5 gương mặt nữ sinh đang dẫn điểm cao của miền Bắc

11/05/2012 13:39
H.D
(GDVN) - Cuộc thi Tìm kiếm gương mặt Nữ sinh trong mơ đã đi được gần một nửa chặng đường, thu hút hàng nghìn thí sinh tham dự đến từ mọi vùng miền trên cả nước. Đây là một sân chơi thú vị, bổ ích và lành mạnh cho Nữ sinh Việt Nam.
Nữ sinh trong mơ đang có sức lan tỏa mạnh mẽ, cuộc thi đã phổ cập tới 63 tỉnh thành trên cả nước, thu hút gần 1400 thí sinh đăng ảnh đến từ mọi vùng miền khác nhau. 

Đến thời điểm hiện tại, miền Bắc là khu vực đứng đầu về lượng thí sinh tham dự cuộc thi. Tính đến 11 giờ ngày 11/5  Hà Phương Loan, Hòa Bình, ĐH Nông nghiệp Hà Nội (473) là thí sinh cao điểm nhất toàn miền Bắc với 910 điểm. Loan có 13211 lượt xem ảnh, 1221 thích, 311 không thích. 

Ảnh dự thi của Hà Phương Loan
Ảnh dự thi của  Hà Phương Loan

Phương Loan sinh  năm 1988, hiện đang là sinh viên khoa kế toán trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội. Loan là một cô bé luôn hòa đồng với mọi người và rất thích tham gia các hoạt động xã hội. “Cái duyên” đưa Loan đến với cuộc thi là do sự giới thiệu của mẹ. Mẹ Loan hiện là giáo viên trường THPT Mường Xiềng (Đà Bắc, Hòa Bình). Khi nhận được thông tin cuộc thi từ công văn của Báo Giáo dục Biệt Nam gửi về, trường này đã phát động cuộc thi tới các nữ sinh của trường. Và mẹ Loan đã giới thiệu cuộc thi với cô con gái.

Loan  tâm sự: “Em thấy cuộc thi rất thú vị, thể lệ và cách tính điểm độc đáo nên đã gửi ảnh tham gia”. Đến với cuộc thi, Loan mong muốn được thử sức mình và muốn có cơ hội việc làm sau khi ra trường.
Đứng thứ hai là Lê Thị Thu Thủy, Hải Dương, THPT Kinh Môn (566) với 886 điểm. Thủy có 18218 lượt xem ảnh, 1450 thích, 564 không thích.

Thủy mong muốn được chọn làm gương mặt đại diện của Báo Giáo dục Việt Nam
Thủy mong muốn được chọn làm gương mặt đại diện của Báo Giáo dục Việt Nam

Thu Thủy sinh ngày 10/8/1994 và hiện đang là học sinh trường THPT Kinh Môn, Hải Dương. Tham gia cuộc thi, Thủy rất mong được chọn làm gương mặt đại diện của Báo Giáo dục Việt Nam, được tham gia các hoạt động bổ ích. 
Phương châm sống của Thủy là “Có thể bạn không nổi bật nhưng hoài bão trong bạn không ai có thể ngăn cản được”.

Vẻ đẹp trong sáng của cô nữ sinh đến từ Thái Nguyên
Vẻ đẹp trong sáng của cô nữ sinh đến từ Thái Nguyên

Đứng thứ ba là Hoàng Thu Trang, Thái Nguyên, ĐH Khoa Học - ĐH Thái Nguyên (368) với 881 điểm. Trang có 12176 lượt xem ảnh, 1145 thích, 264 không thích. 
Minh Khuê rất muốn đổi mới mình và không ngại khó khăn
Minh Khuê rất muốn đổi mới mình và không ngại khó khăn

Đứng thứ tư là Nguyễn Minh Khuê, Bắc Ninh, ĐH Kinh tế Kỹ thuật CN Hà Nội (153) với 852 điểm. Minh Khuê có 29978 lượt xem ảnh, 1192 thích, 340 không thích. 
Khuê sinh năm 1991, hiện đang là sinh viên khoa quản trị trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Trong những năm học Đại học, năm nào Khuê cũng được nhận học bổng của trường. “Liền chị” đến từ Bắc Ninh này cũng là một trong số những sinh viên ưu tú của trường đang được theo học lớp cảm tình Đảng. 
Khuê tâm sự: trong cuộc sống, em luôn muốn đổi mới mình và không ngại khó khăn, thử thách. Đến với cuộc thi, Khuê rất muốn đạt được phần thưởng hấp dẫn. 
Hiện tại, nữ sinh này có hơn 5.000 bạn trên facebook, đây là “nguồn” bình chọn chính cho cô.
Đứng thứ năm là Nguyễn Thị Thanh Thanh, Hà Nội, ĐH Kinh doanh và Công nghệ (572) với 771 điểm. Thanh có 20747 lượt xem ảnh, 1461 thích, 690 không thích. 

Đến với cuộc thi, Thanh Thanh muốn được giao lưu, kết bạn với mọi người
Đến với cuộc thi, Thanh Thanh muốn được giao lưu, kết bạn với mọi người

Thanh Thanh sinh năm 1992, hiện là sinh viên khoa Tài chính trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Trước đây, Thanh đã từng tham gia cuộc thi hát do Báo Hoa học trò tổ chức và lọt vào top 10 thí sinh hát hay nhất. Đến với cuộc thi, Thanh muốn được giao lưu, kết bạn với mọi người. 
Cô nữ sinh này cũng cho biết: “Tham gia cuộc thi, em chưa nghĩ đến việc đạt giải thưởng. Bởi lẽ, với em việc được lưu lại hình ảnh, tên tuổi trên một tờ báo về Giáo dục đã là món quà vô cùng ý nghĩa. Dù kết quả có như thế nào thì đây cũng là một kỷ niệm đẹp thời sinh viên của em”.
Hiện tại, Thanh đang cố gắng “tranh thủ” lợi ích của các mạng xã hội như facebook, zing, diễn đàn sinh viên các trường Đại học … để vận động mọi người bình chọn nhiều hơn nữa cho mình. Top 5 thí sinh cao điểm nhất miền Bắc đến thời điểm 11h trưa ngày 11/5:

STT

Họ và tên thí sinh

Ngày đăng

Lượt xem

Thích

Không Thích

Tổng điểm

1

Hà Phương Loan, Hòa Bình, ĐH Nông nghiệp Hà Nội (473)

16/04/12

13211

1221

311

910

2

Lê Thị Thu Thủy, Hải Dương, THPT Kinh Môn (566)

20/04/12

18218

1450

564

886

3

Hoàng Thu Trang, Thái Nguyên, ĐH Khoa Học - ĐH Thái Nguyên (368)

13/04/12

12176

1145

264

881

4

Nguyễn Minh Khuê, Bắc Ninh, ĐH Kinh tế Kỹ thuật CN Hà Nội (153)

7/4/2012

29978

1192

340

852

5

Nguyễn Thị Thanh Thanh, Hà Nội, ĐH Kinh doanh và Công nghệ (572)

20/04/12

20747

1461

690

771

HỆ THỐNG GIẢI THƯỞNG CỦA CUỘC THI

Giải thưởng chính: Tìm kiếm "Gương mặt Nữ sinh trong mơ" là cuộc thi ảnh rất mới mẻ lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam, với giải thưởng có giá trị khởi điểm 140 triệu đồng, người thắng cuộc được tạo điều kiện làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động với lương thấp nhất 15 triệu đồng so với thời giá hiện tại cùng rất nhiều quyền lợi khác. (Xem chi tiết: Nữ sinh trong mơ: ĐỐI TƯỢNG, THỂ LỆ, LỊCH TRÌNH, GIẢI THƯỞNG)

Giải thưởng tháng: Ngay trong tháng 4/2012, nữ sinh nào được điểm bình chọn cao nhất (tính từ 0h ngày 2/4 đến hết 24h ngày 30/4) sẽ nhận được iPhone đời mới nhất (Xem chi tiết: Giải thưởng lớn cho 'Nữ sinh trong mơ' tháng 4: iPhone đời mới nhất)

Giải thưởng tuần: Hàng tuần, nữ sinh nào được bình chọn cao nhất sẽ nhận được giải thưởng trị giá 500 nghìn đồng.

THÔNG TIN HƯỚNG DẪN
> Nữ sinh trong mơ: ĐỐI TƯỢNG, THỂ LỆ, LỊCH TRÌNH, GIẢI THƯỞNG
> CÁCH GỬI ẢNH dự thi Tìm kiếm Gương mặt Nữ sinh trong mơ 
> Tìm kiếm: DANH SÁCH nữ sinh đã đăng ảnh
> Đăng ký chụp ảnh (miễn phí) để dự thi "Nữ sinh trong mơ"
Có thể bạn quan tâm:
GIỚI THIỆU - HƯỚNG DẪN
Kết quả Nữ sinh trong mơ
Nữ sinh nói
Tài trợ, đồng hành với cuộc thi
Hệ thông Giải thưởng
BÌNH CHỌN cho NỮ SINH
H.D