Học sinh NewTon dẫn đầu đỗ trường chuyên và vào lớp 10 tại Hà Nội

28/06/2021 10:59
Minh Thanh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Với tổng điểm xét tuyển trung bình là 47,49 trường THCS–THPT Newton tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục vượt trội với vị trí đứng đầu toàn quận Bắc Từ Liêm.

Chiều ngày 26/6/2021, Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội chính thức công bố kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, việc ôn thi cuối cấp năm học 2020-2021 của thầy trò nhà trường đã gặp không ít khó khăn, thách thức song với sự nỗ lực hết mình của các con và những kinh nghiệm dày dạn, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin tuyệt vời của thầy cô, thầy trò nhà trường đã gặt hái được được kết quả rất đáng tự hào.

- Điểm xét tuyển: 47,5 điểm – Đứng đầu toàn Quận (trên tổng số 17 trường)

- Điểm trung bình môn Tiếng Anh: 9,16 điểm – Đứng đầu toàn Quận. Tỉ lệ điểm 9,10 đạt 74,5%

- Điểm trung bình môn Toán: 8,42 điểm - Đứng đầu toàn Quận. Tỉ lệ điểm trên 8 đạt 80 %

Với môn Ngữ văn, trường Newton cũng xuất sắc đứng thứ 4 và xếp thứ 6 toàn quận về kết quả thi môn Lịch sử.

Bảng thống kê kết quả Kỳ thi vào lớp 10 năm 2021 quận Bắc Từ Liêm:

TT

Trường

Văn

Toán

Anh

Sử

ĐXT

Xếp hạng

1

Newton

6.86

8.42

9.16

7.77

47.5

1

2

Pascal

6.81

8.39

8.62

8.42

47.44

2

3

Đức Thắng

6.74

8.19

7.96

7.93

45.75

3

4

Xuân Đỉnh

6.93

8.03

7.77

7.78

45,47

4

5

Cổ Nhuế 2

6.92

7.8

7.79

8.14

45.38

5

6

Phú Diễn

6.82

7.91

7.9

7.82

45.17

6

7

Đông Ngạc

6.64

7.91

7.78

8.08

44.96

7

8

Thuỵ Phương

6.68

7.96

7.81

7.73

44.83

8

9

Tây Hà Nội

6.8

7.7

8.4

7.0

44,4

9

10

Phúc Diễn

6.97

7.80

7.59

7.17

44.31

10

11

Minh Khai

6.80

7.49

7.56

7.33

43,47

11

12

Thượng Cát

6.65

7.32

7.59

7.52

43.05

12

13

Tây Tựu

6.62

7.25

6.58

7.61

41.93

13

14

Liên Mạc

6.28

6.94

6.82

6.97

40,23

14

15

Everest

5.7

6.5

7.5

6.7

38,6

15

16

Dewey

4.5

6.9

7.95

6.78

37.48

16

17

Hà Thành

5.11

5.78

5.34

5.64

32,76

17

Không chỉ đạt thành tích xuất sắc trong kết quả thi chung vào các trường công lập, trường Newton còn đặc biệt vui mừng khi đón nhận những kết quả ấn tượng của 18 học sinh đầu tiên đã trúng tuyển vào các trường Chuyên ngoại ngữ, Chuyên Khoa học Tự nhiên và chuyên Đại học sư phạm Hà Nội.

Trong đó có nhiều học sinh được tuyển thẳng như học sinh Lê Diên Hiếu – 9G0; học sinh Lê Hương Giang – 9A1. Nhiều học sinh trúng tuyển cả 2 trường như: Lê Diên Hiếu; Trần Phú Thành; Bùi Sơn Tùng; Đỗ Nguyên Sang…

Danh sách những học sinh đầu tiên trúng tuyển vào các trường chuyên:

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

TRƯỜNG CHUYÊN

1

Lê Diên Hiếu

9G0

Chuyên Khoa học Tự Nhiên

Chuyên ĐHSP Hà Nội

2

Bùi Sơn Tùng

9G0

Chuyên Khoa học Tự Nhiên

Chuyên ĐHSP Hà Nội

3

Trần Phú Thành

9G0

Chuyên ĐHSP Hà Nội

Chuyên Ngoại Ngữ

4

Lê Hương Giang

9A1

Chuyên sư phạm

5

Nguyễn Lê Uyên Linh

9A1

Chuyên ngoại ngữ

Chuyên sư phạm

6

Đỗ Nguyên Sang

9A1

Chuyên ngoại ngữ

Chuyên sư phạm

7

Lê Mai Chi

9A1

Chuyên ngoại ngữ

8

Nguyễn Hải Linh

9A1

Chuyên ngoại ngữ

9

Nguyễn Ngọc Nhi

9G1

Chuyên ngoại ngữ

10

Nông Văn Linh

9G1

Chuyên ngoại ngữ

11

Đinh Minh Đức

9G1

Chuyên ngoại ngữ

12

Đinh Mai Vân

9G0

Chuyên ĐHSP Hà Nội

13

Đinh Ngọc Linh

9G0

Chuyên Ngoại Ngữ

14

Phạm Việt Hà

9G0

Chuyên Ngoại Ngữ

15

Hoàng Nhật Minh

9G0

Chuyên Ngoại Ngữ

16

Vũ Ngân Hà

9A4

Chuyên ĐHSP Hà Nội

17

Nguyễn Mai Phương

9G0

Chuyên Ngoại Ngữ

18

Đào Linh Chi

9A1

Chuyên sư phạm

Kết quả tuyệt vời trong kỳ thi vào 10 năm nay đã như một cơn mưa mát lành đối với thầy và trò trường Newton trong những ngày hè nắng nóng, oi bức. Đó là trái ngọt của một quá trình dạy và học không biết mệt mỏi, luôn cố gắng hết mình của thầy và trò nhà trường.

Những con số đáng tự hào trên đã khẳng định ưu thế, sự toàn diện của chương trình giáo dục nhà trường cũng như phương pháp giảng dạy hiện đại, đạt hiệu quả của đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, say mê chuyên môn và hết lòng vì học trò của nhà trường như: Cô Ngọc Linh, thầy Trọng Hiếu, cô Hải Yến, Cô Giao Linh môn Toán; cô Tuyết Trinh, cô Thu Hường, cô Quỳnh Mai,…môn tiếng Anh; cô Đặng Vũ Hoa, cô Nguyễn Thị Yến, cô Minh Sinh,… môn Ngữ văn và cô Hoàng Tươi, cô Thu Hương môn Lịch sử…

Tấm lòng, sự tâm huyết của thầy cô đã được cộng hưởng cùng nỗ lực, ý chí vượt mọi khó khăn của các con học sinh khối 9 trường Newton để rồi được đền đáp bằng kết quả thật ngọt ngào.

Bên cạnh đó, phải kể đến sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo, Ban giám hiệu nhà trường luôn chú trọng phát triển chất lượng giáo dục, tạo điều kiện dạy và học tốt nhất cho thầy và trò Newton.

Kế hoạch xếp lớp ôn thi ở giai đoạn nước rút theo năng lực và nguyện vọng cũng như chế độ dạy phụ đạo miễn phí sau giờ cho các con,… đã phát huy hiệu quả một cách tối đa, để mỗi học sinh Newton đều được quan tâm, xác định mục tiêu học tập đúng với năng lực và đạt được thành công của mình.

Đó chính là yếu tố then chốt để trường Newton giữ vững vị thế đứng đầu toàn quận về chất lượng giáo dục, tạo được lòng tin từ phía phụ huynh học sinh và niềm tự hào khi là một NGS-ers của mỗi học sinh.

Kỳ thi tuyển sinh vào 10 là một dấu mốc quan trọng trong quá trình học tập và rèn luyện của các con học sinh. Thầy cô trường Newton cùng gia đình các con yêu thương và trân trọng mọi kết quả các con đạt được. Và chính bản thân các con có quyền tự hào về mình. Chúc các con tự tin vững bước, dù đi xa đến đâu, ở môi trường học tập mới nào, các con cũng luôn nhớ và tự hào về mái trường Newton thân thương.

Minh Thanh