Ngay sau khi Sách trắng Quốc phòng 2012 của Nhật Bản được công bố, ngày 31/7, Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối yêu cầu hoàn lại quyền kiểm soát đảo Takeshima mà nước này gọi là Dokdo cho Tokyo.
"Chính phủ Hàn Quốc phản đối mạnh mẽ yêu cầu mới của Nhật Bản đối với hòn đảo và kêu gọi phía Nhật Bản thực hiện các biện pháp khắc phục ngay lập tức" - phát ngôn  viên Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cho biết.
Trong khi đó, ngày 31/7, trả lời phỏng vấn về việc Nhật Bản công bố Sách Trắng quốc phòng 2012, trong đó phê phán chính sách quốc phòng của Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: 
“Trung Quốc kiên trì con đường phát triển hoà bình, kiên trì phương châm ngoại giao láng giềng hữu hảo, theo đuổi chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ. Trung Quốc tăng cường quốc phòng và hiện đại hoá quân đội là nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ, không tạo nên mối đe doạ với bất cứ quốc gia nào. Trung Quốc mong muốn phía Nhật Bản có những việc làm giúp thúc đẩy sự tin tưởng về chính trị và an ninh giữa hai bên đồng thời thúc đẩy hoà bình và ổn định khu vực”.
Nguyễn Hường (theo Yomiuri)