Hai chiến hạm Trung Quốc đang làm gì ở Biển Đen?

04/08/2012 15:41
(GDVN) - Hai khu trục hạm Thanh Đảo và Yên Đài của Trung Quốc đã không đến Syria để tham gia tập trận chung với lực lượng hải quân nước này.

Theo một số phương tiện truyền thông nước ngoài, ngày 29 tháng 7, đội tàu nói trên của Hải quân Trung Quốc đã băng qua kênh đào Suez vào biển Địa Trung Hải và đang tiến đến Syria để tham gia diễn tập chung với Hải quân nước này.

Và khi Nga đã phái một đội tàu nhỏ đến ngoài khơi bờ biển Syria, lời giải thích hợp lý nhất là Trung Quốc sẽ tham gia cuộc diễn tập.

Động thái đó thực sự là một cái tát vào mặt của phương Tây. Nhưng may mắn thay, hôm 31/7, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã phủ nhận tin nước này đưa hai chiến hạm tới Syria để tham gia tập trận Hải quân chung.

Khu trục hạm Thanh Đảo của Trung Quốc đã không đến Syria?
Khu trục hạm Thanh Đảo của Trung Quốc đã không đến Syria?

Theo đó, hai tàu chiến của Trung Quốc là khu trục hạm Thanh Đảo và hải giám hạm Yên Đài lại hướng vào Biển Đen để thực hiện các chuyến thăm đến Ukraina, Romania và Bulgaria.

"CVâng, quả thật như vậy vậy, ác tàu chiến Trung Quốc đã cập cảng Sevastopol ở Biển Đen theo lời mời của phía Ukraina", - Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Nikolai Makarov cho biết.

Được biết, tàu khu trục Thanh Đảo sẽ  ở lại Sevastopol cho đến hết ngày 05 tháng 8. Trong khi đó, hải giám hạm Yên Đài thì đến cảng Constanta của Rumani, và sẽ ở lại đấy cho đến ngày 09 tháng 8.

Trước đó hai chiến hạm này đã thực hiện sứ mệnh chống cướp biển tại Vịnh Aden.

Một số hình ảnh khu trục hạm Thanh Đảo tại cảng Sevastopol khi đến thăm Ukraina:

Khu trục hạm Thanh Đảo tại Sevastopol, Ukraina.
Khu trục hạm Thanh Đảo tại Sevastopol, Ukraina.

Thanh Đảo (số hiệu 113) là một trong hai khu trục hạm thuộc dự án Type 052, được xây dựng tại nhà máy đóng tàu ở Thượng Hải và gia nhập Hải quân Trung Hoa năm 1996.

Con tàu thứ nhất Cáp Nhĩ Tân (số hiệu 112) hiện đang là Soái hạm của hạm đội mạnh nhất Hải quân Trung Quốc, Hạm đội Bắc Hải thì được biên chế vào Hải quân nước này từ năm 1993.

Lớp tàu khu trục Type 052 (định danh NATO là Luhu - Lữ Hỗ) là lớp tàu khu trục tên lửa tự hành đa nhiệm hiện đại đầu tiên và được xem như là biểu tượng cho sự lớn mạnh của hải quân và ngành công nghiệp đóng tàu Trung Quốc.

Khu trục hạm Thanh Đảo có lượng giãn nước 4.800 tấn, chiều dài 144 mét và chiều rộng 16 mét. Tàu được trang bị 2 động cơ turbine khí LM2500 General Electric cho phép tàu đạt tốc độ 31 hải lý. Tầm hoạt động của tàu là 5.000 hải lý.

Khu trục hạm Thanh Đảo.
Khu trục hạm Thanh Đảo.

Trong năm 2011, khu trục hạm Thanh Đảo cùng với khu trục hạm Cáp Nhĩ Tân đã được nâng cấp đáng kể về vũ khí.

Tàu đã được trang bị 02 hệ thống vũ khí đánh gần Type 730, 04 ống phóng tên lửa đối hạm C-802, 08 ống phóng tên lửa phòng không HQ-7 với 6 quả nạp sẵn và 16 qua dự phòng, 01 pháo nòng đôi 100 mm Type H/PJ33A và 02 ống phóng ngư lôi chống ngầm Yu-7.

Ngoài ra, khu trục hạm Thanh Đảo còn được trang bị 2 trực thăng chống ngầm Kamov Ka-27 hoặc Harbin Z-9C cất hạ cánh ở sàn đáp phía sau.

Hệ thống radar của tàu bao gồm các loại radar Type 518, Type 360/DRBV-15 SEA TIGER, Type 362 và radar điều khiển hỏa lực Type 347G.

Còn dưới đây là một số hình ảnh hải giám hạm Yên Đài tại cảng Constanta của Rumani:

Màn múa sư tử của Trung Quốc khi khu trục hạm Yên Đài của nước này cập cảng Constanta của Rumani.
Màn múa sư tử của Trung Quốc khi khu trục hạm Yên Đài của nước này cập cảng Constanta của Rumani.
Hải giám hạm Yên Đài tại Rumani.
Hải giám hạm Yên Đài tại Rumani.

Yên Đài là một trong những tàu khu trục nhỏ thuộc dự án Type 054A hay còn gọi là tàu tên lửa lớp Giang Khải II.

Khu trục hạm Yên Đài (số hiệu 538) hạ thủy ngày 24 tháng 8 năm 2010 tại nhà máy đóng tàu Hoàng Phố (Quảng Châu) và gia nhập Hải quân Trung Hoa vào ngày 09 tháng 6 năm 2011. Hiện tại tàu đang thuộc biên chế của Hạm đội Bắc Hải.

Yên Đài có lượng giãn nước toàn phần 4.053 tấn, chiều dài 134 m và chiều rộng 16 m. Tàu được trang bị 4 động cơ diesel  Shaanxi / SEMT Pielstick 16 PA6 STC công suất 5.700 kW/động cơ, cho phép tàu chạy với tốc độ tối đa 30 hải lý. Tầm hoạt động của tàu lên đến 8.025 hải lý.

Tàu khu trục Yên Đài.
Tàu khu trục Yên Đài.

Với vai trò là đảm bảo phòng không cho hạm đội nên Yên Đài cũng như các khu trục hạm thuộc dự án Type 054A được trang bị hỏa lực phòng không với 32 ống phóng thẳng đứng dùng đạn tên lửa phòng không HQ-16.

Tàu còn được trang bị 8 tên lửa hành trình chống tàu C-803 tầm bắn 180 km, 2 x 3 ống phóng ngư lôi chống ngầm 324mm YU-7, 2 x 6 rocket chống ngầm 240 mm Type-87 cơ số 36 quả tên lửa và hai hệ thống phòng thủ tầm cực gần Type-730 7 nòng cỡ 30mm, tầm bắn tối đa 3.000m, tốc độ bắn 5800 phát/phút.

Phía sau tàu có sàn đáp của trực thăng chống ngầm Ka-28 của Nga hoặc Z-9C của Trung Quốc.