Học sinh Hà Nội thi lớp 10: Đồ dùng cá nhân cách phòng thi 25m không hề bất tiện

18/06/2022 11:46
Trần Lý - Hoài Ân
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều thí sinh nhận xét rằng, đề thi môn Ngữ văn ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội sáng ngày 18/6 nhẹ nhàng, các em dễ dàng đạt 6 điểm trở lên.

Đúng 10h sáng ngày 18/6, 107.000 học sinh Thủ đô hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ở điểm thi Trường Trung học cơ sở Khương Đình (Thanh Xuân), các thí sinh sau khi làm bài xong, rời điểm thi với các tâm trạng rất khác nhau.

Đề thi môn Ngữ văn vào 10 ở Hà Nội

Đề thi môn Ngữ văn vào 10 ở Hà Nội

Em Nguyễn Ngọc Châu Anh, học sinh Trường Trung học cơ sở Khương Mai chia sẻ: "Em không phải một học sinh giỏi văn, tuy nhiên em thấy đề thi năm nay ổn, không quá khó, sẽ có nhiều bạn học sinh đạt trên 6 điểm, tuy nhiên để lấy điểm giỏi như điểm 8 hay 9 thì phải là học sinh khá giỏi, ôn kỹ bài và có kiến thức nền tảng tốt".

Em Nguyễn Ngọc Châu Anh, học sinh Trường Trung học cơ sở Khương Mai. Ảnh: Trần Lý

Em Nguyễn Ngọc Châu Anh, học sinh Trường Trung học cơ sở Khương Mai. Ảnh: Trần Lý

Bên cạnh đó, tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy (Cầu Giấy), em Nguyễn Khánh Linh cho biết, đề thi nhìn chung khá dễ, thời gian 120 phút là vừa đủ để các thí sinh hoàn thành bài thi và soát lại lỗi chính tả. Khánh Linh làm bài khá tốt và dự kiến đạt khoảng 8 điểm. Năm nay, Linh đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy.

Ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi, em Trần Đăng Minh chia sẻ: "'Mùa xuân nho nhỏ" là một trong những tác phẩm em ôn rất kỹ nên khi cầm đề trên tay em rất vui, em làm một lèo đến khi có hiệu lệnh báo hiệu giờ thi kết thúc. Riêng nghị luận văn học em viết hết 4 tờ giấy thi, còn phần nghị luận xã hội đề khá mở, em cũng nêu được một số dẫn chứng đắt giá. Với phần thi sáng ngày hôm nay, em hy vọng mình sẽ được 9 điểm".

Một thí sinh khác, em Trần Lan Anh cho hay, phần nghị luận xã hội khiến em mất khá nhiều thời gian bởi đề thi mở, cần đưa nhiều dẫn chứng. Theo em, đề thi năm nay dễ lấy điểm 7, 8 nhưng khó đạt điểm tối đa. Kết thúc môn thi, em thấy hài lòng với bài làm của mình.

Lan Anh cũng cho biết, quy định đồ dùng cá nhân của thí sinh phải để cách phòng thi 25m được thực hiện từ năm nay không hề bất tiện.

"Ngay từ khi đến điểm thi, em được các anh chị tình nguyện viên ghi giúp thông tin và dán phiếu, một phần được đính vào balo, phần còn lại em giữ. Lúc ra về, em chỉ cần đưa phiếu và lấy lại balo, không mất quá nhiều thời gian", Lan Anh nói.

Đánh giá đề thi Ngữ văn, cô Lê Thanh Huyền, giáo viên dạy Văn trường Trung học cơ sở Nguyễn Du cho rằng đề thi vừa sức với học sinh.

"Với đề này có thể phân loại cả học sinh thi chuyên và không chuyên. Năm nay, dịch bệnh kéo dài, gây nhiều khó khăn cho các em học sinh lớp 9, có lẽ đó cũng là lý do cấu trúc đề thi khá ổn định so với năm trước, các em học sinh đều làm bài được.

Đề thi có 2 phần, phần I ngữ liệu thuộc văn bản lớp 9. Phần II sử dụng ngữ liệu ngoài văn bản. Tuy nhiên, ngữ liệu này cũng không phải xa lạ với học sinh bởi đều được trích dẫn từ sách giáo khoa lớp 7.

Đề thi về vấn đề sự cần thiết của việc nuôi dưỡng tâm hồn dễ dàng khiến các em bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ để làm bài".

Ngoài ra, cô Nguyễn Thị Hồng Nhung, giáo viên dạy Văn Trường Trung học cơ sở Thanh Am đánh giá đề Ngữ văn năm nay vẫn đảm bảo cấu trúc giống như 3 năm gần đây, vừa sức với học sinh.

Phần nghị luận xã hội vẫn là những vấn đề mở nhưng cũng không quá xa lạ, giúp cho các em phát huy được kiến thức xã hội của mình, vì vậy tôi tin rằng học sinh sẽ làm tốt phần này. Với đề Văn này, tôi nghĩ học sinh dễ dàng đạt điểm 5,6, còn để lấy điểm 8,9 thì phải là học sinh có kiến thức tốt".

Một số hình ảnh thí sinh cuối buổi thi Ngữ văn

Một số hình ảnh thí sinh cuối buổi thi Ngữ văn

Trần Lý - Hoài Ân